Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.
Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh về sứ mệnh của báo chí cách mạng phản ánh trung thực dòng chảy chính, tích cực của xã hội, tạo sự đồng thuận, lan tỏa năng lượng tích cực, xây dựng niềm tin xã hội.
Tham dự hội nghị có Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh; Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trần Thanh Lâm; Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thanh Lâm và hơn 700 đại biểu, gồm đại diện lãnh đạo: Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQVN; các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí, cơ quan chủ quản báo chí; đại diện lãnh đạo các thường trực tỉnh ủy, thành ủy; đại diện lãnh đạo các ban tuyên giáo tỉnh ủy, thành ủy, sở thông tin và truyền thông, hội nhà báo các tỉnh, thành phố; cơ quan báo chí Trung ương và địa phương...
Các đại biểu tham dự hội nghị báo chí toàn quốc tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023
Theo báo cáo tại hội nghị, nổi bật trong năm 2022, công tác thông tin trên báo chí thể hiện rõ vai trò dẫn dắt, chủ động, hiệu quả trong tuyên truyền những vấn đề, sự kiện quan trọng của đất nước. Báo chí đã thực hiện nghiêm túc sự lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng thông tin của Đảng, Nhà nước, bám sát mục tiêu giữ vững ổn định chính trị, tạo sự đồng thuận trong xã hội và niềm tin nhân dân đối với Đảng và chế độ; hướng tới xây dựng nền báo chí, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại.
Tính đến nay, cả nước có 6 cơ quan truyền thông đa phương tiện chủ lực là Báo Nhân dân, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Báo Quân đội nhân dân, Báo Công an nhân dân; 15 cơ quan báo chí nằm trong cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện, 172 cơ quan báo chí, 72 cơ quan phát thanh, truyền hình, 670 cơ quan tạp chí. |
Năm 2022, công tác thông tin tuyên truyền tập trung trọng tâm vào một số vấn đề lớn như: Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền việc triển khai, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống; việc thực hiện kết luận Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kết quả phòng, chống tham nhũng, tiêu cực… Đặc biệt, công tác thông tin tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được tăng cường và có nhiều đổi mới. Báo chí dành diện tích và thời lượng lớn để thực hiện công tác thông tin tuyên truyền về chuyển đổi số, thực hiện mục tiêu kép vừa thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh vừa phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.
Báo chí cũng cân đối và phản ánh kịp thời diễn biến liên quan đến thị trường, tài chính, bất động sản và giải pháp của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước; đẩy mạnh tuyên truyền xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước...
Tỉnh ủy viên, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Phước Vũ Tiến Điền dự hội nghị
Tỉnh ủy viên, Giám đốc - Tổng Biên tập Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước Nguyễn Thị Minh Nhâm dự hội nghị
Các cơ quan báo chí chủ động đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng, tính chuyên sâu của các chương trình, tin, bài, đặc biệt là các tuyến tin, bài thông tin tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, thù địch; bảo vệ chủ quyền biển đảo, thành quả nổi bật toàn diện của đất nước. Hoạt động nghiệp vụ, kinh tế báo chí cũng được các cơ quan báo chí tập trung triển khai.
Bên cạnh kết quả đạt được, công tác báo chí năm 2022 còn một số hạn chế, như: tình trạng “báo hóa” tạp chí, biểu hiện “tư nhân hóa” báo chí, một số tạp chí có xu hướng tác nghiệp, xuất bản tin tức gây hiểu nhầm là báo. Năm 2022 đã xử phạt vi phạm hành chính đối với 32 lượt cơ quan báo chí với tổng số tiền phạt hơn 1,873 tỷ đồng, tước quyền sử dụng giấy phép trong thời hạn 3 tháng đối với 2 cơ quan báo chí, thu hồi thẻ nhà báo đối với 1 Tổng biên tập báo.
Tại hội nghị, đại biểu đã có nhiều tham luận chia sẻ kinh nghiệm các vấn đề cần quan tâm trong công tác tuyên truyền hiện nay cũng như xây dựng môi trường văn hóa trong cơ quan báo chí đáp ứng nhiệm vụ tình hình mới; nhận diện xu hướng, thách thức và từ đó xác định những nhiệm vụ, giải pháp cho năm 2023 và giai đoạn tới.
Dịp này, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tặng bằng khen cho 32 cơ quan, đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác báo chí năm 2022.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026