Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh Điểu Điều chủ trì cuộc họp
Theo báo cáo tại cuộc họp, tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức được bồi dưỡng kiến thức dân tộc từ năm 2018-2022, đối với nhóm đối tượng 3 là 249 người, đạt 15,56% kế hoạch; đối với nhóm đối tượng 4 là 445 người, đạt 27,81% kế hoạch. Từ đầu năm đến nay, Công an tỉnh tổ chức bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho 120 cán bộ, chiến sĩ. Ngoài ra, năm 2020 tỉnh đã tổ chức được 3 lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho 90 già làng, người có uy tín, cán bộ làm công tác dân tộc, tôn giáo cấp xã. Năm 2022, 20 học viên là giáo viên và một số cán bộ lãnh đạo cấp phòng đã được bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng báo cáo viên công tác dân tộc.



Đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành và địa phương đóng góp ý kiến cho dự thảo báo cáo
Theo đánh giá tại cuộc họp, các đơn vị, địa phương đã có nhiều nỗ lực trong triển khai thực hiện Quyết định số 771/QĐ-TTg; thống kê, rà soát cán bộ, công chức, viên chức thuộc các nhóm đối tượng tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức dân tộc và tiếng dân tộc thiểu số. Tuy nhiên, công tác tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo, kế hoạch thực hiện chưa kịp thời; công tác phối hợp trong việc thực hiện một số nội dung giữa các đơn vị liên quan chưa tốt.
Kết luận cuộc họp, Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh Điểu Điều cho biết sẽ kiến nghị đến cấp có thẩm quyền rà soát lại các nội dung về bồi dưỡng kiến thức dân tộc đã và sẽ triển khai để điều chỉnh cho phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức và tình hình thực tế các địa phương.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026