BP - Nhằm giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc của đồng bào S’tiêng, năm 2008, ông Điểu Chánh, già làng ở thôn Bình Tân, xã Phước Minh, huyện Bù Gia Mập thành lập đội cồng chiêng. Tham gia đội gồm 7 thành viên, trong đó 5 người đánh chiêng và 2 người đánh cồng. Đây là những người có kinh nghiệm chơi cồng chiêng từ nhỏ.
Đội cồng chiêng thôn Bình Tân, xã Phước Minh biểu diễn trong ngày hội đại đoàn kết dân tộc
Từ khi thành lập, các thành viên trong đội thường xuyên tập luyện và tham gia biểu diễn. Để giao lưu, học hỏi những bài đánh thêm phong phú, ông Điểu Chánh cùng các thành viên trong đội nhận lời mời tham gia đánh giao lưu tại tỉnh Gia Lai.
Ông Chánh cho biết: Thế hệ trẻ sau này ít người biết đánh cồng chiêng, vì vậy chúng tôi muốn duy trì nét đẹp văn hóa này nhằm giáo dục con cháu nhớ về cội nguồn, có ý thức lưu giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.
T.Hương

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026