Chủ nhật, 28/04/2024 23:20:36 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 20:55, 21/12/2022 GMT+7

HĐND tỉnh Bình Phước và tỉnh Jeollanam (Hàn Quốc) ký kết hợp tác

Quang Xuân - Hoàng Vũ
Thứ 4, 21/12/2022 | 20:55:30 841 lượt xem
BPO - Cuối giờ chiều nay 21-12, tại tỉnh Bình Phước đã diễn ra buổi gặp gỡ, trao đổi giữa lãnh đạo tỉnh với tỉnh Jeollanam - Hàn Quốc và lễ ký kết hợp tác giữa HĐND tỉnh Bình Phước với Hội đồng tỉnh Jeollanam nhằm hiện thực mong muốn tăng cường tình hữu nghị, đoàn kết và hợp tác phát triển kinh tế giữa 2 tỉnh, góp phần củng cố, phát triển mối quan hệ hữu nghị hợp tác cùng có lợi giữa Chính phủ, nhân dân 2 nước.

Tham dự về phía tỉnh Bình Phước có: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Cường; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thị Hằng; Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Lê Thị Xuân Trang, cùng lãnh đạo các ban, sở, ngành và lãnh đạo Công ty Becamex IDC. Về phía tỉnh Jeollanam có ông Jeong Gil Su, Trưởng đoàn công tác của Hội đồng tỉnh Jeollanam và các thành viên đoàn.

Toàn cảnh buổi làm việc

Phát biểu chào mừng đoàn công tác của Hội đồng tỉnh Jeollanam đến thăm, làm việc tại tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thị Hằng cho biết: Bình Phước đánh giá cao tiềm năng của các nhà đầu tư Hàn Quốc và mong muốn các tập đoàn lớn, cũng như các doanh nghiệp của Hàn Quốc và tỉnh Jeollanam đầu tư nhiều hơn nữa vào tỉnh. Trên cơ sở tình bạn và sự tin tưởng lẫn nhau, hai bên sẽ tiếp tục thảo luận và ký kết lại Biên bản ghi nhớ về hợp tác phát triển kinh tế, thương mại, văn hóa, nông nghiệp, các sự kiện quốc tế và trao đổi thanh niên. Sự gặp gỡ giữa 2 tỉnh sẽ là tiền đề quan trọng, mở ra cơ hội lớn cho sự hợp tác giữa hai bên.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Phước Huỳnh Thị Hằng phát biểu chào mừng

Tại buổi làm việc, đại diện Thường trực HĐND tỉnh Bình Phước đã thông báo nhanh đến đoàn công tác của Hội đồng tỉnh Jeollanam - Hàn Quốc về hoạt động của HĐND tỉnh cũng như kết quả kinh tế - xã hội, hợp tác đầu tư của Bình Phước năm 2022, đồng thời thảo luận một số vấn đề mà hai bên quan tâm.

Ông Jeong Gil Su, Trưởng đoàn công tác của Hội đồng tỉnh Jeollanam - Hàn Quốc phát biểu tại buổi làm việc

Ông Jeong Gil Su, Trưởng đoàn công tác của Hội đồng tỉnh Jeollanam mong muốn thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa 2 tỉnh, nhằm nâng tầm quan hệ giữa 2 quốc gia Hàn Quốc - Việt Nam trong thời gian tới.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh: Sau thỏa thuận hợp tác giữa chính quyền 2 tỉnh, nay HĐND tỉnh Bình Phước và Hội đồng tỉnh Jeollanam có những thỏa thuận hợp tác cho thấy mối quan hệ hữu nghị giữa hai bên đang phát triển lên tầm cao mới

Phát biểu tại buổi làm việc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh: Buổi gặp gỡ, trao đổi và ký kết hợp tác giữa 2 tỉnh hôm nay đánh dấu mốc quan trọng trong mối quan hệ giữa 2 tỉnh Bình Phước - Jeollanam. Sau thỏa thuận hợp tác giữa chính quyền 2 tỉnh, nay HĐND tỉnh Bình Phước và Hội đồng tỉnh Jeollanam có những thỏa thuận hợp tác cho thấy mối quan hệ hữu nghị giữa hai bên đang phát triển lên tầm cao mới.

Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ giữa HĐND tỉnh Bình Phước và Hội đồng tỉnh Jeollanam

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Cường cho biết: Hiện nay, trong các lĩnh vực hợp tác bên cạnh mong muốn các doanh nghiệp Hàn Quốc tiếp tục đầu tư, Bình Phước cũng rất mong hai bên tìm được tiếng nói chung trong các lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao… Đồng thời mong muốn sau buổi gặp gỡ đặc biệt này, hai bên sẽ tích cực xúc tiến các hoạt động hợp tác nhằm hiện thực hóa mong muốn hợp tác giữa lãnh đạo 2 tỉnh.

Lãnh đạo 2 tỉnh Bình Phước và tỉnh Jeollanam - Hàn Quốc chụp hình lưu niệm

Dịp này, lãnh đạo HĐND tỉnh Bình Phước và lãnh đạo Hội đồng tỉnh Jeollanam đã thống nhất ký kết Bản ghi nhớ với các thỏa thuận cơ bản như: Hợp tác trên cơ sở phù hợp với pháp luật của mỗi nước và các điều ước quốc tế mà mỗi nước là thành viên, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mỗi bên. Hai bên nỗ lực thiết lập mối quan hệ gần gũi, hữu nghị và hợp tác dựa trên nguyên tắc cùng có lợi. Hai bên là cầu nối trong các lĩnh vực hợp tác vì lợi ích chung về kinh tế, thương mại, văn hóa, nông nghiệp, các sự kiện quốc tế và trao đổi thanh niên. Hai bên cam kết thực hiện đầy đủ bản ghi nhớ này trên cơ sở tình hữu nghị và sự tin tưởng lẫn nhau.

  • Từ khóa
157459

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu