Thứ 3, 07/04/2026 19:17:38 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 15:57, 31/12/2015 GMT+7

Có làm giỏi nói mới hay!

Thứ 5, 31/12/2015 | 15:57:00 890 lượt xem

BP - Những ngày này, cùng với không khí nước rút của từng cá nhân, gia đình, đơn vị, địa phương đang cố gắng đến mức cao nhất để hoàn thành những phần việc đã định ra cho năm Ất Mùi 2015 thì chuyện nhân sự Đại hội XII của Đảng cũng thu hút sự quan tâm của rất nhiều người. Những câu hỏi ai sẽ là Tổng bí thư? Ai là Chủ tịch nước? Ai là Thủ tướng và ai là Chủ tịch Quốc hội được nhiều người đặt ra và mỗi người đều có “sự lựa chọn” của riêng mình. Báo chí trong nước cũng ưu tiên dành nhiều thời lượng, diện tích cho thông tin về Đại hội XII của Đảng. Như thế để biết người dân không thờ ơ với đời sống chính trị, đặc biệt là công tác cán bộ. Qua đó cũng cho thấy, những người sẽ nắm giữ chức vụ cao trong nhiệm kỳ này sẽ tác động như thế nào đến vận mệnh đất nước trong thời gian tới! 

Qua một nhiệm kỳ của Đảng và gần hết một nhiệm kỳ của Quốc hội, HĐND các cấp, những mặt yếu, mạnh trong công tác cán bộ của Đảng ta từ trung ương đến địa phương đã bộc lộ khá rõ ràng. Ai làm được nhiều việc, ai chỉ cắm cúi làm mà không nói hoặc ngược lại là nói hay làm dở... nhân dân đều thấy hết. Bởi trong thời đại bùng nổ thông tin, đa phương tiện hiện nay, không ai có thể “đánh bóng” tên tuổi chỉ bằng vài bài diễn văn hay, vài câu nói ấn tượng. Người dân “kiểm định” chất lượng cán bộ qua việc tham mưu ban hành chính sách, điều hành thực thi chính sách và xử lý những tồn tại, ách tắc mà quá trình thực thi chính sách đã đặt ra theo hướng có lợi cho đông đảo nhân dân.

Trong các phiên họp Quốc hội, các hội nghị, diễn đàn hay trả lời báo chí thời gian qua, khi có những vấn đề, sự việc nổi cộm được dư luận xã hội quan tâm, chúng ta thường được nghe những cụm từ: sẽ rút kinh nghiệm sâu sắc, chỉ đạo quyết liệt, xử lý nghiêm minh, tăng cường thanh - kiểm tra... đến mức quen cả tai. Lần đầu nghe những vị tư lệnh ngành hoặc có trách nhiệm cao nói thế, tôi rất phấn khởi, vui mừng vì thấy cán bộ lãnh đạo của chúng ta rất có ý thức, trách nhiệm với công việc, nhất là những vấn đề đang gây bức xúc trong dư luận. Thế nhưng có người đã nói với tôi rằng đừng vội mừng, hãy chờ xem và hãy nhìn vào hành động, việc làm cụ thể của họ!

Và có quan sát mới thấy, quả là trong cuộc sống có những cán bộ, lãnh đạo thực sự là “công bộc” của dân, lời nói luôn đi đôi với việc làm. Họ nắm rõ ngọn ngành công việc trong phạm vi quản lý và thấu hiểu nỗi khổ của người dân nên chỉ đạo quyết liệt, sâu sát. Thế nhưng phải nói thật là số cán bộ “nói được, làm được” như thế không nhiều. Thậm chí có vị do không nắm rõ tình hình của ngành, lĩnh vực mình quản lý nên khi bị chất vấn trực tiếp thì trả lời vòng vo, lan man để “câu giờ” hoặc chỉ “vâng, dạ” y như học sinh tiểu học! Thành thử bao nhiêu việc dân tình bức xúc, lo lắng như chất lượng và giá thuốc chữa bệnh, an toàn thực phẩm, chất lượng giáo dục - đào tạo, án oan sai... cứ năm sau xếp chồng lên năm trước không giải quyết được, càng gây bức xúc trong dân. Vì thế, những cụm từ đẹp đẽ, mạnh mẽ nêu trên chỉ có ý nghĩa, giá trị và sống trong niềm tin của người dân khi chúng được cụ thể hóa bằng trách nhiệm, việc làm thật sự ích nước, lợi dân.

Sinh thời, “nói đi đôi với làm” là nguyên tắc đầu tiên trong ba nguyên tắc đạo đức cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đó là: Nói thì phải làm, xây đi cùng với chống và tu dưỡng đạo đức suốt đời. Theo quan điểm của Người, nói đi đôi với làm không chỉ là nguyên tắc đạo đức, lẽ sống, phương châm hoạt động mà còn là biểu hiện cụ thể của nguyên tắc thống nhất giữa lý luận với thực tiễn, giữa suy nghĩ và hành động, giữa tư tưởng với đạo đức của mỗi cán bộ, đảng viên. Bác từng chỉ ra một luận điểm quan trọng: Trước mặt quần chúng, không phải ta cứ viết lên trán chữ “cộng sản” mà ta được họ yêu mến. Quần chúng chỉ yêu mến những người có tư cách, đạo đức. Muốn hướng dẫn nhân dân, mình phải làm mực thước cho người ta bắt chước!

Nói đi đôi với làm là yếu tố quan trọng để thực hiện phương thức lãnh đạo của Đảng. Cán bộ, đảng viên nói đi đôi với làm mới tập hợp, lãnh đạo nhân dân thực hiện đường lối cách mạng của Đảng. Chính vì vậy, trong mọi thời kỳ và từng giai đoạn cách mạng Đảng ta yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên phải luôn tu dưỡng đạo đức cách mạng, nói phải đi đôi với làm. Thế nhưng trong thực tế, tình trạng nói không đi đôi với làm, nói một đằng làm một nẻo, nói với cấp trên khác, nói với cấp dưới khác... đang diễn ra ở nhiều nơi và ở không ít người. Bệnh nói dối, làm sai, hình thành phe phái, bao che khuyết điểm cho nhau... đang gây bức xúc trong xã hội, làm mất niềm tin của nhân dân với Đảng. Hiện cả nước có trên 7 triệu cán bộ, công chức, viên chức đang hưởng lương, trợ cấp từ ngân sách nhà nước. Ở cấp nào, phòng ban nào cũng đầy người, thậm chí thừa cán bộ quản lý. Thế mà nhiều nơi, nhiều cấp, nhiều cơ quan, đơn vị vẫn không đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ, vẫn để xảy ra tình trạng buông lỏng quản lý, thiếu trách nhiệm, gây thiệt hại không nhỏ cho nước, cho dân.

Nhớ hồi ông Nguyễn Bá Thanh còn sống và làm Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, báo chí rất hay trích dẫn những câu nói của ông rồi bình luận. Những câu nói ấy, những bài nói ấy của ông đều xuất phát từ cuộc sống, từ lòng mong mỏi của người dân đối với Đảng, với Nhà nước nên nó mới thấm, mới hay như thế. Dân cần nhiều thứ từ cán bộ, đảng viên, nhưng mong muốn lớn nhất là sớm khắc phục được tình trạng tham nhũng, quan liêu, vô trách nhiệm... trong bộ máy công quyền. Sau này, có dịp đến thăm Đà Nẵng khi ông Nguyễn Bá Thanh đã chuyển công tác ra trung ương, tôi mới cảm nhận được sự khác biệt rất rõ giữa Đà Nẵng với các thành phố khác. Đó là một thành phố phát triển theo quy hoạch rất rõ ràng, môi trường sống trong lành và an toàn, không có cảnh người xin ăn và ít thấy cảnh sát ngoài đường. Điều đặc biệt là từ anh xe ôm, tài xế đến những người bán hàng... đều rất tự hào về thành phố của mình và tự hào về người đã có ảnh hưởng lớn đến bộ mặt thành phố Đà Nẵng hôm nay. Và khi nhắc đến ông Nguyễn Bá Thanh, họ đều bảo đó là một người nói rất hay. Nhưng vì làm giỏi nên ông ấy mới nói hay như thế!

Linh Tâm

  • Từ khóa
14708

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?