Thứ 6, 17/04/2026 00:40:14 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 09:50, 25/09/2015 GMT+7

Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ X thành công tốt đẹp

Thứ 6, 25/09/2015 | 09:50:00 3,177 lượt xem

BP - Ngày 24-9, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ X đã hoàn thành tốt toàn bộ chương trình Đại hội đề ra.

145 ý kiến tâm huyết

Sáng 24-9, dưới sự chủ trì của Thượng tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, các đại biểu dự đại hội tiếp tục phát biểu, góp ý kiến vào Dự thảo các Văn kiện của Ban chấp hành Trung ương trình Đại hội XII của Đảng.

Các đại biểu: Thiếu tướng Phùng Văn Thiết, Phó hiệu trưởng Trường Sĩ quan Chính trị; Thiếu tướng Huỳnh Chiến Thắng, Chính ủy Quân khu 9; Thiếu tướng Vũ Chiến Thắng, Cục trưởng Cục Đối ngoại; Thiếu tướng Nguyễn Kim Đồng, Chính ủy Binh chủng Thông tin Liên lạc; Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Tổng biên tập Tạp chí Quốc phòng toàn dân… đã trình bày tham luận, góp ý vào Dự thảo Văn kiện trình Đại hội XII của Đảng.

Thượng tướng Ngô Xuân Lịch kết luận phần thảo luận các văn kiện của Trung ương.

Kết luận phần thảo luận góp ý kiến vào Dự thảo các Văn kiện của Ban chấp hành Trung ương trình Đại hội XII của Đảng, Thượng tướng Ngô Xuân Lịch khái quát: Qua gần 5 giờ Đại hội tập trung thảo luận dự thảo các Văn kiện của Ban chấp hành Trung ương trình Đại hội XII của Đảng, đã có 145 đại biểu đăng ký phát biểu; trong đó có 9 đại biểu phát biểu tại Đại hội, các ý kiến còn lại góp ý bằng văn bản. Nhìn chung, các ý kiến tham gia thảo luận được chuẩn bị chu đáo, nghiên cứu sâu, có cơ sở lý luận và thực tiễn, tập trung vào những vấn đề trọng tâm; những vấn đề đang được toàn Đảng, toàn quân, toàn dân quan tâm; những vấn đề cần tranh luận, trao đổi để đi đến thống nhất, góp phần hoàn chỉnh dự thảo các văn kiện của Ban chấp hành Trung ương trình Đại hội XII của Đảng.

Các ý kiến cơ bản nhất trí với dự thảo các văn kiện của Trung ương trình Đại hội XII của Đảng và cho rằng: Dự thảo các văn kiện được chuẩn bị công phu, bố cục chặt chẽ, khoa học; nội dung thể hiện toàn diện, khái quát cao; vừa có tính kế thừa, phát triển, vừa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn cách mạng Việt Nam, phù hợp với xu thế thời đại và nguyện vọng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân. Đặc biệt là đã thể hiện sự kiên định về những vấn đề có tính nguyên tắc trong lãnh đạo cách mạng, thực hiện sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đại tướng Phùng Quang Thanh, Thượng tướng Ngô Xuân Lịch, Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ và các đại biểu tham quan khu trưng bày.

Về đánh giá tổng quát kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và nhìn lại 30 năm đổi mới. Các ý kiến phát biểu đều nhất trí với nhận định, đánh giá của Trung ương: 5 năm qua, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã nỗ lực phấn đấu đạt được những thành quả quan trọng. Nhìn tổng thể, qua 30 năm đổi mới, đất nước ta đã đạt được “những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử”. Đồng thời, cũng còn nhiều hạn chế, yếu kém cần phải tập trung giải quyết, khắc phục để đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững. Đánh giá như vậy là khách quan, đầy đủ, sâu sắc, toàn diện, có cơ sở khoa học; phản ánh đúng thực trạng phát triển kinh tế-xã hội và thực tiễn của đất nước những năm qua. Một số đại biểu đã kiến nghị, đề xuất: Trung ương cần đánh giá rõ hơn thành tựu nổi bật của công tác xây dựng Đảng qua 30 năm đổi mới; đề nghị thay tiêu đề “Nhìn lại 30 năm đổi mới” bằng tiêu đề “Tổng kết 30 năm đổi mới”, như vậy mới phù hợp và tương xứng với thành tựu đất nước đạt được trong 30 năm qua.

Về mục tiêu, nhiệm vụ tổng quát phát triển đất nước 5 năm tới. Hầu hết các ý kiến cho rằng, dự báo tình hình thế giới và đất nước những năm tới đã thể hiện một cách bao quát, chọn lọc, nêu rõ được những đặc điểm cơ bản, những xu thế chủ yếu, các yếu tố chi phối đến sự vận động của thế giới, khu vực tác động trực tiếp đến nước ta và chỉ ra những thời cơ, thuận lợi, những khó khăn, thách thức trong quá trình phát triển đất nước. Trung ương xác định mục tiêu, nhiệm vụ tổng quát và các chỉ tiêu quan trọng phấn đấu 5 năm tới là phù hợp, sát thực tiễn, có tính bao quát, khoa học và khả thi. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng: Mục tiêu tổng quát trong dự thảo viết: “xây dựng nền tảng để sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại” là chưa hợp lý. Vì trải qua các kỳ Đại hội IX, X, XI, Đảng ta đều nhất quán xác định mục tiêu phấn đấu đến năm 2020, nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp; những năm qua, nước ta đã xây dựng nền tảng của một nước công nghiệp theo hướng hiện đại; Đại hội XI của Đảng xác định “tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại” mà “tạo nền tảng” và “xây dựng nền tảng” bản chất chỉ là một. Do đó, đề nghị bổ sung cụm từ “tiếp tục” vào trước cụm từ “xây dựng nền tảng” để có tính kế tiếp, tính hệ thống và đúng với Mục tiêu tổng quát đã xác định trong Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội. Theo đó, Mục tiêu viết lại là “tiếp tục xây dựng nền tảng để sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại”.

Thượng tướng Ngô Xuân Lịch cũng khái quát, kết luận ý kiến của các đại biểu góp ý vào từng nội dung trong dự thảo các văn kiện trình Đại hội XII của Đảng như: Về đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Về hoàn thiện thể chế, phát triển kinh tế thị trường, định hướng XHCN. Về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, đào tạo; phát triển nguồn nhân lực. Về phát triển và ứng dụng khoa học-công nghệ. Về phát triển văn hóa-xây dựng con người. Về tăng cường quản lý tài nguyên; bảo vệ môi trường; chủ động phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu. Về tăng cường quốc phòng, an ninh bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN trong tình hình mới. Về nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế. Về xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. Về đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm (2011-2015) và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm (2016-2021)…

Đại hội của “đoàn kết, dân chủ, trí tuệ, đổi mới”

Phát biểu bế mạc Đại hội, Đại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng khẳng định: Sau 4 ngày làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần “đoàn kết, dân chủ, trí tuệ, đổi mới”, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020 đã hoàn thành tốt toàn bộ chương trình đề ra.

Đại tướng Phùng Quang Thanh phát biểu bế mạc Đại hội

Đại hội đã thảo luận sôi nổi, thẳng thắn, dân chủ và nhất trí thông qua các văn kiện của Trung ương trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Báo cáo Chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Quân ủy Trung ương trình Đại hội; lựa chọn, bầu Đoàn đại biểu gồm 43 đồng chí cùng 21 đồng chí đại biểu đương nhiên thay mặt cho Đảng bộ Quân đội đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Đại hội đã thông qua Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân đội nhiệm kỳ 2015-2020.

Đại tướng Phùng Quang Thanh, Thượng tướng Ngô Xuân Lịch, Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ trò chuyện, chụp ảnh lưu niệm với đại biểu

Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII ra mắt Đại hội

Các văn kiện được thông qua Đại hội lần này là sự tổng kết sâu sắc lý luận và thực tiễn tình hình đất nước, quân đội; là sự kết tinh trí tuệ, ý chí, nguyện vọng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta; tiếp tục khẳng định, hoàn thiện và phát triển quan điểm, đường lối đổi mới của Đảng ta theo lý luận chủ nghĩa Mác-Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh; xác định mục tiêu, nhiệm vụ của toàn Đảng bộ Quân đội từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo.

Đại tướng Phùng Quang Thanh nhấn mạnh: Sự thống nhất ý chí của Đại hội biểu thị quyết tâm của Đảng bộ Quân đội và toàn quân, là luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, đoàn kết một lòng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.


Chào cờ, hát Quốc ca, Quốc tế ca kết thúc Đại hội

Đại tướng Phùng Quang Thanh biểu dương và cảm ơn cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị, các tổ chức quần chúng, cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, công nhân viên quốc phòng, người lao động trong toàn quân đã nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, hăng hái thi đua, lập nhiều thành tích trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, học tập, công tác, lao động sản xuất, đóng góp trí tuệ xây dựng các dự thảo văn kiện của Trung ương, của Quân ủy Trung ương, góp phần vào thành công của Đại hội.

Thay mặt Đại hội, Đại tướng Phùng Quang Thanh đã gửi lời cảm ơn đến các đồng chí cán bộ, phóng viên các cơ quan thông tấn báo chí của Trung ương, địa phương và Quân đội đã thường xuyên, kịp thời phản ánh toàn bộ quá trình chuẩn bị và các hoạt động của Đại hội. Đồng chí Phó bí thư Quân ủy Trung ương cũng đề nghị: Cấp ủy, chỉ huy các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức tốt việc nghiên cứu, quán triệt sâu sắc Nghị quyết và các văn kiện của Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ X; tuyên truyền sâu rộng trong toàn quân về kết quả Đại hội; khẩn trương xây dựng, triển khai chương trình, kế hoạch hành động, đưa Nghị quyết nhanh chóng đi vào cuộc sống, đạt hiệu quả thiết thực.

Với niềm tin tưởng sâu sắc vào sức mạnh, ý chí, tinh thần đoàn kết, thống nhất của toàn Đảng bộ, Đại tướng Phùng Quang Thanh trân trọng tuyên bố bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020.

Nguồn QĐND

  • Từ khóa
14057

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?