Thứ 3, 04/11/2025 20:34:48 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 10:16, 21/01/2023 GMT+7

MỪNG ĐẢNG, MỪNG XUÂN QUÝ MÃO 2023

Nền tảng và động lực

Phan Tùng Sơn
Thứ 7, 21/01/2023 | 10:16:14 890 lượt xem
BPO - Sau những cú sốc lớn do đại dịch Covid-19 hoành hành, thế giới trải qua năm 2022 với đầy rẫy khó khăn. Là một quốc gia có nền kinh tế đang phát triển, “sức đề kháng” còn nhiều hạn chế, kinh tế - xã hội Việt Nam phải hứng chịu những thiệt hại nặng nề và thách thức cam go. Nhờ chiến lược phục hồi đúng hướng, chúng ta đã vượt khó một cách ngoạn mục, đạt được những thành tựu toàn diện, tạo nền tảng, động lực để tiếp tục bứt phá, hoàn thành các mục tiêu quan trọng của năm 2023 và những năm tiếp theo…

Năm Nhâm Dần 2022 đã chính thức khép lại, bổ sung vào độ dày, chiều sâu của dòng lịch sử thêm một bức tranh đa sắc với những gam màu tương phản rõ rệt. Phía sau cánh cửa thời gian được tích tụ từ 365 ngày ấy, nhân loại đã chứng kiến những nguy cơ, bất ổn, diễn biến phức tạp, khó lường của biểu đồ địa chính trị - kinh tế thế giới. Nổi cộm là bức tranh màu xám được vẽ nên từ cuộc xung đột vũ trang đầy tốn kém và đổ nát giữa Nga và Ukraine. Bên cạnh mất mát không thể bù đắp về nhân mạng của hàng vạn binh sĩ và dân thường, sự thiệt hại về kinh tế, hạ tầng kiến trúc, năng lượng, môi trường sống… của hai bên là vô cùng khủng khiếp. Cuộc xung đột vũ trang song phương kéo theo sự ủng hộ, viện trợ vũ khí với số lượng khủng từ Mỹ và NATO đã đẩy trật tự thế giới đa phương đến bờ vực của chiến tranh leo thang...  

Hậu quả của chiến tranh hiện đại, sử dụng vũ khí công nghệ cao là vô cùng khủng khiếp. Nó tiệm cận nguy cơ hủy diệt, đặt môi trường hòa bình của nhân loại vào cuộc sát hạch đầy nguy hiểm. Nền kinh tế bị suy thoái kéo theo các nguy cơ, thách thức truyền thống và phi truyền thống bùng phát, diễn biến phức tạp hơn. Bạo loạn, xung đột sắc tộc, tranh chấp biên giới, lãnh thổ, nạn đói, di cư, gánh nặng nhân đạo, thiên tai, dịch bệnh… tiếp tục diễn biến phức tạp.

Một góc trảng cỏ Bù Lạch, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước - Ảnh: M.L

Nghiên cứu chủ động, dự báo chính xác, nắm chắc xu thế vận động và các nguy cơ để hoạch định chiến lược, điều chỉnh sách lược, giải pháp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc đối với Việt Nam trong bối cảnh hiện nay là vô cùng quan trọng. Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng tiếp tục khẳng định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội trong phát triển đất nước. Giữ vững độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và chế độ xã hội chủ nghĩa trong quan hệ đa phương là phương châm nhất quán của Việt Nam. Đảng ta xác định: Có kế sách ngăn ngừa các nguy cơ chiến tranh, xung đột từ sớm, từ xa... Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ, vùng trời, vùng biển; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển… Giữa một thế giới biến động, diễn biến phức tạp, Việt Nam chủ trương không chọn bên mà chọn chính nghĩa, lẽ phải.

Nhìn ra thế giới để soi rọi chính mình, chúng ta thêm tin tưởng, kiên định về đường lối đối ngoại của Đảng. Trong bối cảnh thế giới biến động, Việt Nam vẫn giữ vững sự ổn định chính trị, duy trì mối quan hệ ngoại giao bình đẳng với các nước trên tinh thần tôn trọng chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, không can thiệp vào công việc nội bộ, hai bên cùng có lợi, cùng chiến thắng. Môi trường chính trị đất nước ổn định chính là nền tảng vững chắc để khai mở tiềm năng, động lực, phát huy nguồn lực nội sinh thu hút đầu tư, thúc đẩy hợp tác thương mại, đẩy nhanh đà phục hồi, tăng trưởng kinh tế, ổn định đời sống xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh…

Mặc dù các nguy cơ diễn biến phức tạp, khó lường, song xu thế chung của thế giới vẫn là khát vọng hòa bình, hợp tác, phát triển. Không một nhà cầm quyền nào, không một quốc gia nào mong muốn đẩy đất nước vào chiến tranh để phải hứng chịu cảnh đổ nát, chết chóc, hoang tàn. Chọn chính nghĩa, lẽ phải để hướng đất nước đi đúng quỹ đạo phát triển, đi vào môi trường hợp tác, chủ động giải quyết mâu thuẫn bằng giải pháp hòa bình… là cách để chúng ta đảm bảo “trong ấm, ngoài êm”, tạo môi trường ổn định để phát triển.

Trên cơ sở những thành tựu đạt được từ quá trình phục hồi tăng trưởng kinh tế, Đảng, Nhà nước ta chủ trương phát huy lợi thế đặc thù của mỗi vùng, địa phương, tăng cường liên kết nội vùng và liên vùng để tham gia vào các chuỗi giá trị toàn cầu, tạo không gian phát triển mới. 6 nghị quyết phát triển các vùng kinh tế của Bộ Chính trị liên tục được ban hành trong năm 2022 là sự cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, đề ra những ý tưởng mới, tinh thần mới, nội dung mới cho các vùng kinh tế trên cả nước. Vùng Đông Nam Bộ, trong đó tỉnh Bình Phước với vai trò là cực tăng trưởng kinh tế mới, được Trung ương xác định là vùng phát triển năng động, động lực tăng trưởng lớn nhất cả nước. Là tỉnh có diện tích lớn nhất Nam Bộ, có biên giới với nước bạn Campuchia, hội tụ nhiều tiềm năng, thế mạnh để trở thành một cực tăng trưởng nhanh, mạnh của vùng Đông Nam Bộ và cả nước, Bình Phước đã và đang tận dụng tốt các cơ hội, thời cơ để bứt phá, phát triển. Nghị quyết số 24-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng - an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030 đã tạo đường băng về cơ chế, chính sách, hành lang pháp lý để Bình Phước cất cánh.

Năm Nhâm Dần 2022, Bình Phước đã tạo dấu ấn đột phá mạnh mẽ về quy hoạch, phát triển mạng lưới giao thông huyết mạch, kết nối liên tỉnh, liên vùng. Bình Phước trở thành một trong những địa phương điển hình về tốc độ và hiệu quả chuyển đổi số. Từ nền tảng vững chắc, chúng ta đã chủ động tạo động lực phát triển mới. Nhờ đó, Bình Phước trở thành một trong những địa phương có đà tăng trưởng nhanh, ổn định, vững chắc, cao hơn mức tăng trưởng trung bình chung của cả nước. Đặc biệt, Bình Phước là điểm sáng điển hình của cả nước trong quan hệ đối ngoại, hoàn thành sớm nhất công tác phân giới, cắm mốc, phối hợp chặt chẽ với các địa phương nước bạn Campuchia duy trì mối quan hệ hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển ở địa bàn biên giới. Các dự án lưỡng dụng, các mô hình kinh tế gắn với quốc phòng tiếp tục phát huy hiệu quả, hướng tới mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năng động, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân địa bàn biên giới, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số.

Nghị quyết phát triển vùng Đông Nam Bộ mở ra không gian phát triển mới, tạo cơ hội để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Bình Phước phát huy cao nhất tinh thần đổi mới, sáng tạo theo tinh thần đã được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: “tiền hô hậu ủng”, “nhất hô bá ứng”, “trên dưới đồng lòng”, “dọc ngang thông suốt”… Đây là những luận điểm, luận cứ quan trọng để chúng ta bổ sung vào nghị quyết, chương trình, kế hoạch hành động năm Quý Mão 2023 và những năm tiếp theo, phấn đấu hoàn thành vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu, nội dung Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra, tạo đà thực hiện những mục tiêu, định hướng lớn phát triển Bình Phước đến năm 2030, tầm nhìn năm 2045-2050.

 Sau Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về chiến lược phát triển văn hóa, con người Việt Nam trong giai đoạn mới, vấn đề văn hóa và đầu tư cho phát triển văn hóa đã được Đảng, Nhà nước ta quan tâm đặc biệt. Xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới là vấn đề mang tính chiến lược. Các hệ giá trị ấy là sự kế thừa, kết tinh những tinh hoa bản sắc dân tộc, truyền thống tốt đẹp của tiên tổ, ông cha, được bồi đắp, phát triển phù hợp với xu thế thời đại và đòi hỏi thực tiễn của quy luật phát triển.

Hệ giá trị quốc gia được hình thành từ chuỗi giá trị của các địa phương, của các vùng văn hóa trên lãnh thổ đất nước. Mỗi địa phương, mỗi vùng miền có một sắc thái riêng, cùng giao thoa trong sự thống nhất đa dạng. Bình Phước, nơi hội tụ của các dòng văn hóa của các dân tộc, vùng, miền trên cả nước, gắn với văn hóa bản địa mang sắc thái đặc trưng núi rừng. Vùng văn hóa đa sắc của Bình Phước trải qua hàng thế kỷ hội tụ của các dòng người di cư, bên cạnh những tinh hoa được bảo tồn, là những thách thức đến từ trào lưu lai căng, du nhập văn hóa từ không gian mạng. Trong quy luật giao thoa, tiếp biến, sự du nhập, tấn công của các loại “rác” văn hóa, của các sản phẩm lai căng đã và đang có nguy cơ làm biến dạng, phai nhạt bản sắc. Trong định hướng phát triển đất nước phồn vinh, hùng cường, Đảng ta xác định văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là động lực nội sinh để thúc đẩy phát triển, là ánh sáng soi đường cho quốc dân đi. Để có nền tảng vững chắc, để có động lực dồi dào, đất và người Bình Phước phải giữ cho được những giá trị tinh hoa, đấu tranh loại bỏ hủ tục, ngăn chặn sự xâm nhập của các loại “rác” trong dòng chảy văn hóa.

Nền tảng và động lực, tất cả đều xuất phát từ con người và hướng đích vì con người. 

  • Từ khóa
159224

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?