Thứ 2, 06/04/2026 17:16:45 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 10:26, 29/01/2016 GMT+7

CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XII CỦA ĐẢNG

Tân Lợi vượt khó phát triển

Thứ 6, 29/01/2016 | 10:26:00 1,615 lượt xem
BP - Là xã thuần nông có 51,1% đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống nhưng Tân Lợi (Đồng Phú) đang quyết tâm vượt khó để phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và phấn đấu đến năm 2020 trở thành xã đạt chuẩn nông thôn mới.

“Chuyển đổi mô hình phát triển kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng chăn nuôi, các cây trồng có giá trị kinh tế cao gắn với xây dựng nông thôn mới là mục tiêu mà Đại hội Đảng bộ xã Tân Lợi đã đặt ra và quyết tâm thực hiện trong nhiệm kỳ 2015-2020” - Bí thư Đảng ủy xã Tân Lợi Nguyễn Đức Việt Tựu cho biết.

CHUYỂN ĐỔI MÔ HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ

Ngay sau đại hội, Đảng ủy xã tập trung chỉ đạo củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị, tăng cường trách nhiệm và nhiệm vụ của từng cán bộ, đảng viên. Lợi thế của xã Tân Lợi là cơ cấu trẻ và có cán bộ đồng bào dân tộc thiểu số trong cấp ủy nên nhiều chương trình, nghị quyết của Đảng được phổ biến nhanh chóng, kịp thời tới người dân.

Tân Lợi phấn đấu đến năm 2020 trở thành xã nông thôn mới. Trong ảnh: Xã đoàn Tân Lợi phối hợp với Huyện đoàn Đồng Phú làm đường bê tông vào Trường mầm non Tân LợiTân Lợi phấn đấu đến năm 2020 trở thành xã nông thôn mới. Trong ảnh: Xã đoàn Tân Lợi phối hợp với Huyện đoàn Đồng Phú làm đường bê tông vào Trường mầm non Tân Lợi

Hiện thực hóa Nghị quyết Đảng bộ xã lần thứ X, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Tân Lợi chỉ đạo tập trung phát triển kinh tế hộ, tổ hợp tác, hợp tác xã, thay đổi cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng chăn nuôi trong sản xuất nông nghiệp. Thay vì trông chờ vào những loại cây chủ lực như cao su, điều, cà phê, năm 2016 lãnh đạo xã trực tiếp liên hệ các công ty cây - con giống uy tín trong, ngoài tỉnh và có sự kiểm định chất lượng để làm đầu mối giúp người dân phát triển kinh tế, hướng tới giảm nghèo bền vững.

Để phát triển kinh tế hộ, xã Tân Lợi chủ trương định hướng và hỗ trợ chăn nuôi bò, dê sinh sản cho hộ nghèo. Chị Đinh Thị Định, hộ nghèo ở ấp Trảng Tranh được hỗ trợ bò sinh sản, chia sẻ: “Nhà tôi có 4 mẹ con, ít đất sản xuất lại không có vốn phát triển kinh tế, dù cố gắng lao động nhưng vẫn thuộc diện khó khăn. Đầu năm 2015, tôi được xã hỗ trợ bò sinh sản. Hiện nay, con bò đang trong thời kỳ mang thai nên chúng tôi hy vọng kinh tế được cải thiện. Tôi sẽ cố gắng lao động để thoát nghèo trong năm 2016”.

QUYẾT TÂM GIÀNH LẠI TIÊU CHÍ VĂN HÓA

Mục tiêu của xã Tân Lợi đến năm 2020 sẽ hoàn thành xây dựng nông thôn mới. Theo đó, năm 2015, Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới xã tổ chức nhiều hội nghị tuyên truyền vận động nhân dân đóng góp vốn đối ứng xây dựng cơ sở hạ tầng, trường học, đường giao thông nông thôn. Hiện nhân dân ấp Đồng Bia đã đóng góp 185 triệu đồng làm đường nông thôn, ấp Quân y đóng góp 25 triệu đồng xây nhà văn hóa. Tuy nhiên, nguyên nhân khiến xã Tân Lợi bị tụt mất một tiêu chí văn hóa trong năm 2015 do xảy ra tình trạng sinh con thứ ba ở khu dân cư ấp Thạch Màng. Do đó, năm 2016, Tân Lợi thống nhất triển khai nghị quyết chuyên đề “Phát triển văn hóa, xây dựng cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”.

Trên cơ sở tốc độ tăng trưởng kinh tế chưa cao, cơ cấu kinh tế chuyển biến chậm, tỷ lệ hộ nghèo còn cao, Đại hội Đảng bộ xã Tân Lợi nhiệm kỳ X (2015-2020) biểu quyết phấn đấu đến năm 2020 thu nhập bình quân 31 triệu đồng/năm, tăng 2,5 lần so với đầu nhiệm kỳ; tổng giá trị sản xuất đạt 150 tỷ đồng; thu ngân sách hằng năm tăng 15-20%, đến năm 2020 tổng thu ngân sách trên 7 tỷ đồng; hộ nghèo dưới 2,5% so với tổng số hộ dân và hoàn thành thêm 9 tiêu chí nông thôn mới.

Bí thư Đảng ủy xã Tân Lợi cho biết thêm: Theo kế hoạch, năm 2016, xã Tân Lợi sẽ nâng cấp sửa chữa, làm mới 3 nhà văn hóa. Cùng với đó, UBND xã xây dựng quy ước, hương ước khuyến khích phát triển văn hóa, thể dục - thể thao với các loại hình đặc thù như đàn tính, hát then; bóng chuyền, cầu lông... Đồng thời, Đảng ủy xã giao nhiệm vụ các ban, ngành, đoàn thể và ban điều hành ấp đẩy mạnh tuyên truyền về dân số - kế hoạch hóa gia đình, mục đích giành lại tiêu chí văn hóa.

Bà Phùng Thị Mai, Chi hội trưởng phụ nữ ấp Trảng Tranh, Đội trưởng đội bóng chuyền nữ của ấp cho biết: Được lãnh đạo xã quan tâm, khuyến khích, đội bóng chuyền nữ trong ấp được đầu tư sân bãi bằng bê tông và có đèn thắp sáng. Nhờ đó, đội bóng đã thu hút nhiều thành viên tham gia. Chúng tôi tham gia nhiều cuộc thi, giao lưu ở tỉnh, huyện và các xã bạn. Sắp tới, đội bóng sẽ phát triển mạnh hơn nữa để tham gia các giải lớn”.

C.Liên

  • Từ khóa
14902

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?