
Phước Sơn là xã có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống nên công tác vận động gặp không ít khó khăn. Trước đây đa số người dân từ tỉnh Cao Bằng vào lập nghiệp còn giữ các hủ tục lạc hậu trong ma chay, cưới hỏi gây tốn kém. Mỗi lần đi vận động từ thiện, bà Loan lại nhẹ nhàng kết hợp khuyên bảo người dân bỏ dần các hủ tục không còn phù hợp. Thấy bà Loan nói hay, làm giỏi nên ai cũng tin và thực hiện theo.
Theo bà Loan, học và làm theo Bác không khó, trước hết bản thân phải là người gương mẫu, gia đình sống hòa thuận, hạnh phúc thì nói người ta mới nghe rồi làm theo. Bà Loan luôn quan tâm đến các hoạt động xã hội từ thiện, chăm lo người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong và ngoài xã. Bà Loan còn là nông dân sản xuất giỏi với 10 ha trồng điều, cao su, cà phê, thu nhập 400 triệu đồng/năm.
N.Hà

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026