Đợt 1 giai đoạn XV, mùa khô 2015-2016, Đội K72 tỉnh Bình Phước đã phối hợp chính quyền, nhân dân hai tỉnh Karatie và Kampongthom Vương quốc Campuchia tiến hành hàng trăm đợt tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
Đoàn tiêu binh tỉnh Kampongthom tiễn đưa các liệt sĩ, quân tình nguyện Việt Nam về nước
Quân dân Campuchia tiễn đưa các liệt sĩ, quân tình nguyện Việt Nam
Phát biểu tại buổi lễ tiễn, đón nhận hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia về nước tại tỉnh Kampongthom, Chính trị viên Đội K72, Thượng tá Phạm Đức An cho biết: Đến thời điểm hiện tại, kết thúc giai đoạn I mùa khô 2015-2016, đội nhận định còn 69-93 mộ thuộc 4 huyện, thị chưa tiến hành khai quật. Trong đó thông tin cũ còn 4 khu vực dự kiến có khoảng 40-53 mộ; thông tin mới cung cấp cho biết có 3 khu vực dự kiến có từ 29-40 mộ liệt sĩ. Tại tỉnh Kampongthom đã phối hợp quy tập được 1.014 hài cốt liệt sĩ, trong đó 10 liệt sĩ có tên, quê quán; đợt này đã tìm kiếm quy tập được 61 mộ liệt sĩ, trong đó có mộ tập thể 6 liệt sĩ.
Tại tỉnh Karatie, Đại tá Nguyễn Văn Bình, Đội trưởng Đội K72 cho biết: Đến 23-1-2016, toàn đội đã khảo sát, đào tìm kiếm tại hơn 280 lượt huyện, xã, phum. Đội tạm xác định trên địa bàn tỉnh Karatie còn khoảng 139 mộ liệt sĩ tại 8 khu vực, 8 xã thuộc 5 huyện. Đợt này, đội quy tập được 7 mộ liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam, nâng tổng số các liệt sĩ đã quy tập từ trước đến nay lên 1.300, trong đó 67 liệt sĩ có tên tuổi, quê quán.
Lãnh đạo tỉnh Kampongthom thắp nhang cho các liệt sĩ, quân tình nguyện Việt Nam
Phát biểu tại buổi lễ, ngài Camvitmien, Phó tỉnh trưởng tỉnh Kampongthom nhấn mạnh: “Nhân dân Campuchia nói chung và nhân dân tỉnh Kampongthom nói riêng ghi nhớ công ơn to lớn của quân tình nguyện Việt Nam đã giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi nạn diệt chủng Pol Pốt, giành lại hòa bình, độc lập. Chúng tôi sẽ luôn phối hợp giúp đỡ Đội K72 bằng tất cả khả năng của mình, tuyên truyền về ý nghĩa nhân văn của công việc này tới toàn thể nhân dân, để góp phần thực hiện mục tiêu chung theo Hiệp định của Chính phủ hai nước đã ký kết”.
Đại tá Vũ Tiến Điền trân trọng gửi lời cảm ơn chân thành tới chính quyền, nhân dân, các lực lượng vũ trang hai tỉnh Kampongthom và Karatie đã đùm bọc, sẻ chia, giúp đỡ Đội K72 hoàn thành nhiệm vụ được giao; đồng thời mong tiếp tục nhận được sự giúp đỡ trong thời gian tới để góp phần thực hiện mục tiêu chung theo Hiệp định của Chính phủ hai nước đã ký kết.
Dịp này, thay mặt Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước, Đại tá Vũ Tiến Điền đã trao tặng bằng khen của UBND tỉnh cho 7 cá nhân và tập thể tại tỉnh Kampongthom có thành tích xuất sắc trong việc phối hợp, giúp đỡ Đội K72 tìm kiếm, xác minh thông tin tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đợt 1 giai đoạn XV mùa khô 2015-2016.
Phạm Quang

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026