Tại điểm cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Phước, Thượng tá Võ Thành Danh, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành và huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh dự hội nghị.
Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã trao thưởng cho 20 đơn vị trong cả nước có thành tích xuất sắc trong xây dựng mô hình điểm DQTV
Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe các bài phát biểu của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về kết quả thực hiện xây dựng công tác QPĐP, DQTV. Đồng thời, nêu ra những bài học kinh nghiệm cùng phương hướng, nhiệm vụ nhằm triển khai hiệu quả Nghị quyết 28-NQ/TW của Bộ Chính trị, khóa X về tiếp tục xây dựng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc và Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, gắn với phát triển kinh tế - xã hội của mỗi địa phương…
Đối với Bình Phước, đến nay toàn tỉnh đã và đang triển khai xây dựng được 13 chốt chiến đấu dân quân thường trực biên giới. Qua hoạt động, các chốt đã trở thành lực lượng tin cậy của cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương, là mắt xích quan trọng góp phần giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới. Bình Phước cũng chọn 11 điểm để xây dựng được 152 căn nhà dân cư liền kề chốt dân quân thường trực biên giới và liền kề đồn, trạm biên phòng. Trung bình mỗi hộ dân tình nguyện di cư lên sinh sống và định cư lâu dài trên tuyến biên giới được bố trí mỗi hộ từ 181m2 đến 5.000m2 đất ở và đất sản xuất. Đây là một chủ trương mang tầm chiến lược, để mỗi điểm dân cư trở thành điểm tựa làng, xã chiến đấu, chung tay bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia.
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Trần Tuệ Hiền dự hội nghị tại tỉnh Bình Dương
Bên cạnh đó, tỉnh cũng triển khai thực hiện chủ trương của Bộ Tư lệnh Quân khu 7 hỗ trợ xây tặng 4 công trình sinh hoạt văn hóa, thể dục - thể thao tại cơ sở tôn giáo, khu vực có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Các công trình đưa vào hoạt động đã góp phần tăng cường tình đoàn kết quân dân, xây dựng cơ sở vững mạnh ngay từ địa bàn dân cư…
Phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương đánh giá, hiện nay cả nước đã xây dựng được trên 41% trụ sở làm việc của Ban chỉ huy quân sự cấp xã, xây dựng được 11 loại mô hình với 292 đơn vị điểm về DQTV. Đặc biệt, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 đã có nhiều mô hình mới, sáng tạo tiêu biểu, những mô hình này cần được nghiên cứu, áp dụng cho phù hợp với nguồn lực của từng địa phương.
Thượng tá Võ Thành Danh, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành và huyện, thị xã, thành phố, lực lượng vũ trang trong tỉnh dự hội nghị tại điểm cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Phước
Thượng tướng Nguyễn Tân Cương cũng yêu cầu, các cơ quan, đơn vị, địa phương cần triển khai xây dựng các chốt chiến đấu dân quân thường trực biên giới, xây dựng lực lượng dân quân biển và lực lượng tự vệ trong doanh nghiệp phù hợp với thế trận phòng thủ của quân khu, khu vực phòng thủ cấp tỉnh, cấp huyện và tình hình thực tiễn của địa phương. Đồng thời, bảo đảm chế độ chính sách cho các lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ…

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026