BP - Đã thành “thông lệ”, cứ mỗi dịp cả dân tộc Việt Nam bước vào đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cả nước, thời điểm cả đất nước tập trung trí tuệ và tâm huyết chuẩn bị cho kế sách tương lai của dân tộc: Đại hội Đảng các cấp, tiến tới đại hội Đảng toàn quốc - thì các thế lực thù địch lại tiếp tục “bài ca con cá”, tuyên truyền chống phá Đảng Cộng sản Việt Nam và Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Chúng tuyên truyền đòi xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta, hạ thấp thành quả cách mạng của đất nước ta từ sự nghiệp giải phóng dân tộc đến thành quả trong công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế...
Các đại biểu dự Đại hội đại biểu Khối doanh nghiệp lần thứ 2, nhiệm kỳ 2015-2020 - Ảnh: S.H
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng sẽ được tổ chức vào đầu năm 2016. Đây là một sự kiện chính trị trọng đại của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta. Các thế lực thù địch, phản động cũng coi đây là cơ hội, là thời điểm thích hợp nhất để chống phá bằng mọi hình thức. Dễ nhất và phổ biến nhất là chúng đưa tin, viết bài bịa đặt về sự chia rẽ trong Đảng, đặc biệt là trong đội ngũ cán bộ cấp cao của Đảng và Nhà nước ta. Bên cạnh đó là những bài viết bôi nhọ, tung hỏa mù về cán bộ lãnh đạo các cấp hòng phá rối sự ổn định, trật tự chính trị - xã hội, gây chia rẽ nội bộ và suy giảm lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước. Trên một số trang web, chúng bịa đặt ra những chuyện gây “sốc” về một cán bộ lãnh đạo cấp cao nào đó, tố cáo một cán bộ lãnh đạo khác tham nhũng, có “khối tài sản khổng lồ”...
Điều đáng nói hơn là những thông tin này bằng nhiều con đường khác nhau đang len lỏi vào các tầng lớp nhân dân khiến có người nửa tin nửa ngờ. Đặc biệt, một bộ phận cán bộ, công chức cũng bị tác động mạnh mẽ, dễ bị thuyết phục bởi những thông tin mà chỉ cần dành ra một lúc suy ngẫm là có thể biết ngay đó là sự bịa đặt. Nguy hiểm hơn là một số ít cán bộ, đảng viên thoái hóa biến chất đã hùa theo những thông tin bịa đặt đó để thỏa mãn “cơn khát” biến chất của mình đối với những người sống xung quanh, lợi dụng tiêu cực xảy ra ở một số địa phương, một số cán bộ để quy chụp, “suy bụng ta ra bụng người”, phá rối nội bộ từ chính đơn vị mình công tác đến nội bộ Đảng và Nhà nước, gây mất lòng tin trong nhân dân.
Bất kỳ công cuộc đổi mới, công cuộc cách mạng nào cũng phải đánh đổi bằng những cái giá nhất định. Để có độc lập - tự do, thoát khỏi ách phong kiến hàng ngàn năm và ngoại bang đô hộ, đất nước ta phải trả giá bằng xương máu của hàng triệu đồng bào, chiến sĩ. Để có được sự phát triển kinh tế như ngày hôm nay từ một đất nước bị tàn phá khủng khiếp bởi chiến tranh, chúng ta cũng phải trả giá bằng những sai lầm trong 10 năm sau khi thống nhất đất nước thực hiện cơ chế quản lý quan liêu bao cấp. Nhưng đó là những trả giá tất yếu của lịch sử, của sự vận động và phát triển của các quy luật về chính trị, kinh tế không thể nào tránh khỏi mà bất kỳ quốc gia, dân tộc nào cũng đều từng trải qua trước khi đi đến sự phồn thịnh.
Vì thế, dù các thế lực có bịa đặt, chống phá như thế nào đi nữa cũng không thể phủ nhận được những thành tựu của công cuộc đổi mới đất nước do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo trong 30 năm qua. Bởi đơn giản đó là sự thật, một sự thật mà hầu hết hơn 90 triệu người dân Việt Nam đều hiểu rõ. Đó là những thành tựu to lớn trên tất cả các mặt chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, dân chủ được cả thế giới công nhận.
Thực tiễn 85 năm qua chứng minh rằng, cùng với mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn luôn phấn đấu cho mục tiêu dân chủ, nhân quyền. Trong điều kiện đất nước thực hiện hội nhập quốc tế và kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước ta luôn thể hiện rõ quan điểm coi sức mạnh nội lực là nhân tố quyết định. Đảng ta khẳng định “con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực” của quá trình phát triển đất nước; dân chủ là chìa khóa để phát huy tiềm năng, trí tuệ con người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nắm vững điều đó để mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi người dân Việt Nam sẽ bản lĩnh hơn trước ma trận thông tin quấy rối, chống phá, trước âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch.
Trong một thế giới đầy biến động, việc giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường hòa bình để phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, giữ vững độc lập, chủ quyền đất nước, là một nhiệm vụ tối quan trọng. Để thực hiện được điều đó, bên cạnh đường lối đúng đắn, sáng suốt của Đảng ta, mỗi người dân Việt Nam cần đoàn kết, nỗ lực cố gắng xây dựng cho mình một nhân cách tốt, một gia đình hạnh phúc, một tập thể vững mạnh, góp phần xây dựng đất nước phồn vinh. Đó cũng là cách làm cho mọi sự xuyên tạc của các thế lực thù địch trở nên vô nghĩa.
Trần Phương

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026