Đồng bào Chăm ở ấp Tân Phú, xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú được quan tâm hỗ trợ xây nhà, kéo điện ổn định cuộc sống
Hiện cả nước có khoảng 17.600 người Chăm, sinh sống ở 10 tỉnh, thành phố thuộc khu vực Nam Trung bộ và Nam bộ. Trước thời điểm năm 2004, khi chưa thực hiện chỉ thị, đời sống đồng bào Chăm còn gặp nhiều khó khăn; ngay sau chỉ thị được triển khai, với nhiều chính sách phù hợp đã từng bước nâng dần đời sống của các hộ dân.
Qua 10 năm thực hiện, kết cấu hạ tầng, sản xuất nông nghiệp có sự phát triển vượt bậc: 100% số xã có đường kiên cố tới trung tâm xã; 100% xã và 80% thôn có điện sinh hoạt; 100% số xã có trạm y tế, trường học, nhà văn hóa, bưu điện văn hóa; 100% xã, 90% thôn có nước sạch sinh hoạt; năng suất lúa đạt 60 tạ/ha, tăng 150% so với năm 2004.
Chính quyền các cấp còn quan tâm phát triển các làng nghề truyền thống gắn với kinh doanh du lịch cộng đồng; chăm lo phát triển giáo dục, chăm sóc y tế; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giữ gìn bản sắc văn hóa lâu đời của dân tộc Chăm song song với giữ vững quốc phòng - an ninh và trật tự xã hội. Số hộ nghèo trong đồng bào Chăm hàng năm giảm từ 1-2,4%.
| Tỉnh Bình Phước hiện có khoảng 610 người Chăm với hơn 40 hộ. Cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh đã triển khai chỉ thị, các chương trình chính sách tới đồng bào đạt nhiều hiệu quả. Cụ thể, có 14 hộ được cấp đất theo Chương trình 134, 6 hộ được bố trí tái định cư theo Quyết định 33 của Chính phủ, 43 hộ được hỗ trợ nước sạch sinh hoạt. |
Tại buổi họp, tham luận của các bộ, ngành liên quan và các tỉnh, thành có người Chăm sinh sống đều phân tích sâu những kết quả cũng như hạn chế qua quá trình triển khai chỉ thị. Các ý kiến tập trung vào một số vấn đề cần rút kinh nghiệm như: Đảm bảo an ninh trật tự trong vùng có người Chăm sinh sống; thực hiện các chính sách liên quan đến sự phát triển kinh tế, đời sống; nâng cao chất lượng giáo dục, y tế và chính sách sử dụng cán bộ người Chăm...
Phát biểu tại hội nghị, Phó thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, kết quả đạt được qua 10 năm triển khai Chỉ thị 06/2014 ở các tỉnh, thành là đáng hoan nghênh. Tuy nhiên, qua hội nghị này, các bộ, ngành liên quan, các tỉnh, thành có đồng bào Chăm sinh sống cần thảo luận, rút kinh nghiệm những hạn chế thành bài học để thực hiện chỉ thị tốt hơn trong giai đoạn tiếp theo.
N.Hà

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026