Thứ 5, 09/04/2026 07:46:58 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 15:29, 18/11/2015 GMT+7

KỶ NIỆM 85 NĂM NGÀY THÀNH LẬP MẶT TRẬN DÂN TỘC THỐNG NHẤT VIỆT NAM (18-11-1930 - 18-11-2015)

Sức lan tỏa từ cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”

Thứ 4, 18/11/2015 | 15:29:00 1,680 lượt xem
BP - Suốt chặng đường 15 năm đồng hành với những hoàn cảnh khó khăn, cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” của Ủy ban MTTQ Việt Nam đã đạt nhiều kết quả, thắm đượm nghĩa tình với những mảnh đời khó khăn. Cuộc vận động khơi dậy sức mạnh đoàn kết, phát huy truyền thống, đạo lý tốt đẹp của dân tộc và kết nối những tấm lòng vàng giúp người nghèo trong tỉnh vươn lên ổn định cuộc sống.

VIỆC LÀM THIẾT THỰC

Trong nhiều năm qua, MTTQ các cấp trên địa bàn tỉnh phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, chính quyền tích cực vận động nhà hảo tâm chăm lo thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, cải thiện đời sống cho người nghèo bằng  nhiều việc làm thiết thực.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Phong tặng bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Phong tặng bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”

Ông Phạm Ngọc Thiền, Chủ tịch UBMTTQ xã Minh Thành (Chơn Thành) cho biết: Chúng tôi đã có nhiều việc làm hướng về người nghèo tạo sức lan tỏa rộng khắp trong nhân dân. Các hoạt động điển hình như: hỗ trợ học sinh, sinh viên nghèo học tập; giúp hộ nghèo mua giống cây trồng, vật nuôi tăng gia sản xuất, tặng nhà đại đoàn kết, tình thương... Năm 2000 “Quỹ vì người nghèo” có 2,43 triệu đồng đã tăng lên 17,9 triệu đồng vào năm 2014. Mỗi năm, trong xã ít nhất 2 hộ khó khăn về nhà ở được trao tặng nhà đại đoàn kết. Đến nay, xã không còn hộ khó khăn về nhà ở. Xã cũng hoàn thành tiêu chí hộ nghèo theo bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Trong 15 năm qua, Thường trực UBMTTQ xã Minh Long (Chơn Thành) triển khai cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” đến các tầng lớp nhân dân và thu được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Bằng những việc làm thiết thực, Ban vận động “Ngày vì người nghèo” xã Minh Long đã huy động trong nhân dân được 417 triệu đồng, 15 ngàn cây giống, 45 ngàn vật nuôi, 1.200 ngày công lao động giúp 71 hộ nghèo. Bên cạnh đó, 74 căn nhà đại đoàn kết được bàn giao cho người nghèo góp phần hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu hộ nghèo khó khăn về nhà ở và giảm được 29 hộ nghèo trong toàn xã. 

HƯỚNG TỚI GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG

Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” đã thiết thực chăm lo cho người khó khăn, bất hạnh, giải quyết tốt chính sách an sinh xã hội, tác động tích cực đến thực hiện mục tiêu xóa nghèo trên địa bàn tỉnh. Cuộc vận động đã góp phần làm giảm hộ nghèo của tỉnh từ 9,29% năm 2011 xuống còn 3,29% giữa năm 2015 (theo chuẩn mới).

Ông Huỳnh Quang Tiên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh

Suốt nhiều năm qua, chị Nguyễn Thị Hương ở ấp 1, xã Minh Thành phải sống cảnh nhà thuê tạm bợ. Thường ngày 3 mẹ con chị phải sống lay lắt từ tiền làm thuê ít ỏi. Các con chị đã bỏ học giữa chừng vì không có tiền đóng học phí. Xét hoàn cảnh khó khăn, Ban vận động “Ngày vì người nghèo” của xã phối hợp với các ngành, đoàn thể vận động nhà hảo tâm hỗ trợ mẹ con chị Hương xây nhà đại đoàn kết. Cuối năm 2014, ông Nguyễn Trung Song ở ấp 4, xã Minh Thành hỗ trợ gia đình chị Hương 30 triệu đồng cùng với đoàn thể xây một căn nhà. Chị Hương chia sẻ: “Đến giờ, tôi vẫn không nghĩ mình đã có nhà riêng. Mẹ con tôi vui mừng và động viên nhau chăm chỉ lao động, chi tiêu tiết kiệm để không phụ lòng giúp đỡ của chính quyền, đoàn thể, nhà hảo tâm”.

Chị Thị Liễu (29 tuổi) và con gái 5 tuổi ở ấp Phố Lố, xã Thanh Lương (Bình Long) chưa thoát nghèo vì thiếu đất sản xuất và không có việc làm ổn định. Được cán bộ xã động viên tham gia lớp học nghề cạo mủ do Hội phụ nữ xã phối hợp tổ chức, chị có chứng chỉ nghề và được giới thiệu vào cạo mủ cao su tiểu điền với mức lương 4 triệu đồng/tháng. Cùng với đó, gia đình chị được hỗ trợ xây nhà tình thương và vốn mua bò sinh sản. Năm 2013, gia đình chị Liễu tự nguyện xin ra khỏi danh sách hộ nghèo của xã. Hiện vợ chồng chị Liễu có công việc ổn định với tổng thu nhập 8 triệu đồng/tháng.

Cẩm Liên

  • Từ khóa
14422

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?