Thứ 5, 16/04/2026 20:26:41 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 12:45, 02/10/2015 GMT+7

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm đối thoại trực tiếp với các hộ dân khiếu nại kéo dài

Thứ 6, 02/10/2015 | 12:45:00 1,333 lượt xem

BP - Nhằm giải quyết dứt điểm tình trạng khiếu kiện, khiếu nại kéo dài liên quan đến vấn đề cấp đất sản xuất, đất ở và hỗ trợ cây trồng trên đất đối với các hộ dân trong địa bàn tỉnh, ngày 30-9, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm cùng đại diện Ban Tiếp công dân Trung ương Đảng và Nhà nước, cùng đại diện các sở, ngành chức năng của tỉnh đã về đối thoại trực tiếp với các hộ dân khiếu nại của 2 huyện Bù Gia Mập, Bù Đốp và thị xã Phước Long.

Tại Bù Gia Mập, Chủ tịch UBND huyện Trần Quang Ty cho biết: Hiện huyện còn 31 hộ ở 2 xã Đắk Ơ và Phú Nghĩa khiếu nại, đề nghị cấp đất sản xuất, hỗ trợ cây trồng trên đất, yêu cầu nhà nước trả lại đất lâm nghiệp xâm canh, lấn chiếm trái phép bị thu hồi. Qua quá trình kiểm tra, rà soát cấp đất, có 17 hộ đủ điều kiện được cấp đất sản xuất và đã được UBND huyện xét, cấp đất sản xuất theo quy định; 6 hộ không đủ điều kiện cấp đất sản xuất do còn đất sản xuất tại địa phương; 2 hộ đủ điều kiện hỗ trợ cây trồng trên đất lâm nghiệp lấn chiếm trái phép... Tuy nhiên, các hộ vẫn không đồng tình và tiếp tục khiếu nại.

Đại diện Ban Tiếp công dân Trung ương phát biểu ý kiến tại buổi tiếp xúc với các hộ dân khiếu nại ở huyện Bù Gia Mập

Ông Ty đề nghị: Các hộ đã được UBND tỉnh ban hành quyết định giải quyết lần 2, đề nghị UBND tỉnh ra thông báo chấm dứt thụ lý giải quyết khiếu nại và thông báo kết quả giải quyết khiếu nại cho Ban Tiếp công dân Trung ương Đảng và Nhà nước tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh. Đồng thời, không tổ chức tiếp công dân khi họ không đưa ra được tình huống phát sinh mới.

Đối với dự án xây dựng Trung tâm hành chính thị xã Phước Long còn 3 hộ tiếp tục khiếu nại vì cho rằng, UBND thị xã giải quyết hỗ trợ, bồi thường, tái định cư không công bằng, không đúng quy định của pháp luật. Chủ tịch UBND thị xã Mai Xuân Cường cho cho biết: Năm 1999, UBND huyện Phước Long cũ thực hiện giải tỏa trắng sân bay Phước Bình, không có chính sách hỗ trợ bồi thường để trả lại đất cho Quân khu 7 quản lý. Năm 2011-2012, thị xã tiếp tục thực hiện giải tỏa sân bay để xây dựng trung tâm hành chính và khu đô thị mới thị xã Phước Long. Hội đồng hỗ trợ, bồi thường giải tỏa sân bay Phước Bình đã kiểm kê tài sản, vật kiến trúc và cây trồng trên đất các hộ ông Trần Văn Chương, bà Phạm Thị Phượng và ông Trần Xuân Ngọ. Hội đồng xét duyệt cấp đất tái định cư phường Long Phước cũng đã xét duyệt cấp đất tái định cư và 3 hộ cũng đã bốc thăm nhận vị trí đất. Tuy nhiên, các hộ này không đồng tình và tiếp tục khiếu nại. UBND thị xã cũng đã có quyết định bác nội dung khiếu nại của các hộ vì không có cơ sở xem xét giải quyết. Không đồng tình với quyết định đó nên các hộ này tiếp tục khiếu nại.

Tại huyện Bù Đốp, đoàn đã gặp gỡ, tiếp xúc với 9 hộ dân bị thu hồi đất thực hiện dự án kinh tế - quốc phòng. Theo đại diện Thanh tra tỉnh, đất các hộ khiếu nại có nguồn gốc thuộc lâm phần đã giao cho Binh đoàn 16 thực Dự án “Phát triển kinh tế - xã hội kết hợp an ninh - quốc phòng Nam Đắk Lắk - Bình Phước” các hộ tự ý lấn chiếm, sang nhượng trái phép. Khi thực hiện dự án, Trung đoàn 717 (Binh đoàn 16) đã hỗ trợ cây trồng, tài sản và bố trí đất ở, giao khoán chăm sóc vườn cây cho một số hộ dân. UBND huyện đã giải quyết khiếu nại lần đầu và UBND tỉnh giải quyết khiếu nại lần 2 với kết quả bác đơn. Không đồng ý, các hộ tiếp tục có đơn khiếu nại gửi Thanh tra Chính phủ. Sau khi rà soát, các hộ đều không có chứng cứ chứng minh có đất và cây trồng trên đất bị thu hồi trước ngày 1-1-2004 nên không đủ điều kiện được bồi thường, hỗ trợ cây trồng trên đất lâm nghiệp do các hộ xâm canh, lấn chiếm. Nhằm tháo gỡ khó khăn cho người bị thu hồi đất, UBND tỉnh đã có chủ trương cấp đất sản xuất theo chính sách an sinh xã hội cho các hộ và chỉ đạo UBND huyện khẩn trương lập các thủ tục để chuyển đổi rừng nghèo kiệt tạo quỹ đất sạch giao cho các hộ. Do thời gian chờ được cấp đất quá dài nên các hộ bức xúc, tiếp tục khiếu nại.

Tại các buổi tiếp xúc, hầu hết hộ dân khiếu nại kéo dài đều mong muốn các cấp, ngành sớm vào cuộc giải quyết dứt điểm vụ việc, bảo đảm thấu tình đạt lý để người dân yên tâm sản xuất, ổn định đời sống. Nhiều hộ cũng đề nghị, khi cấp đất phải có ngay giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để người dân vay vốn đầu tư phát triển sản xuất; có chính sách đền bù thỏa đáng đối với những tài sản và cây trồng trên đất bị cưỡng chế; có thông báo kết luận ngay sau khi kết thúc cuộc họp... Đặc biệt, phải xử lý nghiêm những cán bộ lợi dụng chủ trương của Nhà nước để tham nhũng đất đai.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm đã tiếp thu ý kiến đóng góp của các hộ dân, đồng thời cho rằng, việc cấp đất sản xuất, đất ở và hỗ trợ cây trồng trên đất để có đủ điều kiện ổn định cuộc sống là nhu cầu đúng đắn, cấp thiết của người dân. Tuy nhiên, việc thực hiện thu hồi cũng như cấp đất, hỗ trợ cây trồng phải tuân thủ đúng quy định của pháp luật và có lý, có tình. Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các sở, ngành và UBND các huyện tích cực vào cuộc đẩy nhanh tiến độ cấp đất sản xuất cho dân, riêng ở Bù Đốp chậm nhất là trong quý 1/2016.

Lâm Phương

  • Từ khóa
14102

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?