Mẹ Việt Nam anh hùng Phạm Thị Xin; Đại tá Trần Thắng Phúc, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; Bí thư Huyện ủy Huỳnh Anh Minh cùng lãnh đạo Ban thường vụ Huyện ủy và cán bộ lãnh đạo qua các thời kỳ đã về dự.
Cùng với khí thế chung của cả nước những ngày mùa thu lịch sử, ngày 25-8-1945, nhân dân huyện Hớn Quản đã đứng lên khởi nghĩa giành chính quyền trong khí thế tiến công sôi nổi. Nhân dân trong huyện đã phối hợp với công nhân các đồn điền Xa Cam, Xa Trạch, Quản Lợi, Xa Cát nổi dậy tổ chức mít tinh, biểu tình giành chính quyền làm chủ các đồn điền, biểu dương lực lượng cách mạng, đồng thời cướp chính quyền ở quận lỵ. Khiếp sợ trước sức mạnh nhân dân, bọn chủ tư bản, chủ các đồn điền đã đầu hàng, đồng thời tuyên bố trả lại các đồn điền cho công nhân.
Ngay sau thắng lợi của cuộc Tổng khởi nghĩa, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, chính quyền cách mạng tại địa phương được thành lập. Công nhân tại các đồn điền cũng cử đại diện tham gia Ủy ban hành chính các xã, cùng đoàn kết xây dựng chính quyền mới.
Phát huy kết quả đó, sau 5 năm đi vào hoạt động, lực lượng Công an huyện Hớn Quản không ngừng được củng cố và phát triển. Hiện biên chế của đơn vị gồm 115 cán bộ, chiến sĩ; 10 đội nghiệp vụ; 26 trưởng, phó công an 13 xã; 39 công an viên thường trực và 172 công an viên ấp, sóc. Đây là lực lượng nòng cốt, cùng với các tầng lớp nhân dân trong huyện bảo vệ vững chắc sự ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.
Lê Khương

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026