Thứ 5, 09/04/2026 02:24:12 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 20:00, 24/11/2015 GMT+7

Đoàn kết ở khu dân cư - nguồn lực phát triển kinh tế

Thứ 3, 24/11/2015 | 20:00:00 1,151 lượt xem
BPO - Sau gần 7 năm thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư (TDĐKXDĐSVHKDC) và ngày vì người nghèo đã tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức, hành động của bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn xã Phước Minh (Bù Gia Mập). Việc triển khai cuộc vận động đến từng hộ gia đình đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân.

Gia đình anh Lục Văn Thông, thôn Bù Tam  được hỗ trợ xây nhà đại đoàn kếtGia đình anh Lục Văn Thông, thôn Bù Tam  được hỗ trợ xây nhà đại đoàn kết

Xã Phước Minh có 1.766 hộ dân, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 1/3 dân số toàn xã. Hưởng ứng cuộc vận động TDĐKXDĐSVHKDC và ngày vì người nghèo do ủy ban Trung ương MTTQVN phát động, ngay từ năm 2008, xã Phước Minh đã thành lập Ban chỉ đạo và Ban vận động cấp xã và ở các KDC. Từ đó, hàng năm 100% các hộ đăng ký thực hiện gia đình văn hóa, 6/6 KDC đăng ký thực hiện KDC văn hóa. Đồng thời, Ban chỉ đạo TDĐKXDĐSVHKDC xã đã gắn với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Từ cuộc vận động này, xã Phước Minh đẩy mạnh phong trào giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo như tạo điều kiện để người dân tiếp cận các nguồn vốn vay đầu tư phát triển kinh tế. Phối hợp với hội khuyến nông huyện mở các lớp tập huấn về kỹ thuật chăm sóc cây trồng, vật nuôi. Vận động người dân áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất làm tăng năng suất lao động. Gia đình ông Hoàng Văn Kháu ở thôn Bù Tam (xã Phước Minh) có 6 ha đất sản xuất, trong đó 2 ha cao su, 2 ha điều và 2 ha tiêu. Nhờ tham gia các lớp tập huấn nên vườn cây của ông Kháu luôn đạt năng suất cao, mỗi năm gia đình ông cho thu nhập trên 500 triệu đồng. Kinh tế ổn định, vợ chồng ông Kháu có điều kiện lo cho các con ăn học. Hiện con gái đầu của ông đang là sinh viên năm 3, trường đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh, người con thứ 2 Hoàng Văn Phương là chiến sĩ trong quân đội. Gia đình ông Kháu luôn đi đầu trong việc xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Từ năm 2008 đến nay, thường trực UBMTTQ Việt Nam xã phối hợp với hội chữ tập đỏ tổ chức 18 đợt hiến máu nhân đạo với 360 người tham gia. Dịp tết Nguyên Đán năm 2015, xã đã vận động được 3.200 phần quà, mỗi phần trị giá 300 ngàn đồng và 100 triệu đồng tiền mặt giúp các hộ nghèo vui xuân, đón tết. Ngoài ra, Ban công tác mặt trận ở 6 KDC vận động được 170 triệu đồng tặng quà tết cho các cụ từ 70 tuổi trở lên và hộ nghèo.

Ngoài khuyến khích phát triển kinh tế hộ gia đình, xã Phước Minh còn chú trọng hỗ trợ xây nhà đại đoàn kết giúp các người dân thoát nghèo bền vững. Từ nguồn vốn 300 triệu đồng từ quỹ vì người nghèo do huyện phân bổ vào năm 2008, đến nay Phước Minh đã vận động người dân và các tổ chức từ thiện xã hội, doanh nghiệp ủng hộ thêm 200 triệu đồng. Số tiền này được xã bình xét và xây nhà đại đoàn kết cho 25 hộ nghèo trên địa bàn. 6 KDC đã vận động người dân, các mạnh thường quân đóng góp tiền và ngày công xây nhà tình thương, nhà đồng đội; tu sửa nhà văn hóa cộng đồng, cổng chào; phát quang, khơi thông cống rảnh các tuyến đường… với số tiền trên 1 tỷ đồng. Tính đến nay trên địa bàn xã còn 241 hộ nghèo, giảm 159 hộ so với năm 2008. Gia đình anh Lục Văn Thông, ở thôn Bù Tam là hộ nghèo của xã. Cả nhà có 4 người sống nhờ vào 2 sào đất trồng điều. Tháng 8-2015, gia đình anh được tặng căn nhà đại đoàn kết. Nhờ có nhà mới, cuộc sống của gia đình anh Thông đã ổn định, có động lực để làm ăn thoát nghèo.

Nhờ cuộc vận động TDĐKXDĐSVHKDC mà phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc ở Phước Minh được thực hiện tốt. Toàn xã có 31 tổ an ninh nhân dân, 62 tổ tự quản và 6 tổ hòa giải tại 6 KDC. Ông Nguyễn Văn Nam, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã Phước Minh cho biết: “Trước đây, tình trạng trộm cắp trong xã xảy ra thường xuyên. Sau khi thành lập các tổ an ninh, tổ tự quản tại các KDC và tăng cường tuyên truyền, giáo dục phổ biến pháp luật, ý thức người dân từng bước được nâng lên. Tính từ năm 2008 đến nay, trên địa bàn xã chỉ có 11 vụ phạm pháp hình sự xảy ra, người dân báo cho cơ quan chức năng được 135 nguồn tin có giá trị, trong đó điều tra làm rõ 52 vụ, xử lý 83 đối tượng và hòa giải thành công 152/185 vụ.

Thùy Hương

  • Từ khóa
14463

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?