Tiêm chủng tại Trạm y tế xã Đắk Nhau
Chị Thị Ly, dân tộc S’tiêng ở thôn Đắk Xuyên cho biết: Được cộng tác viên dân số, y tế thôn bản, cô đỡ thôn bản tư vấn nên trong thời gian mang thai, chị quan tâm theo dõi sức khỏe qua các lần khám thai. Khi biết mình mang thai “khó”, chị đã chủ động sinh con tại bệnh viện huyện Bù Đăng. Hiện con trai Điểu Hoàng Đại đã được hơn 5 tháng, ăn ngủ tốt và được tiêm chủng 3 lần. Chị Ly cho rằng: “Mình tự tin cho con đi tiêm chủng như vậy mới thực sự thương con”.
Một nhân viên tiêm chủng của trạm vui mừng cho biết thêm: Trước đây, nhân viên y tế phải mang thùng đến tận nhà nhưng đồng bào vẫn không tiêm chủng cho con. Nhưng nay, đồng bào S’tiêng, Mơ nông... ở xã đã tiến bộ nhiều. Do vậy, hàng năm toàn xã có khoảng 95% trẻ em được tiêm đủ mũi.
P.Dung

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026