Thứ 7, 04/04/2026 17:35:33 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 16:14, 11/03/2016 GMT+7

HỢP TÁC GIỮA BÌNH PHƯỚC VÀ 3 TỈNH KRATIE, MUNDULKIRI VÀ TBONG KHMUM:

Tăng cường phát triển thương mại, chú trọng đẩy lùi buôn lậu

Thứ 6, 11/03/2016 | 16:14:00 918 lượt xem
BP - Thời gian tới, chú trọng các lĩnh vực hợp tác đầu tư; phân giới cắm mốc, kết nghĩa dân cư; hỗ trợ nông nghiệp, y tế. Đó là phương hướng, nhiệm vụ đặt ra tại buổi làm việc ngày 8-3 về tổng kết tình hình hợp tác từ tháng 6-2014 đến nay, giữa lãnh đạo tỉnh Bình Phước và 3 tỉnh giáp biên giới Vương quốc Campuchia là Kratie, Mundulkiri, Tbong Khmum.

Tín hiệu vui từ hợp tác, phát triển kinh tế

Từ năm 2014 đến nay, Bình Phước và các tỉnh giáp biên giới Vương quốc Campuchia đã ký kết 2 biên bản ghi nhớ về hợp tác, phát triển kinh tế với các nội dung như: đầu tư, hoạt động thương mại biên giới; hỗ trợ hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp; tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh ở Campuchia; phát triển giao thông và đầu tư hạ tầng, nâng cấp các công trình giao thông đấu nối với cửa khẩu và các khu kinh tế; phối hợp đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự khu vực biên giới; thăm hỏi và kết nghĩa giữa các khu dân cư; hợp tác phát triển văn hóa - thể thao và du lịch.

Lãnh đạo tỉnh Bình Phước tặng quà lưu niệm cho đại diện các đoàn đại biểu 3 tỉnh của nước bạn CampuchiaLãnh đạo tỉnh Bình Phước tặng quà lưu niệm cho đại diện các đoàn đại biểu 3 tỉnh của nước bạn Campuchia

Chính sách, cơ chế thông thoáng, hạ tầng giao thông được cải thiện, sự nhiệt tình, trách nhiệm của các lực lượng tại cửa khẩu là động lực để kim ngạch xuất - nhập khẩu của Bình Phước với các tỉnh bạn tăng đều những năm qua. Cụ thể, tổng kim ngạch xuất - nhập khẩu các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh năm 2015 đạt 210,19 triệu USD, tăng 20,6% so với cùng kỳ năm 2014. Đối với lĩnh vực quy tập hài cốt liệt sĩ, trong giai đoạn 1/2015 đã quy tập được 68 bộ hài cốt liệt sĩ. Lĩnh vực nông nghiệp, tuy gặp nhiều khó khăn nhưng Bình Phước luôn thống nhất quan điểm giúp đỡ các tỉnh bạn trong lĩnh vực công nghiệp cao su, điều, tiêu... cũng như giống gia súc và gia cầm. Năm 2015, Bình Phước đã hỗ trợ 40.000 chồi điều ghép và tập huấn kỹ thuật ghép, hỗ trợ nông dân ghép; tập huấn kỹ thuật trồng và chăm sóc cho hơn 100 cán bộ và nông dân của tỉnh Kratie. Đến tháng 7-2015, Bình Phước đã chuyển giao 10.000 cây điều giống cho tỉnh Kratie.

Ông Sor Chomrong, Tỉnh trưởng tỉnh Kratie, Vương quốc Campuchia cho biết: Trên tinh thần hữu nghị, Bình Phước hợp tác với các tỉnh của Campuchia trên nhiều lĩnh vực như an ninh xã hội, năng lượng, công nghiệp, nông nghiệp... Công ty Điện lực Bình Phước bán điện thương phẩm cho hai tỉnh Kratie và Mundulkiri đạt 29,5 triệu kWh trong năm 2015. Nhờ dòng điện của Bình Phước mà GDP của tỉnh Kratie tăng lên đáng kể. Hiện 4 doanh nghiệp của Bình Phước đang đầu tư ở Campuchia thì có 3 doanh nghiệp hoạt động trong tỉnh Kratie. Hai bên đã phối hợp tốt trong tìm kiếm hài cốt liệt sĩ cũng như phối hợp gìn giữ an ninh và cắm mốc biên giới.

Để phát triển hoạt động thương mại ở khu vực biên giới, Tỉnh trưởng Sor Chomrong đề nghị Bình Phước nâng cấp cặp cửa khẩu Hoa Lư - Trapeang Sre thành cửa khẩu chính và nâng cấp một số tuyến đường. Tỉnh trưởng Sor Chomrong chia sẻ thêm: Do Campuchia có nhiều đảng phái nên các đảng đối lập thường tìm những điểm sơ hở để chia rẽ tình đoàn kết giữa hai nước, nhưng kết quả hợp tác thời gian qua đã chứng tỏ tình đoàn kết 2 nước, cũng như giữa Bình Phước và các tỉnh biên giới Campuchia là bền chặt, dài lâu.

Hợp tác để đẩy lùi gian lận thương mại, buôn lậu

Cùng quan điểm với Tỉnh trưởng Sor Chomrong, Tỉnh trưởng tỉnh Mundulkiri Svai Someang cho biết: Để đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, nạn buôn bán phụ nữ, trẻ em qua các đường mòn, lối mở, đồng thời thúc đẩy kinh tế phát triển, hai tỉnh cần nâng cấp cặp cửa khẩu Hoàng Diệu - Lapakhê thành cửa khẩu chính; mong muốn có một doanh nghiệp của Bình Phước đầu tư trên tỉnh Mundulkiri. Cần đẩy mạnh hợp tác hơn nữa trong lĩnh vực nông nghiệp. Thời gian qua, mới chỉ dừng lại mức hỗ trợ chứ chưa có một mô hình nông nghiệp nào của Bình Phước trên địa bàn của tỉnh. Đồng thời, lực lượng vũ trang hai bên phối hợp thực hiện tốt công tác bảo vệ biên giới để đường biên luôn hòa bình, ổn định.

Hiện nay, Bình Phước có 4 dự án đầu tư sang Campuchia. Trong đó, có 3 dự án đầu tư tại tỉnh Kratie, tổng vốn đăng ký hơn 133,699 triệu USD. Lĩnh vực đầu tư chủ yếu là trồng, khai thác, chế biến và kinh doanh các sản phẩm cây cao su. Tỉnh Bình Phước đã đầu tư, nâng cấp mở rộng các tuyến đường giao thông đấu nối với các cửa khẩu Hoa Lư, Lộc Thịnh, Hoàng Diệu, Tân Tiến và một số lối mở. 

Phó tỉnh trưởng tỉnh Tbong Khmum Ly Leng cho rằng: Việc kết nghĩa cụm dân cư nên đổi thành kết nghĩa nhân dân, chính quyền giữa hai nước. Thắt chặt quan hệ giữa nhân dân và chính quyền hai nước sẽ giúp đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại... trên biên giới.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Nguyễn Văn Trăm đã ghi nhận những ý kiến đóng góp chân thành của các đoàn đại biểu của 3 tỉnh bạn và đề nghị: Đối với tình hình buôn bán, thương mại, hai bên tạo điều kiện để nhân dân thuận lợi, nếu có bất cập thì chính quyền 2 bên phối hợp giải quyết kịp thời. Tình hình an ninh giữa Bình Phước và 3 tỉnh biên giới Campuchia, lực lượng vũ trang của 4 tỉnh đóng vai trò nòng cốt và cần tăng cường phối hợp mọi lĩnh vực thời gian tới. Đại diện lãnh đạo 4 tỉnh tăng cường gặp gỡ theo định kỳ 6 tháng/lần hoặc 1 năm/lần, đặc biệt là ưu tiên cho lãnh đạo trẻ các tỉnh được gặp gỡ, giao lưu nhằm duy trì mối quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam - Campuchia.

Chủ tịch Nguyễn Văn Trăm cũng chỉ đạo: Bộ đội biên phòng, Sở Giao thông - Vận tải, Sở Nội vụ và các sở, ngành liên quan tiếp tục thực hiện các nội dung đang phối hợp hỗ trợ tỉnh bạn trong làm đường giao thông, nâng cấp cửa khẩu... đã bị gián đoạn thời gian qua do tập trung cho đại hội đảng các cấp của tỉnh.

Ngọc Bích

  • Từ khóa
15163

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?