Là thủ phủ của cây điều, nơi có sản lượng điều xuất khẩu lớn nhất thế giới, hằng năm đạt từ 156 ngàn đến 190 ngàn tấn, Bình Phước có những mô hình trồng điều với diện tích lớn, thu hút sự quan tâm của nhiều nước có nền nông nghiệp trồng điều quy mô lớn.
Lãnh đão tỉnh chụp hình lưu niệm cùng đoan công tác của Hiệp hội Bông và Điều Bờ Biển Ngà
Đến thăm và làm việc với Bình Phước, Hiệp hội Bông và Điều Bờ Biển Ngà đã đặt hai vấn đề: Mong muốn Bình Phước hỗ trợ kỹ thuật để nâng cao năng suất cây điều, ngược lại sẽ trợ giúp doanh nghiệp của Bình Phước thu mua điều trực tiếp tại Bờ Biển Ngà. Ông Quattrara Bassifou, Trưởng ban giám sát kiêm Tổng thư ký Hội đồng quản trị Hiệp hội Bông và Điều Bờ Biển Ngà cho biết: “Hiện năng suất điều bình quân của Bờ Biển Ngà khoảng 700kg/ha nên rất mong muốn được học hỏi kỹ thuật của Việt Nam. Chúng tôi đến đây với quyết tâm, lòng tin rất lớn đối với Bình Phước. Rất mong Bình Phước hỗ trợ chúng tôi nâng cao năng suất cây điều. Chúng tôi cam kết hợp tác với Bình Phước để thu mua điều ở Bờ Biển Ngà”.
Kết luận tại buổi làm việc, Phó chủ tịch Trần Ngọc Trai cho biết: UBND tỉnh sẽ có kế hoạch cụ thể và xin ý kiến của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về vấn đề phối hợp, hỗ trợ kỹ thuật cũng như nhập khẩu điều từ Bờ Biển Ngà. Khi được sự đồng ý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bình Phước sẵn sàng hỗ trợ, phối hợp để đưa ngành điều hai nước phát triển hơn. Giao cho Hội điều Bình Phước lên kế hoạch cụ thể để tạo điều kiện cho doanh nghiệp điều trong tỉnh có cơ hội phát triển, trực tiếp nhập khẩu điều từ Bờ Biển Ngà.
Ngọc Bích

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026