BP - Trong những ngày này, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang hướng về thủ đô Hà Nội, nơi diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Đại hội lần này, Đảng ta xác định chủ đề “Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân tộc và dân chủ xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu sớm đưa Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại”. Trong điều kiện mới, Đảng ta đặt lên hàng đầu nhiệm vụ “Tăng cường xây dựng đảng trong sạch, vững mạnh” là yếu tố quan trọng quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Để xây dựng đảng trong sạch, vững mạnh, chúng ta phải tiếp tục nâng cao hiệu quả việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.
Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng xác định việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là nhiệm vụ quan trọng thường xuyên, lâu dài của cán bộ, đảng viên, của các chi bộ, tổ chức đảng và các tầng lớp nhân dân. Thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị, trong thời gian qua, các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, cơ quan, đơn vị trong tỉnh đã nỗ lực, chủ động, sáng tạo, tổ chức thực hiện đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Các nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác đã được đưa vào sinh hoạt định kỳ của tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị; được cụ thể hóa bằng các phong trào thi đua, lựa chọn những vấn đề mới, việc khó và việc dư luận, nhân dân quan tâm để giải quyết kịp thời. Tại nhiều cơ quan, đơn vị đã xây dựng được các mô hình “Làm theo Bác” mang lại hiệu quả thiết thực.
Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW vẫn còn một số tồn tại, hạn chế. Đó là một số cấp ủy cơ sở nhận thức chưa đầy đủ, thụ động trông chờ vào cấp trên, chưa thực sự coi việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là việc làm thường xuyên, tự giác của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân. Có đơn vị triển khai mang tính hình thức, sự gắn kết học tập và làm theo gương Bác với nhiệm vụ chính trị, chuyên môn còn lúng túng. Công tác tuyên truyền, phát hiện, nhân rộng các điển hình và cách làm sáng tạo chưa được chú trọng đúng mức...
Chúng ta thường nói về Bác là một tấm gương hết lòng vì nước, vì dân; đạo đức trong sáng, cuộc sống giản dị, tiết kiệm và đức khiêm tốn phi thường... Thực hiện việc học và làm theo Bác nhưng trên thực tế “một bộ phận không nhỏ” cán bộ, đảng viên đang phai nhạt lý tưởng, sa vào chủ nghĩa cá nhân, tham ô, tham nhũng, cửa quyền, hách dịch, xa rời quần chúng, sống lãng phí, xa hoa... Phải chăng, ở những vị “công bộc” của dân này thì giữa lời nói và việc làm, hành động luôn có một khoảng cách? Trên diễn đàn thì “lên giọng” phải đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm, gần gũi quần chúng, nhân dân lao động... Nhưng thực tế thì họ toàn làm ngược lại với những gì bản thân đã nói.
Để việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác trở thành công việc thường xuyên và tự giác của mỗi người, trước hết, các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể và người đứng đầu cơ quan, đơn vị cần tiếp tục quán triệt sâu sắc mục đích, ý nghĩa, yêu cầu và tầm quan trọng của việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị để có quyết tâm cao và xác định rõ trách nhiệm chỉ đạo thường xuyên, quyết liệt, cụ thể. Đồng thời tăng cường tuyên truyền, giáo dục để mỗi tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức đầy đủ, sâu sắc về nội dung, nhiệm vụ học và làm theo Bác. Chúng ta phải xác định rằng, việc tự giác học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác là mục đích thiết thân của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân, là nhiệm vụ quan trọng của mỗi cấp ủy, tổ chức đảng; học và làm theo Bác để mỗi người tự hoàn thiện mình, để mình tốt lên và khi mỗi người tốt lên sẽ góp phần làm cho gia đình tốt lên, cơ quan, đơn vị và xã hội sẽ tốt lên. Từ đó chủ động suy nghĩ, tìm tòi, vận dụng sáng tạo những điều Bác dạy vào từng công việc cụ thể, hằng ngày của mỗi người để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
Sinh thời, Bác Hồ đã khẳng định “Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”. Người luôn luôn yêu cầu cán bộ, đảng viên phải gương mẫu trong mọi việc. Không có lĩnh vực nào mà tác dụng nêu gương lại quan trọng bằng lĩnh vực đạo đức. Mặt khác, học và làm theo Bác phải bằng những việc làm cụ thể, phải kiên trì, liên tục hằng ngày và phải thật sự nghiêm túc chứ không chỉ dừng lại ở lời nói, làm việc miễn cưỡng theo kiểu “làm cho có”, “đánh trống ghi tên” nặng về hình thức, kém về hiệu quả.
Ngọc Nguyên

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026