Thứ 6, 14/11/2025 05:57:04 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 12:20, 10/01/2023 GMT+7

Ngành ngoại giao phát huy mạnh mẽ bản sắc “Cây tre Việt Nam”

Ngọc Bích - Đặng Hùng
Thứ 3, 10/01/2023 | 12:20:32 552 lượt xem
BPO - Sáng nay 10-1, Bộ Ngoại giao tổ chức hội nghị tổng kết công tác ngành ngoại giao năm 2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có: Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; hơn 700 đại biểu là lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương; cán bộ ngoại giao trong và ngoài nước qua các thời kỳ. Hội nghị được kết nối đến điểm cầu UBND 63 tỉnh, thành phố trong nước. 

Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đặt rất nhiều kỳ vọng vào nguồn nhân lực của ngành ngoại giao và đề nghị linh hoạt trong đấu tranh, ứng xử ngoại giao để tạo đột phá mới trong năm 2023

Dự hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh Bình Phước có: Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Mi và đại diện lãnh đạo các đơn vị liên quan. 

Hội nghị là dịp để toàn ngành ngoại giao tổng kết các nhiệm vụ, kết quả thực hiện nghị quyết, đường lối đối ngoại tại Đại hội XIII của Đảng và điểm lại những kết quả đạt được trong năm 2022. 

Phát biểu khai mạc hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cho biết: Năm 2022, ngành ngoại giao Việt Nam tiếp tục củng cố vững chắc cục diện đối ngoại thuận lợi cho giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, bảo vệ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao hơn nữa vị thế, uy tín quốc tế của đất nước. Đặc biệt, đã có gần 70 hoạt động đối ngoại của lãnh đạo chủ chốt bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến và nhiều văn kiện, thỏa thuận hợp tác cụ thể, thực chất được ký kết. Trên bình diện đa phương, tiếp tục phát huy vai trò, đóng góp tích cực và có trách nhiệm tại các cơ chế, diễn đàn đa phương quan trọng, nhất là Liên hợp quốc, ASEAN, APEC và Hợp tác tiểu vùng Mê Công. 

Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn: Năm 2022, ngành ngoại giao tiếp tục củng cố vững chắc cục diện đối ngoại, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao hơn nữa vị thế, uy tín quốc tế của đất nước

Năm 2022, thế giới có những biến động lớn, đặt ra nhiều khó khăn, thách thức đối với ngành ngoại giao Việt Nam. Tuy nhiên, ngành ngoại giao đã phát huy mạnh mẽ bản sắc “Cây tre Việt Nam”, từ đó để lại nhiều dấu ấn ở lĩnh vực đối ngoại và ngoại giao. Trong năm 2022, từ Trung ương đến địa phương đã tổ chức khoảng 500 sự kiện ngoại giao lớn với các nước trên thế giới. 

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Mi và đại diện lãnh đạo các đơn vị dự hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao những thành quả của ngành ngoại giao đạt được trong năm 2022. Đồng thời đặt rất nhiều kỳ vọng vào nguồn nhân lực của ngành ngoại giao. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị ngành ngoại giao chủ động dự báo tình hình, thích ứng kịp thời, bản lĩnh và linh hoạt trong đấu tranh, ứng xử ngoại giao; phát huy mạnh mẽ bản sắc “Cây tre Việt Nam”, giữ vững thế ổn định và vươn lên nhờ “gốc vững” là kiên định độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, đề cao các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế, vì lợi ích quốc gia - dân tộc. Đồng thời uyển chuyển, linh hoạt, sáng tạo, cơ động trong sách lược, ứng xử với phương châm “dĩ bất biến, ứng vạn biến”, bình đẳng, hợp tác cùng có lợi. 

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị thời gian tới, ngành ngoại giao nỗ lực lớn hơn, quyết tâm cao hơn, khơi dậy tâm huyết, trí tuệ của mỗi cán bộ ngành ngoại giao để cống hiến cho đất nước.

  • Từ khóa
159122

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?