BP - 1. ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP TIẾN TỚI ĐẠI HỘI LẦN THỨ XII CỦA ĐẢNG:
Thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW, ngày 30-5-2014 của Bộ Chính trị về đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, đến ngày 1-7-2015, toàn bộ 777 tổ chức cơ sở đảng tổ chức xong đại hội và đến ngày 11-9-2015, 22 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy đã đại hội thành công tốt đẹp.
Trong 3 ngày từ 21 đến 23-10, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020 được tổ chức với sự tham gia của 350 đại biểu, đại diện cho gần 30 ngàn đảng viên toàn đảng bộ.

Thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội tặng lẵng hoa chúc mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Phước lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020 - Ảnh: Sỹ Hòa
2. “ĐỊA CHÍ BÌNH PHƯỚC” - BỘ “BÁCH KHOA TOÀN THƯ” CỦA TỈNH:
Với 1.524 trang, bộ sách “Địa chí Bình Phước” giới thiệu tương đối đầy đủ và toàn diện về vùng đất, con người, tiềm năng, thế mạnh và bề dày truyền thống của tỉnh Bình Phước.
Qua 5 năm thực hiện với sự giúp đỡ của các giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ có uy tín, bộ sách đã hoàn thành và ra mắt đồng bào, đồng chí vào ngày 16-10-2015. Bộ sách chia thành 2 tập (Tập 1: Tự nhiên - Dân cư; Lịch sử - Sự kiện - Nhân vật; Các huyện, thị. Tập 2: Kinh tế; Văn hóa - Xã hội), kèm theo đĩa CD-Rom. Đây là một trong 9 công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020.

Từ trái sang: Nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Văn Dũng, nguyên Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Giang Văn Khoa, nguyên Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Vân công bố bộ sách “Địa chí Bình Phước” - Ảnh: H.Thu
3. KHÁNH THÀNH GIAI ĐOẠN 1 DỰ ÁN KHU BẢO TỒN VĂN HÓA DÂN TỘC S’TIÊNG SÓC BOM BO:
Ngày 16-10-2015, Dự án Khu bảo tồn văn hóa dân tộc S’tiêng sóc Bom Bo chính thức khánh thành giai đoạn 1. Công trình gồm các hạng mục: Nhà dài truyền thống, điểm Trường tiểu học Xuân Hồng, hệ thống đường giao thông, điện, nước, sân lễ hội, nhà đón tiếp, nhà lưu giữ làng nghề truyền thống...
Dự án có tổng diện tích 113,04 ha. Trong đó, 70 ha vùng lõi, 43,04 ha vùng đệm với dự toán công trình khoảng 289 tỷ đồng.

Lễ cắt băng khánh thành Khu bảo tồn văn hóa dân tộc S’tiêng sóc Bom Bo - Ảnh: M. Luận
4. KHỞI CÔNG XÂY DỰNG KHU LIÊN HỢP CÔNG NGHIỆP VÀ ĐÔ THỊ BECAMEX - BÌNH PHƯỚC:
Ngày 14-9, tại xã Minh Thành, huyện Chơn Thành, Khu liên hợp công nghiệp và đô thị Becamex - Bình Phước đã chính thức khởi công xây dựng. Đây là một trong những dự án trọng điểm của tỉnh.
Dự án thực hiện trên diện tích 4.633,28 ha thuộc thị trấn Chơn Thành và 3 xã Minh Thành, Thành Tâm, Nha Bích, huyện Chơn Thành, với tổng vốn đầu tư 20 ngàn tỷ đồng. Khi đi vào hoạt động sẽ góp phần tạo điều kiện thúc đẩy chuyển dịch nhanh cơ cấu kinh tế của tỉnh theo hướng công nghiệp - dịch vụ và nông nghiệp.
Nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cùng lãnh đạo 2 tỉnh Bình Dương, Bình Phước thực hiện lễ động thổ khởi công xây dựng dự án Becamex - Bình Phước; Ảnh: T. Mảng
5. BÌNH PHƯỚC CÓ THÊM 2 XÃ ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI:
Sau 5 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2011-2015, đến nay, 100% số xã trong tỉnh hoàn thành quy hoạch đề án xây dựng NTM; bình quân toàn tỉnh đạt 10,41 tiêu chí. Bên cạnh xã Tân Lập (Đồng Phú), đến nay Bình Phước có thêm 2 xã đạt chuẩn NTM là Tiến Hưng (Đồng Xoài) và Minh Thành (Chơn Thành). 11 xã đạt 15-18 tiêu chí; 7 xã đạt 10-14 tiêu chí, không có xã dưới 5 tiêu chí.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm và Phó bí thư Tỉnh ủy Lê Văn Châu tặng hoa và bằng công nhận đạt chuẩn NTM cho xã Minh Thành, huyện Chơn Thành - Ảnh: N. Bích
6. QUAN HỆ ĐỐI NGOẠI ĐƯỢC TĂNG CƯỜNG VÀ NGÀY CÀNG ĐI VÀO CHIỀU SÂU:
Năm 2015, quan hệ với các nước bạn Lào và Campuchia tiếp tục được duy trì, phát triển. Những chương trình hợp tác giữa tỉnh với các địa phương trong vùng và tập đoàn kinh tế... tiếp tục được quan tâm triển khai.
Ngày 9-9-2015, tại cặp cửa khẩu quốc tế Hoa Lư, tỉnh Bình Phước (Việt Nam) và Trapaeng Sre, tỉnh Kratíe (Vương quốc Campuchia), Bộ Giao thông - Vận tải 3 nước Việt Nam - Lào - Campuchia tổ chức lễ thông xe thực hiện Bản ghi nhớ về vận tải đường bộ. Bản ghi nhớ nhằm thúc đẩy mối quan hệ, giao lưu kinh tế, thương mại, du lịch, vận tải giữa các tỉnh của Campuchia, Lào với các tỉnh Tây Nguyên, Đông Nam bộ, Tây Nam bộ của Việt Nam.

Ngày 9-9-2015, tại cặp cửa khẩu quốc tế Hoa Lư, tỉnh Bình Phước (Việt Nam) và Trapaeng Sre, tỉnh Kratíe (Vương quốc Campuchia), Bộ Giao thông - Vận tải 3 nước Việt Nam - Lào - Campuchia thông xe vận tải đường bộ - Ảnh: Đ.Kiểm
7. KIM NGẠCH XUẤT KHẨU TĂNG CAO SO VỚI CÙNG KỲ:
Kim ngạch xuất khẩu năm 2015 ước thực hiện 1,113 tỷ USD, đạt 111,3% kế hoạch, tăng 23,88% so với cùng kỳ. Kim ngạch nhập khẩu ước thực hiện 285 triệu USD, đạt 101,8% kế hoạch.

Những nọc thu được 20kg tiêu khô của anh Vũ Đình Hồng ở tổ 6, ấp Sóc Rul, xã An Phú, huyện Hớn Quản - Ảnh: H. Cúc
8. TUYẾN BIÊN GIỚI ỔN ĐỊNH, HÒA BÌNH, HỮU NGHỊ:
Trong năm, công tác kiểm tra, kiểm soát nhập cảnh, đường biên, cột mốc khu vực biên giới được thực hiện thường xuyên; tuyến biên giới ổn định, hòa bình, hữu nghị. Bình Phước là tỉnh đầu tiên hoàn thành công tác phân giới, cắm mốc biên giới trên đất liền tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia vào cuối năm 2012. Hiện đường biên giới giáp ranh giữa tỉnh Bình Phước với các tỉnh Mundulkiri, Kratíe, Tbong Khmum thuộc Vương quốc Campuchia có chiều dài 260,433km, đã cắm 19 vị trí với 28 cột mốc. Bình Phước cũng là địa phương đầu tiên bước vào giai đoạn tăng dày cột mốc.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Cửa khẩu Hoàng Diệu (Bù Đốp) trước cột mốc chủ quyền của Tổ quốc - Ảnh: H. Thu
9. HUYỆN PHÚ RIỀNG ĐƯỢC THÀNH LẬP VÀ ĐI VÀO HOẠT ĐỘNG:
Ngày 4-8-2015, UBND tỉnh tổ chức lễ công bố Nghị quyết số 931/NQ-UBTVQH13, ngày 15-5-2015 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về điều chỉnh địa giới hành chính huyện Bù Gia Mập để thành lập mới huyện Phú Riềng.
Sau khi thành lập, huyện Phú Riềng có diện tích tự nhiên 67.497 ha, gồm 10 đơn vị cấp xã. Huyện lấy xã Bù Nho làm trung tâm.

Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch HĐND tỉnh, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Tấn Hưng và Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm tặng lẵng hoa chúc mừng lãnh đạo lâm thời huyện Phú Riềng - Ảnh: Ngân Hà
10. CÔNG TÁC XÂY DỰNG TRƯỜNG CHUẨN QUỐC GIA ĐƯỢC ĐẨY MẠNH:
Chất lượng giáo dục và đào tạo tiếp tục được nâng lên. Toàn tỉnh hiện có 91/442 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt 20,5% tổng số trường; 10/11 huyện, thị xã và 109/111 xã, phường, thị trấn được công nhận hoàn thành phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, đạt 98,1%; 100% xã, phường, thị trấn đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học và phổ cập giáo dục THCS; 100 xã, phường, thị trấn được công nhận hoàn thành phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ 1, đạt 100%.
Cô và trò Trường tiểu học Hai Bà Trưng, xã Phú Văn, huyện Bù Gia Mập trong giờ học - Ảnh: V. Thuyên
(Các sự kiện do Báo Bình Phước bình chọn)

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026