
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm đọc diễn văn kỷ niệm 19 năm tái lập tỉnh

Lãnh đạo tỉnh và các sở, ban, ngành cùng người dân trên địa bàn tỉnh về dự lễ
Dự lễ có Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Tuệ Hiền, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm, các Phó chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo nhiều sở, ban, ngành, huyện, thị xã và người dân trên địa bàn tỉnh.
Tại buổi lễ, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm đã gửi lời thăm hỏi ân cần, lời chúc sức khỏe, hạnh phúc tới nhân dân trong tỉnh trước thềm năm mới.
Diễn văn của Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Cách đây 19 năm, tỉnh Bình Phước được tái lập và chính thức đi vào hoạt động.Từ ngày tái lập tỉnh đến nay, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh Bình Phước đã phát huy truyền thống đoàn kết, kế thừa kinh nghiệm và những thành tựu của tỉnh Sông Bé cũ. Thực hiện đồng bộ các nghị quyết, chính sách đúng đắn, nhạy bén, phát huy tính chủ động, sáng tạo của các cấp, các ngành, của từng cán bộ, đảng viên, đặc biệt là sự đồng tâm hiệp lực của nhân dân, tỉnh Bình Phước đã đạt nhiều thành tựu về các mặt.
Hiệu quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộtỉnh qua các nhiệm kỳ 6, 7, 8, 9 thể hiện ở cơ cấu kinh tế từng bước chuyển dịch theo hướng công nghiệp - dịch vụ, giảm dần tỷ trọng nông nghiệp. Tổng sản phẩm GDP năm 2015 là 29.686 tỷ đồng. Năm 2015, thu ngân sách vượt, đạt hơn 3.800 tỷ đồng, tăng gấp 20 lần so với đầu năm tái lập tỉnh.

Các tiết mục văn nghệ đặc sắc, đẹp mắt tại lễ kỷ niệm
Sản phẩm nông nghiệp chủ đạo là cây công nghiệp, cây ăn trái với tổng diện tích năm 2015 là 444.035 ha. Giá trị sản xuất ước đạt 8.507 tỷ đồng. Sản phẩm công nghiệp từ chỗ chỉ có một số cơ sở sản xuất nhỏ lẻ, đến nay toàn tỉnh có 12 khu công nghiệp, nhiều cụm công nghiệp đi vào hoạt động, tạo việc làm cho 142.000 lao động.
Xuất khẩu tăng mạnh, kim ngạch năm 2015 đạt trên 1,1 tỷ USD. Kết cấu hạ tầng được nâng cấp, mở rộng, nhất là các tuyến giao thông huyết mạch. Điện, trường học, bệnh viện và nhiều công trình lớn đang được tập trung xây dựng, phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
Trong lĩnh vực văn hóa-xã hội, từ chỗ thiếu hàng ngàn giáo viên, hàng trăm phòng học, đến nay đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục được kiện toàn, chuẩn hóa, cơ sở vật chất, thiết bị được đầu tư, chất lượng giáo dục được nâng cao; nhu cầu hưởng thụ văn hóa, nghệ thuật của nhân dân đáp ứng ngày càng tốt; hoạt động báo chí, phát thanh - truyền hình phát triển.
Thu nhập bình quân đầu người năm 2015 đạt trên 42,8 triệu đồng, gấp 20 lần so với năm 1997; bình quân mỗi năm giảm 1,3% hộ nghèo, đưa 60% số xã ra khỏi danh sách xã đặc biệt khó khăn; tỷ lệ hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo giảm hơn một nửa so với năm đầu tái lập tỉnh.
Hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở được củng cố, kiện toàn và từng bước nâng cao hiệu lực, hiệu quả. Chất lượng đội ngũ lãnh đạo được nâng lên. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã và đang trở thành việc làm thường xuyên, tự giác trong tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, đảng viên và nhân dân.
Từ chỗ có 356 tổ chức cơ sở Đảng với 8.444 đảng viên năm 1997, đến nay Bình Phước đã có 22 đảng bộ trực thuộc tỉnh ủy, 777 tổ chức cơ sở đảng, với 29.425 đảng viên.
Thành quả 19 năm qua sẽ là hành trang để bước vào 2016 - năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứX và là năm tập trung thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh…
Ngân Hà - Như Nam

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026