BP - Trước đây anh Bùi Hoài Thương (dân tộc Nùng, sinh năm 1990) ở xã Đồng Tâm, huyện Đồng Phú từng đi lái xe tải một thời gian. Xác định nghề này có nhiều rủi ro, lại hại sức khỏe nên anh Thương nghỉ việc và xin vào làm phụ trong tổ chăm sóc của Nông trường Đồng Tâm (Công ty TNHH MTV cao su Bình Phước). Công việc ở gần nhà, lại ổn định nên anh Thương nộp hồ sơ xin việc tại công ty. Kết thúc khóa học đào tạo nghề khai thác mủ do công ty phối hợp tổ chức, anh Thương được nhận vào làm tại tổ 2 của Nông trường Đồng Tâm.
Tay nghề kỹ thuật đảm bảo nên anh Thương yên tâm gắn bó với công việc
Anh Thương cho biết: Được đào tạo nghề nên khi vào làm việc tại nông trường, tôi được phân đảm nhiệm phần cây cạo, chứ không phải đào tạo lại. Hàng năm, nông trường đều đào tạo lại kỹ thuật cho công nhân nên tay nghề của tôi ngày càng nâng cao và luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ. Mặc dù giá mủ xuống thấp nhưng chúng tôi được hưởng đầy đủ chính sách dành cho người lao động nên vẫn đảm bảo mức sống. Bình quân tôi đạt 5-7 triệu đồng/tháng. Nhờ học nghề tôi mới có công việc ổn định.
H.C

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026