Thứ 4, 05/11/2025 11:48:57 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 04:33, 03/02/2024 GMT+7

MỪNG ĐẢNG, MỪNG XUÂN GIÁP THÌN 2024

Đảng ta

Anh Tú
Thứ 7, 03/02/2024 | 04:33:19 2,214 lượt xem
BPO - Khi hoa đào, hoa mai khoe sắc khắp phố phường; khi cờ hoa ngập tràn khắp chốn; khi mùi thơm của bánh chưng, bánh tét vấn vương trong từng gian bếp; khi những người con xa quê trở về với mái ấm gia đình cũng là lúc báo hiệu ngày xuân về. Hòa cùng sắc xuân của đất trời, Đảng ta cũng vô cùng tự hào khi bước sang mùa xuân thứ 94 đồng hành với dân tộc. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, dân tộc Việt Nam đã vượt qua muôn trùng khó khăn, thử thách để từng bước sánh vai với các cường quốc năm châu, khẳng định uy tín, vị thế trên trường quốc tế và xây dựng cơ đồ ngày càng vững chắc.

ĐỒNG HÀNH, GẮN BÓ VỚI DÂN TỘC

Nếu như “Một năm khởi đầu từ mùa xuân. Một đời khởi đầu từ tuổi trẻ” thì đất nước ta cũng chỉ thực sự bước sang trang sử - một trang sử hào hùng, vẻ vang, vinh quang, đáng tự hào - kể từ khi có Đảng. Sự ra đời của Đảng (ngày 3-2-1930) là mốc son lớn trong lịch sử dân tộc, đánh dấu sự trưởng thành của cách mạng nước nhà, góp phần xóa tan tình cảnh “trời khuya, đất ngủ, khói đục, mây mù” (hình ảnh được nhà yêu nước Phan Bội Châu sử dụng để nói về sự bế tắc, khủng hoảng về đường lối cứu nước cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX). Bước sang năm thứ 94 gắn bó, đồng hành với dân tộc, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, Đảng ta cũng luôn gắn bó mật thiết với nhân dân, phục vụ nhân dân, trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc. 

Từ khi ra đời đến nay, Đảng ta đã lãnh đạo quần chúng nhân dân đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Đó là thắng lợi của cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, giành lại chính quyền, khai sinh ra nước Việt Nam độc lập. Đó là thắng lợi của hai cuộc kháng chiến trường kỳ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Đó là thắng lợi trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa Việt Nam phát triển ngày càng hùng cường, nâng cao vị thế và uy tín của đất nước trên trường quốc tế. 

2023 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Cùng với những thuận lợi, chúng ta cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tuy nhiên, với việc kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; kiên định, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định vai trò lãnh đạo của Đảng và quán triệt sâu sắc quan điểm “dân là gốc”, Đảng ta đã lãnh đạo đất nước vượt qua khó khăn, đạt được những kết quả tích cực trên tất cả phương diện. Trong lĩnh vực kinh tế, thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa tiếp tục được hoàn thiện, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, giải ngân vốn đầu tư công tăng cao so với năm 2022, xuất khẩu phục hồi trở lại, môi trường đầu tư, kinh doanh tiếp tục được cải thiện… Trên lĩnh vực văn hóa, các giá trị văn hóa truyền thống và di sản văn hóa tiếp tục được kế thừa, bảo tồn và phát huy; hội nhập quốc tế về văn hóa ngày càng sâu rộng, nhiều sự kiện văn hóa tầm cỡ quốc tế được tổ chức thành công góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam đến với bạn bè thế giới… Trong công tác đối ngoại, trường phái “ngoại giao cây tre” của Đảng, Nhà nước ta được bạn bè quốc tế đánh giá cao. Với việc chủ động, tích cực, tạo không gian quan hệ rộng mở, chúng ta đã tranh thủ được sự hợp tác, giúp đỡ của cộng đồng quốc tế cũng như nâng cao vị thế, uy tín, vai trò của Việt Nam trong khu vực và thế giới. Đặc biệt, thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân được củng cố vững chắc; môi trường hòa bình, ổn định được giữ vững, là tiền đề, nền tảng để phát triển đất nước.

“ĐẢNG TA THẬT LÀ VĨ ĐẠI!”

Tổng kết 30 năm Ngày thành lập Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đúc kết: “Với tất cả tinh thần khiêm tốn của người cách mạng, chúng ta vẫn có quyền nói rằng: Đảng ta thật là vĩ đại!”. Nhìn lại hành trình Đảng ta đồng hành, gắn bó cùng dân tộc, có thể thấy ngoài Đảng Cộng sản Việt Nam, không một lực lượng chính trị nào khác có đủ bản lĩnh, trí tuệ, kinh nghiệm, uy tín, khả năng tập hợp quần chúng và lãnh đạo đất nước vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đưa đất nước phát triển. Không chỉ dừng lại ở việc lãnh đạo quần chúng nhân dân giành thắng lợi trong cuộc cách mạng giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, Đảng ta còn “giữ trọn lời thề” với nhân dân, với Tổ quốc, tiếp tục phát huy năng lực, trí tuệ để lãnh đạo, chèo lái sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Như đánh giá của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng: “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Đây là niềm tự hào, là động lực, nguồn lực quan trọng, là niềm tin để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tiếp tục vững bước trên con đường đổi mới toàn diện, đồng bộ; phát triển nhanh và bền vững đất nước”.

VÀ HÔM NAY MÙA XUÂN THỨ 94, ĐẢNG TA VẪN LÀ VĨ ĐẠI!

Trong hành trình lãnh đạo đất nước, Đảng ta không “ngủ quên trên chiến thắng”, không “kiêu ngạo, công thần cộng sản” mà luôn khắc ghi lời Bác dạy: “Một dân tộc, một Đảng và mỗi con người, ngày hôm qua là vĩ đại, có sức hấp dẫn lớn, không nhất định hôm nay và ngày mai vẫn được mọi người yêu mến và ca ngợi, nếu lòng dạ không trong sáng nữa”. 

Suốt những năm qua, Đảng ta thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn chính mình để giữ vững “lòng dạ trong sáng”, giữ vững lý tưởng cách mạng. Về cơ bản, đội ngũ cán bộ, đảng viên không ngừng rèn luyện đạo đức cách mạng, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân, gắn bó mật thiết với quần chúng nhân dân. Đội ngũ cán bộ, đảng viên từ Trung ương đến địa phương đã phát huy tốt vai trò tiên phong, gương mẫu; đóng góp năng lực, trí tuệ vào sự nghiệp cách mạng của đất nước, được nhân dân tin yêu.

Bên cạnh đó, với quan điểm “nhìn thẳng vào sự thật, nói rõ sự thật, đánh giá đúng sự thật”, Đảng ta thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế, điểm yếu của chính mình, nhất là tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên chưa bị đẩy lùi, có mặt, có bộ phận còn diễn biến tinh vi, phức tạp hơn; tình trạng tham nhũng, lãng phí, tiêu cực vẫn còn nghiêm trọng, tập trung vào số đảng viên có chức vụ trong bộ máy nhà nước… để từ đó đấu tranh, loại bỏ. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, các cơ quan bảo vệ pháp luật đã đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo đúng tinh thần “không có vùng cấm”, “không có ngoại lệ”. Với việc hàng loạt đại án tham nhũng được đưa ra ánh sáng như: vụ án “chuyến bay giải cứu” xảy ra tại Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao và một số địa phương, vụ án Việt Á, vụ án Tân Hoàng Minh, vụ án Vạn Thịnh Phát… đã góp phần củng cố tình hình an ninh chính trị, an ninh kinh tế, nâng cao uy tín, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng. 

Đảng ta là đảng cầm quyền. Qua 94 năm đồng hành với dân tộc, Đảng ta đã trở thành một phần không thể tách rời của dân tộc Việt Nam, Tổ quốc Việt Nam. Mặc dù còn nhiều khó khăn, thử thách nhưng với trí tuệ, kinh nghiệm của mình cùng sự gắn bó, đoàn kết, tin yêu của nhân dân, chắc chắn Đảng ta sẽ tiếp tục lãnh đạo đất nước đạt được những thắng lợi mới, chèo lái con thuyền cách mạng xã hội chủ nghĩa của nước ta đến bến bờ vinh quang.

  • Từ khóa
188290

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?