Lễ giỗ Bác được tổ chức theo nghi thức truyền thống với 4 Lễ gồm: Lễ khai quang, Lễ yết cáo, Lễ đại tế và Lễ tạ. Cùng với việc tổ chức lễ tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Lễ giỗ Bác còn được tổ chức ở một số di tích liên quan như: Nhà thờ dòng họ Nguyễn Sinh, Nhà thờ dòng họ Hoàng Xuân, quê Nội và quê Ngoại Bác.
![]() Các tầng lớp nhân dân dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh |
Ngay từ sáng sớm, đông đảo nhân dân xã Kim Liên-quê hương Bác cùng người dân các địa phương đã tập trung về Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh để dự Lễ giỗ lần thứ 46 của Người. Những bó hoa thơm, những trái ngọt của mọi miền đất nước được đặt lên bàn thờ Bác một cách trang trọng. Trong không khí trang nghiêm, thành kính, những người con từ mọi miền Tổ quốc đã ôn lại cuộc đời và sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ghi nhớ công ơn to lớn của Bác đối với dân tộc.
Đại diện Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An; đại diện lãnh đạo huyện Nam Đàn, xã Kim Liên, cán bộ nhân viên Khu di tích Kim Liên; đại biểu dòng họ Nguyễn Sinh, Hoàng Xuân và các tầng lớp nhân dân đã dâng hoa, dâng hương trước anh linh của Bác, nguyện tiếp tục đi theo con đường mà Đảng và Bác đã lựa chọn; đoàn kết, phấn đấu xây dựng quê hương Nghệ An cũng như huyện Nam Đàn ngày càng giàu mạnh.
Trước đó, lãnh đạo tỉnh Nghệ An, huyện Nam Đàn, cán bộ Khu di tích Kim Liên, dòng họ Nguyễn Sinh, Hoàng Xuân đã đến dâng hoa, dâng hương tại Khu mộ thân mẫu của Bác là bà Hoàng Thị Loan ở núi Động Tranh, xã Nam Giang (huyện Nam Đàn).
Nguồn TTXVN

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026