BP - Sau khi tham gia lớp tập huấn kỹ thuật trồng nấm, anh Điểu Mố ở thôn Bù Rên, xã Bù Gia Mập, huyện Bù Gia Mập đầu tư cả trăm triệu đồng để lập trại trồng nấm. Anh còn tìm hiểu quy trình nuôi cấy meo để chủ động tạo nguồn giống. Mới đây, gia đình anh đầu tư hàng trăm triệu đồng mua nồi hấp về tự sản xuất giống nấm sò.
Anh Điểu Mố đang tưới nước trong trại nấm
Điều đáng hoan nghênh là nguồn giống do gia đình anh tạo ra có chất lượng tốt. Nếu mua giống bên ngoài chỉ trồng từ 1 đến 2 tháng. Còn nguồn giống do gia đình anh sản xuất trồng đến 5 tháng. Hiện trại giống của gia đình anh nuôi 6 ngàn bịch, mỗi ngày thu hái từ 5 đến 10 kg. Giá bình quân mỗi kilogam nấm sò hiện dao động từ 40 đến 50 ngàn đồng. Với mức giá này, mỗi ngày gia đình anh thu về ít nhất 200 ngàn đồng từ việc trồng nấm.
Anh Điểu Mố cho biết, hiện có rất nhiều trại nấm tìm đến đăng ký mua giống nấm sò do gia đình anh sản xuất. Trồng nấm khá đơn giản, mỗi ngày chỉ tưới nước một lần. Quá trình đưa mùn cưa vào bịch nuôi cấy giống được hàng xóm vần đổi công. Nhờ vậy mà giá thành sản xuất mỗi bịch giống nấm sò chỉ quanh mức 2 ngàn đồng.
Đông Kiểm

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026