Thứ 5, 16/04/2026 20:25:55 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 08:54, 01/10/2015 GMT+7

GÓP Ý VÀO DỰ THẢO VĂN KIỆN TRÌNH ĐẠI HỘI LẦN THỨ XII CỦA ĐẢNG

Xử lý hài hòa các mối quan hệ quốc tế nhằm duy trì hòa bình, ổn định để phát triển đất nước

Thứ 5, 01/10/2015 | 08:54:00 1,271 lượt xem

BP - Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI tại mục I - Đánh giá tổng quát kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XI (2011-2015) và nhìn lại 30 năm đổi mới (1986-2016), mục 1 - Đánh giá tổng quát kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XI; nguyên nhân và kinh nghiệm, ở đoạn mở đầu, dự thảo viết “...những hạn chế, yếu kém trong lãnh đạo, quản lý và những vấn đề mới phát sinh đã làm cho lạm phát tăng cao, ảnh hưởng nghiêm trọng đến ổn định kinh tế vĩ mô, tốc độ tăng trưởng và đời sống nhân dân”. Thế nhưng đến phần đánh giá những thành quả quan trọng, dự thảo lại khẳng định “kinh tế vĩ mô dần ổn định, lạm phát được kiểm soát” như vậy là chưa nhất quán, có sự mâu thuẫn. Theo tôi, dự thảo nên bỏ cụm từ “làm cho lạm phát tăng cao” ở đoạn đầu, chỉ sử dụng “...những hạn chế, yếu kém trong lãnh đạo, quản lý và những vấn đề mới phát sinh đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến ổn định kinh tế vĩ mô, tốc độ tăng trưởng và đời sống nhân dân” để phù hợp với đánh giá những thành quả của đoạn sau.

Tàu hải cảnh Trung Quốc hung hăng phun vòi rồng, đâm húc tàu kiểm ngư của Việt Nam ở vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của nước ta - ảnh internet

Tiếp đó, dự thảo nhấn mạnh “Chính trị - xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh được tăng cường; độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, hòa bình, ổn định được giữ vững để phát triển đất nước”. Theo tôi cần xem lại nội dung chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Trên thực tế, trong thời gian qua, Trung Quốc liên tục có những hành động xâm phạm nghiêm trọng đến sự toàn vẹn lãnh thổ nước ta như việc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981, đơn phương tiến hành nhiều hoạt động phi pháp trên biển Đông như bồi đắp các bãi đá, xây dựng đường băng trái phép trên quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam. Đảng và Nhà nước ta đã thể hiện quan điểm nhất quán và tiến hành đồng bộ nhiều biện pháp để đấu tranh nhằm bảo vệ chủ quyền, thống nhất và sự toàn vẹn lãnh thổ, đồng thời giữ vững mối quan hệ đoàn kết, láng giềng, hữu nghị. Tôi xin đề xuất sửa lại đoạn này như sau: “Chính trị - xã hội ổn định; quốc phòng - an ninh được tăng cường; xử lý hài hòa các mối quan hệ quốc tế nhằm giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước”.

Tại mục II - Mục tiêu, nhiệm vụ tổng quát phát triển đất nước 5 năm 2016-2020, mục 1 - Dự báo tình hình thế giới và đất nước những năm sắp tới, dự thảo viết “Châu Á - Thái Bình Dương, trong đó có khu vực Đông Nam Á, tiếp tục là trung tâm phát triển năng động, có vị trí địa kinh tế - chính trị chiến lược ngày càng quan trọng trên thế giới. Đồng thời, đây cũng là khu vực cạnh tranh chiến lược giữa một số nước lớn, có nhiều nhân tố bất ổn. Tranh chấp lãnh thổ, chủ quyền biển, đảo trong khu vực và trên biển Đông tiếp tục diễn ra gay gắt, phức tạp. ASEAN trở thành cộng đồng, tiếp tục phát huy vai trò quan trọng trong duy trì hòa bình, ổn định, thúc đẩy hợp tác, liên kết kinh tế trong khu vực, nhưng cũng đứng trước nhiều khó khăn, thách thức cả bên trong và bên ngoài”.

Về đoạn này, theo tôi nên có sự điều chỉnh lại cho phù hợp. Bởi vì, nếu gọi là “tranh chấp lãnh thổ, chủ quyền biển đảo trong khu vực và trên biển Đông tiếp tục diễn ra gay gắt” là chưa phản ánh đúng bản chất vấn đề, có thể gây sự hiểu nhầm trong cộng đồng quốc tế. Việc Trung Quốc đưa ra những yêu sách phi lý về “đường 9 đoạn” (hay còn gọi là đường lưỡi bò) nhằm âm mưu độc chiếm biển Đông, bất chấp luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước của Liên hiệp quốc về Luật Biển năm 1982. Trong khi Việt Nam và một số nước trong khu vực đang quyết tâm bảo vệ chủ quyền biển, đảo đã được xác lập, đã được chứng minh qua lịch sử, thời gian và theo đúng quy định của luật pháp quốc tế. Cho nên không thể gọi là “tranh chấp lãnh thổ, chủ quyền biển, đảo” được. Tôi đề xuất sửa lại như sau “Châu Á - Thái Bình Dương, trong đó có khu vực Đông Nam Á, tiếp tục là trung tâm phát triển năng động, có vị trí địa kinh tế - chính trị chiến lược ngày càng quan trọng trên thế giới. Đồng thời, đây cũng là khu vực cạnh tranh chiến lược giữa một số nước lớn nên tiềm ẩn nhiều nhân tố bất ổn. Tình hình trên biển Đông tiếp tục diễn ra gay gắt, phức tạp. ASEAN trở thành cộng đồng sẽ phát huy vai trò quan trọng trong duy trì hòa bình, ổn định, thúc đẩy hợp tác, liên kết kinh tế trong khu vực, nhưng cũng đứng trước nhiều khó khăn, thách thức cả bên trong và bên ngoài”.

Chính Trực
Chữ in nghiêng là trích nguyên văn trong dự thảo

  • Từ khóa
14092

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?