Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm kiểm tra trên bản đồ khu vực tổ chức lễ
Nơi tổ chức lễ là Tiểu khu 218, Ban Quản lý rừng phòng hộ Tà Thiết, thuộc phân khu 1, quy hoạch vùng lõi của Dự án Di tích lịch sử và du lịch sinh thái Bộ chỉ huy Miền B2 (ấp Tà Thiết, xã Lộc Thành, huyện Lộc Ninh). Diện tích giải phóng mặt bằng là 2 ha, trong đó 1,8 ha làm khán đài lễ (dự kiến khoảng hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tham dự) và 140m đường giao thông rộng 6m nối khán đài với đường nhựa nội bộ 3,5m của khu di tích. Hiện Ban Quản lý rừng phòng hộ Tà Thiết đang khẩn trương cắt cây, trong đó để lại khoảng 100 cây gỗ dầu 30-35 năm tuổi, vanh cây 70-80cm tạo bóng mát và cảnh quan lâu dài.
Công tác giải phóng mặt bằng được huyện Lộc Ninh triển khai thực hiện đúng tiến độ, khoảng 3 ngày nữa sẽ xong. Tại hiện trường, Chủ tịch Nguyễn Văn Trăm yêu cầu khi hoàn chỉnh cắt, cưa cây, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh phải khẩn trương điều động lực lượng dọn sạch cành, lá và bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công vào ngày cuối tuần này.
P. Thảo

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026