Thứ 2, 06/04/2026 15:39:04 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 06:08, 30/01/2016 GMT+7

CHÀO MỪNG THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI XII CỦA ĐẢNG

Ý kiến tâm huyết về đại hội

Thứ 7, 30/01/2016 | 06:08:00 1,291 lượt xem

BP - Ông Nguyễn Xuân Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Bù Đăng cho biết:

Ông Nguyễn Xuân HòaÔng Nguyễn Xuân Hòa

Tôi học Đại học Tổng hợp Hà Nội, cuối năm 1986 tốt nghiệp - cũng thời điểm đó, Đảng ta tiến hành Đại hội VI - một đại hội tạo nên mốc son trong lịch sử Đảng ta, đó là đại hội của đổi mới. Đảng ta đã khởi xướng và lãnh đạo đổi mới, quyết tâm đổi mới. Từ đó trở đi, các đại hội VII, VIII, XI, X, XI và hiện nay là Đại hội XII của Đảng, tôi luôn theo sát sự kiện trọng đại này của đất nước ta. Và cứ qua mỗi kỳ đại hội như vậy, trong tiến trình công cuộc đổi mới, tôi thấy Đảng ta càng vững vàng hơn, bản lĩnh hơn. Đại hội lần này, nhìn lại đổi mới, vậy mà đã 30 năm rồi. 30 năm, một chặng đường để ta nhìn lại từ chỗ đất nước ta bị khủng hoảng về kinh tế, đời sống của nhân dân khó khăn thiếu thốn, đến bây giờ chúng ta đã ra khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội, đời sống nhân dân được nâng lên rõ rệt và điều quan trọng nhất là vị thế của đất nước ta trong khu vực và trên thế giới được nâng lên rất rõ.

Điều quan trọng hơn nữa là niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng được củng cố. Cứ qua mỗi kỳ đại hội như vậy, tôi lại thấy Đảng ta càng trưởng thành hơn, bản lĩnh hơn. Ở thời điểm này, có thể nói công cuộc đổi mới đất nước của Đảng ta từ Đại hội VI đến nay đã khẳng định chúng ta đi đúng hướng, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta ngày càng được xác định rõ hơn. Vì thế nên tôi rất tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, trí tuệ của Đảng và bản lĩnh của Đảng. Dẫu rằng trong những năm tới sẽ còn những khó khăn, thách thức nhưng trên con đường cách mạng, con đường phát triển đi lên của một dân tộc làm gì có sự suôn sẻ, bằng phẳng? Và điều đó cũng là để chứng minh bản lĩnh trí tuệ của Đảng ta.

Khi nghe công bố danh sách 180 đồng chí ủy viên Trung ương chính thức và 20 ủy viên Trung ương dự khuyết được đại hội gửi gắm, tôi theo dõi rất sát từng đồng chí. Đây là cơ quan cao nhất của Đảng ta giữa 2 kỳ đại hội. Tôi tin tưởng các đồng chí ủy viên Trung ương khóa XII sẽ tiếp nối, sẽ làm được những việc to lớn mà Đảng ta đã làm từ năm 1930 đến nay, như lãnh đạo nhân dân giành thắng lợi trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, tiếp tục thắng lợi trên con đường đổi mới.

Quang Minh (Lược ghi)

Ông Phan Thanh Quang, Bí thư Đảng ủy xã Lộc Thái nói:

Ông Phan Thanh QuangÔng Phan Thanh Quang

Trong những ngày diễn ra Đại hội lần thứ XII của Đảng, tôi luôn theo dõi các nội dung, diễn biến của đại hội. Tôi thấy đại hội lần này chuẩn bị rất chu đáo. Các văn kiện được tổ chức lấy ý kiến đóng góp xuống tận đảng viên, từng chi bộ. Có sự đổi mới toàn diện từ khâu cơ cấu nhân sự, có sự kế thừa rõ rệt. Tính dân chủ của đại hội rất cao. Đã có nhiều ý kiến tâm huyết đóng góp cho đại hội. Các đại biểu đã tập trung trí tuệ, sáng suốt lựa chọn những đại biểu có đủ đức, đủ tài để bầu vào Ban chấp hành khóa mới. Số lượng đại biểu lần này được đề cử rất đông, từ đó thấy được năng lực, phẩm chất của các đại biểu rất cao.

Đối với hoạt động của đoàn đại biểu tỉnh Bình Phước tại đại hội, qua Báo Bình Phước, Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Phước và một số phương tiện thông tin đại chúng, tôi thấy các đại biểu đã nêu cao tâm huyết, tập trung trí tuệ đóng góp vào sự thành công của đại hội. Các ý kiến của đoàn đại biểu tỉnh Bình Phước đóng góp tại đại hội là rất thiết thực.

Ông Lâm Phết, người dân xã Lộc Khánh phấn khởi:

Ông Lâm PhếtÔng Lâm Phết

Những ngày diễn ra đại hội Đảng vừa rồi, người dân chúng tôi ngừng việc lên rẫy để theo dõi đại hội. Tôi rất kỳ vọng và tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự sáng suốt, tài tình của Đảng để đưa đất nước Việt Nam tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc để ngang bằng các nước mạnh trên thế giới và đời sống nhân dân được nâng lên cao hơn nữa.

Văn Hùng

  • Từ khóa
14928

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?