Thứ 7, 04/04/2026 17:34:51 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 14:33, 11/03/2016 GMT+7

Đại biểu của nhân dân: Cần người nhìn thẳng vào sự thật

Thứ 6, 11/03/2016 | 14:33:00 983 lượt xem

BP - Chỉ còn ít ngày nữa, cử tri cả nước nói chung và Bình Phước nói riêng sẽ được cầm trong tay lá phiếu để thực hiện quyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Trước và sau tết Nguyên đán Bính Thân, MTTQ Việt Nam từ Trung ương đến xã, phường, thị trấn đã khẩn trương tổ chức hội nghị hiệp thương để chọn ra ứng viên ưu tú, xứng đáng trở thành những người đại biểu của nhân dân ở cơ quan quyền lực cao nhất của nhà nước là Quốc hội và ở địa phương là HĐND các cấp.  

Đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp trước hết phải là những người có bản lĩnh chính trị vững vàng; vừa có tài vừa có đức, giàu nhiệt huyết và được cử tri tín nhiệm. Chất lượng đại biểu là yếu tố quan trọng có tính chất quyết định đến hiệu quả hoạt động của Quốc hội và HĐND các cấp trong một nhiệm kỳ. Trong báo cáo tóm tắt công tác nhiệm kỳ khóa XIII của Quốc hội trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến vào ngày 23-2 vừa qua đã khẳng định, đa số đại biểu Quốc hội có phẩm chất đạo đức tốt, cần, kiệm, liêm, chính; chí công, vô tư; gương mẫu chấp hành pháp luật; có bản lĩnh, kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, mọi biểu hiện quan liêu, hách dịch, cửa quyền và các hành vi vi phạm pháp luật khác. Nhưng vẫn có đại biểu thiếu bản lĩnh, thiếu trung thực, có những phát ngôn chưa chuẩn mực, thậm chí có đại biểu vi phạm pháp luật gây mất niềm tin, sự kỳ vọng, tin tưởng của cử tri và nhân dân cả nước. Phó chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn nhấn mạnh: Trong nhiệm kỳ khóa XIII, Quốc hội đã phải bãi nhiệm hai đại biểu là bà Đặng Thị Hoàng Yến và bà Châu Thị Thu Nga. Cần xem đây là bài học kinh nghiệm về chất lượng “đầu vào” của đại biểu cho nhiệm kỳ khóa XIV và những nhiệm kỳ tiếp theo của Quốc hội.

Khi đã quy tụ được đại biểu chất lượng thì một trong những vấn đề thu hút sự quan tâm của cử tri và dư luận đó là hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại các kỳ họp Quốc hội và HĐND các cấp. Trước đây, cử tri thường phàn nàn về tình trạng “một chiều” (nặng về hỏi, nhẹ về trả lời), không ít đại biểu còn e dè, ngại va chạm nên chưa chủ động đặt câu hỏi. Chất lượng câu hỏi chất vấn còn hạn chế, chưa có chiều sâu, đa số mới dừng lại ở mức độ hỏi - đáp, tìm hiểu thông tin... Những ý kiến trả lời chất vấn còn nặng về báo cáo thành tích, né tránh trách nhiệm; nội dung trả lời chưa đúng trọng tâm các câu hỏi chất vấn của đại biểu. Để khắc phục tình trạng này, trong thời gian qua, hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn đã được nâng lên cả về số lượng và chất lượng. Chất vấn và trả lời chất vấn đã thể hiện tinh thần dân chủ, thẳng thắn, từng bước đáp ứng được tâm tư, nguyện vọng của cử tri. Chất lượng, nội dung các câu trả lời chất vấn được nâng lên rõ rệt. Hiện tượng né tránh trách nhiệm, trả lời chưa đi vào trọng tâm câu hỏi, trả lời vòng vo ngày càng được khắc phục, hạn chế. Thông qua hoạt động chất vấn, cử tri giám sát, đánh giá được chất lượng đại biểu do mình bầu ra. Các phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại các kỳ họp của Quốc hội và HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hầu hết đều được truyền hình trực tiếp trên các kênh truyền hình đã thu hút đông đảo cử tri và nhân dân quan tâm theo dõi.

Đơn cử như phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh Bình Phước khóa VIII (diễn ra ngày 9-12-2015). Các đại biểu đã mạnh dạn, thẳng thắn đặt ra những câu hỏi đi vào trọng tâm vấn đề, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trước cử tri và nhân dân. Đó là vấn đề xử lý rác thải y tế chưa đạt yêu cầu, xây dựng cơ sở hạ tầng còn nhiều bất cập, tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới còn chậm... Có thể nói, câu hỏi chất vấn đã bám sát cuộc sống, đề cập những vấn đề bức xúc, thiết thực mà đông đảo cử tri quan tâm. Thực tế cho thấy, hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn trong nhiệm kỳ 2011-2016 của HĐND tỉnh khóa VIII khá toàn diện. Chất vấn và trả lời chất vấn không chỉ tạo nên không khí sôi động, cởi mở, thẳng thắn và dân chủ tại các kỳ họp mà quan trọng hơn đây là cơ hội để HĐND tỉnh và cử tri kiểm tra, đánh giá, giám sát chất lượng hoạt động của đại biểu cũng như trách nhiệm quản lý của các cơ quan trong bộ máy chính quyền.

Trước mỗi kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, cử tri đều mong muốn và kỳ vọng vào những người mà họ đã gửi trọn niềm tin thông qua lá phiếu. Những hạn chế, thiếu sót của Quốc hội, HĐND các cấp và cá nhân từng vị đại biểu là điều khó tránh khỏi. Đa số cử tri cũng sẽ thông cảm và bỏ qua. Điều quan trọng nhất là chúng ta phải nhìn thẳng vào sự thật, dám nhận trách nhiệm về những quyết định của mình trước cử tri; đồng thời phát huy tối đa ưu điểm, khắc phục và hạn chế đến mức thấp nhất những tồn tại, khuyết điểm để xứng đáng là cơ quan quyền lực cao nhất, là người đại biểu của nhân dân.

Chính Trực

  • Từ khóa
15152

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?