Thứ 7, 04/04/2026 17:35:01 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 13:50, 12/03/2016 GMT+7

Phát huy vai trò cầu nối của già làng, người có uy tín

Thứ 7, 12/03/2016 | 13:50:00 1,181 lượt xem

BP - Nhằm ghi nhận, tôn vinh và phát huy hơn nữa vai trò của già làng, người có uy tín, ngày 9-3, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức buổi họp mặt với 47 già làng tiêu biểu, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh. Tại buổi họp mặt, 16 ý kiến thẳng thắn của già làng, người có uy tín đã đánh giá những mặt làm được và chưa làm được trong thực hiện chính sách dân tộc và kiến nghị các cấp, ngành phối hợp chặt chẽ để giảm nghèo bền vững vùng đồng bào DTTS. Phóng viên Báo Bình Phước ghi lại những ý kiến tâm huyết và đầy trách nhiệm của các già làng, người có uy tín tại buổi gặp mặt.

Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Trần Tuệ Hiền và Phó chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng cùng lãnh đạo một số ngành chụp hình lưu niệm với các già làng tiêu biểu, người có uy tínPhó bí thư thường trực Tỉnh ủy Trần Tuệ Hiền và Phó chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng cùng lãnh đạo một số ngành chụp hình lưu niệm với các già làng tiêu biểu, người có uy tín

Già làng Điểu Chánh, xã Phước Minh (Bù Gia Mập): Làm gương để vận động bỏ tập tục lạc hậu

Tôi thay mặt đồng bào DTTS cảm ơn Đảng, Nhà nước đã có những chính sách hỗ trợ đồng bào về mọi mặt; giải quyết kịp thời những kiến nghị chính đáng của đồng bào DTTS trong thời gian qua. Để tuyên truyền đồng bào bỏ những tập tục lạc hậu trong việc cưới, ma chay... tôi và gia đình đã thực hiện trước. Đám cưới con gái của tôi, thay vì phải thách cưới nhiều lễ vật như tục lệ, tôi không đòi hỏi nhà trai nộp tiền, hiện vật. Việc tổ chức tiệc cưới cũng đơn giản, không thịt trâu, bò ăn nhiều ngày, vừa lãng phí, vừa cả làng bỏ việc, ảnh hưởng sản xuất. Tôi cho con gái những con trâu lẽ ra bị giết thịt để phát triển kinh tế gia đình. Các phong trào thi đua yêu nước và việc trong thôn, gia đình tôi luôn gương mẫu đi đầu, từ đó vận động đồng bào làm theo.

Già làng Điểu Ne, xã Phước An (Hớn Quản): Tạo việc làm cho thanh niên DTTS

Tôi mong tỉnh quan tâm hơn nữa trong việc đào tạo nghề, tạo việc làm cho học sinh DTTS đã tốt nghiệp THPT. Một số em sau khi học đại học xong khó tìm được việc làm, mong tỉnh giới thiệu việc làm phù hợp ở các công ty, doanh nghiệp... Tránh tình trạng ảnh hưởng đến tâm lý những gia đình khác, gây khó khăn trong việc vận động học sinh đến lớp.

Già làng Điểu Sết, xã Thuận Lợi (Đồng Phú): Mong được kéo điện để phát triển sản xuất

Thay mặt người dân trong xã, tôi cảm ơn Đảng và Nhà nước đã có nhiều chính sách dành cho đồng bào DTTS, quan tâm làm đường giao thông nông thôn nối từ trung tâm xã đến tổ 6, ấp Thuận Tiến. Còn 25 hộ dân ở tổ 6, ấp Thuận Tiến chưa được sử dụng điện, rất mong các cấp quan tâm kéo điện, giúp người dân phát triển sản xuất.

Già làng Điểu Lê, xã Minh Lập (Chơn Thành): Hỗ trợ thêm kinh phí làm đường giao thông nông thôn mới

Đời sống đồng bào DTTS còn khó khăn, nhiều tuyến đường dân cư sinh sống thưa thớt, không đảm đương nổi kinh phí 30% trong làm đường nông thôn mới. Rất mong Nhà nước hỗ trợ thêm để làm đường giao thông nông thôn vùng đồng bào DTTS. Thêm nữa, 24 hộ dân thuộc 2 xã Nha Bích, Minh Lập được cấp đất định cư ở xã Nha Bích nhưng chưa có nhà ở. Mong tỉnh giúp đỡ để các hộ dân sớm ổn định cuộc sống.

Già làng Điểu Nhớ, xã Thanh Lương (Bình Long): Mong được cấp thẻ bảo hiểm y tế cho già làng, người có uy tín

Các già làng, người có uy tín luôn vận động đồng bào DTTS thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, lao động sản xuất để thoát nghèo và giải quyết mâu thuẫn từ cơ sở. Rất mong tỉnh quan tâm cấp thẻ bảo hiểm y tế, hỗ trợ xăng xe cho già làng, người có uy tín để hoạt động tốt hơn.

Già làng Lâm Bắc, xã Lộc Khánh (Lộc Ninh): Sớm trùng tu chùa Sóc Lớn

Chùa là nơi diễn ra nhiều hoạt động văn hóa của đồng bào Khơme. Từ tết, lễ, sinh hoạt cộng đồng, các điệu múa dân gian đều được tổ chức ở chùa. Chùa Sóc Lớn, xã Lộc Khánh được xây dựng từ năm 1930, nay đã xuống cấp, mong tỉnh sớm trùng tu, đảm bảo an toàn cho người dân khi sinh hoạt cộng đồng tại chùa.

Già làng Nông Văn QUÝ, xã Minh Đức (Hớn Quản): Sớm cấp sổ đỏ cho đồng bào DTTS

169 hộ dân ở ấp Chà Lon mới có 20 hộ được cấp sổ đỏ. Chúng tôi mong được cấp sổ đỏ để vay vốn ngân hàng nhằm phát triển sản xuất, không phải cầm cố đất, vay nặng lãi.

Già làng Điểu Plô, xã Lộc An (Lộc Ninh): Mạnh tay xử lý tình trạng sang nhượng đất được cấp từ chương trình, dự án

Một số hộ chính sách DTTS được Nhà nước cấp đất sản xuất nhưng không chịu khó làm ăn, bán đất được cấp, lấy tiền tiêu xài nên không thể thoát nghèo; trong khi còn rất nhiều gia đình khó khăn mong được hỗ trợ đất sản xuất để phát triển kinh tế. Tôi mong lãnh đạo tỉnh mạnh tay xử lý, có giải pháp ngăn chặn tình trạng sang nhượng đất được cấp, tránh nguy cơ tái nghèo. Ngoài ra, tôi mong tỉnh giải quyết tình trạng tái lấn chiếm của một số hộ dân tại khu vực giao đất, giúp đồng bào đã được cấp đất ổn định sản xuất, đời sống.

Toàn tỉnh có 111 xã, phường, thị trấn với 866 khu dân cư; trong đó 233 khu dân cư có đông đồng bào DTTS sinh sống.

Tại buổi gặp mặt, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Trần Tuệ Hiền đã biểu dương những đóng góp của các già làng và người có uy tín góp phần cùng với tỉnh phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Phó bí thư thường trực TRẦN TUỆ HIỀN chia sẻ:

Già làng, người có uy tín phát huy hơn nữa vai trò cầu nối chuyển tải thông tin, vận động đồng bào DTTS thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; cùng với Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp vận động nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước; kịp thời nắm tâm tư, nguyện vọng chính đáng của đồng bào DTTS, đề xuất với chính quyền cơ sở; tuyên truyền để đồng bào DTTS nhận thức được tầm quan trọng trong đợt bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND 3 cấp sắp tới. Các huyện, thị xã, UBND các xã, phường, thị trấn kịp thời cung cấp thông tin thời sự, kinh tế, xã hội trong tỉnh; cấp phát đủ báo, tạp chí để già làng, người có uy tín đủ thông tin tuyên truyền trong vùng đồng bào DTTS. 

Tuyết Ly

  • Từ khóa
15161

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?