Thứ 4, 08/04/2026 07:27:01 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 09:37, 18/12/2015 GMT+7

Những con số... khó tin!

Thứ 6, 18/12/2015 | 09:37:00 1,030 lượt xem
BP - Tuần qua, HĐND nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đã tổ chức kỳ họp cuối năm. Đa số cử tri đều đặt nhiều kỳ vọng vào những quyết sách mà các đại biểu đã biểu quyết thông qua. Tuy nhiên vẫn còn không ít vấn đề bức xúc của cử tri và nhân dân chưa được các cơ quan chức năng giải quyết, trả lời thỏa đáng.

Thời gian qua, dư luận và nhân dân rất bức xúc, bất bình với tình trạng tham ô, tham nhũng của cán bộ công quyền. Mới đây, khi tiếp xúc cử tri quận 1 và quận 3 (TP. Hồ Chí Minh), Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã khẳng định, công tác phòng, chống tham nhũng mặc dù đạt một số kết quả bước đầu song nhìn chung vẫn chưa đạt yêu cầu, nhân dân bức xúc là đúng. Thế nhưng, tại kỳ họp của HĐND thành phố Hồ Chí Minh, đại diện Thanh tra thành phố khẳng định, trong 9 tháng năm 2015, qua công tác thanh tra chưa phát hiện trường hợp tham nhũng!? Liệu “con số 0 tròn trĩnh” này có phản ánh đúng tình hình tham nhũng tại thành phố lớn nhất cả nước? Và câu trả lời của nhiều đại biểu tham dự kỳ họp, ý kiến của đại bộ phận cử tri và nhân dân thành phố mang tên Bác cũng như nhân dân cả nước là không tin vào con số này. Có đại biểu đặt câu hỏi, tham nhũng có chạy trốn đâu mà suốt 9 tháng trời không phát hiện được trường hợp nào? Phải chăng, ngành thanh tra chưa làm tròn trách nhiệm hay vì những lý do “tế nhị” nên mới công bố số liệu như vậy “cho vừa lòng nhau”!?

Tại hội thảo quốc tế “Xây dựng thiết chế kiểm soát tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức, người có chức vụ, quyền hạn” do Ủy ban Tư pháp của Quốc hội tổ chức ngày 10-12 vừa qua tại tỉnh Quảng Ninh, nhiều đại biểu cho rằng, một trong những biện pháp quan trọng nhất để phòng, chống tham nhũng là kê khai, kiểm soát tài sản, thu nhập thì chúng ta lại đang thực hiện rất hình thức và kém hiệu quả nhất. Theo số liệu của Thanh tra Chính phủ, trong năm 2014, cả nước có gần 1 triệu người thuộc diện phải kê khai tài sản, thu nhập song chỉ có... 5 trường hợp kê khai thiếu trung thực bị kiến nghị xử lý. Và hình thức xử lý cũng chỉ là... khiển trách!? Ai cũng biết, chỉ có quan chức mới có “điều kiện” để tham nhũng. Song với quy định của pháp luật và tình hình thực tế hiện nay thì chúng ta đang gặp nhiều khó khăn. Thứ nhất, đó là pháp luật chưa được thực thi nghiêm. Khi kê khai tài sản, thu nhập thì hầu hết các vị “công bộc của dân” đều rất “khiêm tốn”, song trên thực tế nhiều vị đang sở hữu rất nhiều tài sản có giá trị lớn mà nguồn gốc của những tài sản này rất “mù mờ”. Cán bộ kê khai theo kiểu tự giác, tự nguyện “ai muốn khai bao nhiêu thì khai”, xong nộp cho bộ phận chuyên môn là hoàn thành nghĩa vụ! Còn việc công khai tài sản, thu nhập cũng chưa được thực hiện một cách thấu đáo với lý do “đây là chuyện cá nhân” của mỗi người. Đặc biệt, nguồn tài sản tăng thêm thì rất hiếm khi được cán bộ đưa vào bản kê khai vì “mất công” phải giải trình nguồn gốc! Chỉ đến khi vỡ lở, bị các cơ quan chức năng điều tra, xét xử thì mới “lòi” ra những khối tài sản “khủng” mà nếu chỉ bằng thu nhập tiền lương và hoạt động sản xuất - kinh doanh bình thường, minh bạch thì không thể nào có được.

Chống tham nhũng là một cuộc chiến khốc liệt. Chúng ta phải chấp nhận đau thương để “cắt bỏ” những khối ung nhọt đang ngày đêm hủy hoại đất nước, gây bất bình trong nhân dân. Đã đến lúc chúng ta phải dùng những giải pháp mạnh và đồng bộ hơn chứ không chỉ trông chờ vào sự tự nguyện, tự giác từ đội ngũ cán bộ, công chức.

Xin trích dẫn phát biểu của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang với cử tri quận 1 và quận 3 (TP. Hồ Chí Minh) ngày 5-12 vừa qua để kết thúc bài viết này: “Tôi lo nhất đi đâu dân cũng kêu tham nhũng, làm bao nhiêu việc nhưng đẩy lùi tham nhũng chưa được thừa nhận. Chúng tôi thấy trách nhiệm cũng chưa tròn trong chống tham nhũng. Một điều buồn nhất đó là coi bảng thống kê xếp Việt Nam đứng thứ bao nhiêu về tham nhũng. Buồn, xấu hổ lắm. Tại sao nước mình anh hùng chống ngoại xâm oanh liệt mà chống tham nhũng đứng thứ trăm mấy, cảm thấy không chấp nhận được”.

Chính Trực

  • Từ khóa
14599

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?