BP - Thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW, ngày 4-9-2012 của Ban Bí thư Trung ương về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông”, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể thị xã Đồng Xoài đã tăng cường tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt quy định của Nhà nước về bảo đảm an toàn giao thông đường bộ. Vì vậy, số vụ tai nạn, vi phạm Luật Giao thông đường bộ đã giảm đáng kể, góp phần xây dựng đô thị văn minh, sạch đẹp mà thị xã đang phấn đấu thực hiện.
Thị ủy đã xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai chỉ thị đến toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thông qua phương tiện thông tin đại chúng. Đồng thời, xây dựng kế hoạch hành động số 106-KH/TU tổ chức thực hiện. Trong đó xác định rõ mục tiêu nhiệm vụ cơ bản là phải đảm bảo an toàn tính mạnh, tài sản cho mọi công dân khi tham gia giao thông; đảm bảo việc phân tuyến, phân luồng khoa học, thuận lợi trong những nơi, tuyến giao thông trọng yếu, khu dân cư, chợ có đông người và phương tiện qua lại để không ùn tắc giao thông.
Hằng năm, thị xã đều đưa nội dung đảm bảo trật tự an toàn giao thông, nâng cao chất lượng cơ sở hạ tầng đường giao thông, hệ thống biển báo giao thông, điện chiếu sáng vào các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục chính sách, pháp luật trên các kênh thông tin đại chúng, in và phát hành tờ rơi, pa-nô, băng rôn khẩu hiệu và thông qua các buổi họp, sinh hoạt của MTTQ, các đoàn thể, cuộc thi tìm hiểu về an toàn giao thông trong đoàn viên thanh niên, học sinh. Vì thế, góp phần nâng cao hiệu quả thực tiễn, được nhân dân tích cực hưởng ứng.
Từ đầu năm đến nay, thị xã Đồng Xoài đã tổ chức 182 lớp truyền thông, 1 triển lãm ảnh về trật tự an toàn giao thông cho trên 2.000 lượt người tham gia; in và phát hành hàng chục ngàn tờ rơi tuyên truyền về trật tự an toàn giao thông. Tổ chức ký cam kết đến từng gia đình, trường học và đội ngũ lái xe khách không vi phạm luật giao thông và trật tự đô thị, phát động nhiều phong trào quần chúng tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự quản lý đô thị. Công an tăng cường tuần tra, kiểm soát, mở các đợt cao điểm để giải quyết điểm đen về tai nạn giao thông, giải phóng hành lang, lập biên bản, xử lý vi phạm trật tự ATGT gần 4.950 trường hợp, nộp kho bạc gần 4,2 tỷ đồng; xử phạt qua hệ thống camera 47 trường hợp/39,5 triệu đồng; tạm giữ 71 xe máy; tước 1.031 giấy phép lái xe. Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, 3 năm qua, tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn thị xã được kiềm chế, giảm đáng kể so với trước và không để xảy ra ùn tắc giao thông.
Nguyễn Hạnh

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026