Áp lực thời gian tại doanh nghiệp tư nhân không hề nhẹ, ở các doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài (FDI) lại càng ngặt nghèo hơn. Nhưng với quyết tâm cao, các quần chúng đã chứng minh mình thực sự ưu tú. Họ còn có sự chuẩn bị tâm thế xứng đáng để được đứng vào hàng ngũ của Đảng.
Tinh thần say mê học tập
Chị Nguyễn Thị Xuân Nhị (SN 1989) làm công nhân ở Công ty TNHH Top Factory, Khu công nghiệp (KCN) Nam Đồng Phú, huyện Đồng Phú. Vì trọ ở huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương nên khi lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng tổ chức tại KCN Đồng Xoài I (xã Tân Thành, TP. Đồng Xoài), chị Nhị đã phải đi gần 30 cây số. Tuy vậy, chị luôn tới lớp đúng giờ.
Chị Nhị chia sẻ: Em háo hức đi học lắm. Vì vậy, ngay từ chiều thứ bảy trước ngày khai giảng, em đã dò dẫm tìm đường tới địa điểm học để ngày mai không lo hỏi đường mà trễ giờ. Em rất vui vì lớp bồi dưỡng giúp bản thân em có nhận thức sâu sắc hơn về đạo đức cách mạng, về lý tưởng tuổi trẻ cần phải trau dồi.
Học viên lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng ở các KCN say sưa ôn tập
Đây là lớp học đặc biệt chỉ dành cho công nhân, nhân viên làm việc ở các KCN phù hợp thực tế. Trong quá trình đi học, nhiều người đã phải nỗ lực hơn sau suốt một tuần làm chuyên môn. Tuy nhiên, mỗi buổi học đều thấy mọi học viên chăm chú, hồ hởi đón nhận bài giảng. Điều đó đã tiếp thêm động lực cho báo cáo viên. Và có lẽ, ấn tượng nhất với học viên là buổi giải đáp thắc mắc phần ôn tập - khâu chuẩn bị trước khi viết bài thu hoạch. Mỗi học viên đều muốn được báo cáo viên giải đáp những câu hỏi bản thân còn phân vân. Ai cũng say mê tìm hiểu, đưa ra đáp án mình cho là đúng nhất. Không khí hỏi - đáp, tranh luận sôi nổi, hào hứng.
"Tuổi trẻ thôi thúc em phấn đấu trở thành quần chúng ưu tú và hạnh phúc hơn khi được công đoàn công ty giới thiệu đi học lớp bồi dưỡng này. Thấm nhuần lý tưởng của Đảng, em tự hứa sẽ cố gắng học tập, rèn luyện nhiều hơn nữa với tinh thần mà Bác Hồ đã dạy, làm việc gì cũng phải có trách nhiệm. Nếu được đứng vào hàng ngũ của Đảng, em mong muốn được góp sức nhiều hơn nữa vào xây dựng công ty, xây dựng xã hội tốt đẹp hơn" - chị Lê Thị Xuân Hà (SN 2000), nhân viên văn phòng Công ty TNHH Jiawei, Công đoàn KCN khu vực Đồng Xoài - Đồng Phú bày tỏ niềm vui.
“Vừa ở vai trò lãnh đạo vừa là báo cáo viên cấp tỉnh tham gia giảng dạy, tôi đánh giá cao tinh thần học tập của học viên. Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng lần này là sự quan tâm đặc biệt của Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, sự phối hợp tích cực của Liên đoàn Lao động tỉnh. Đặc biệt, ghi nhận cao nhất vẫn là thái độ học tập nghiêm túc của học viên. Học viên đã tiếp thêm “lửa” nhiệt huyết cho báo cáo viên. Chính sự say mê học tập đó đã truyền cảm hứng để tôi thăng hoa hơn trong truyền đạt chuyên đề đến học viên” - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Nguyễn Phúc Bảy chia sẻ.
Và kết quả xứng đáng
Lớp phó học tập lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng có cái tên khá đẹp - Mai Thị Lệ Hằng (SN 1986). Hằng là Trưởng phòng nhân sự Công ty Shyang Ying, Công đoàn KCN khu vực Đồng Xoài - Đồng Phú. Chị đã khẳng định bản thân với việc đứng đầu phần thi viết bài thu hoạch và đạt loại giỏi. Phần thi trắc nghiệm, chị đạt 29/30 câu và phần tự luận ngắn gọn, súc tích đầy đủ ý, nói rõ ràng động cơ phấn đấu vào Đảng của mình đã giúp báo cáo viên có nhận xét tốt về bài viết của chị.

Đại diện lãnh đạo Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, Công đoàn các KCN tỉnh, Công đoàn KCN khu vực Đồng Xoài - Đồng Phú chụp hình lưu niệm với ban cán sự và học viên lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng ở các KCN
Hằng chia sẻ: Dù công việc khá bận rộn nhưng em chưa bỏ một buổi học nào. Em chuyên cần theo lớp vì đã xác định động cơ vào Đảng xuất phát từ nguyện vọng của bản thân. Em thấy qua các chuyên đề, mình được rèn luyện bản lĩnh chính trị, sống có trách nhiệm hơn nữa với bản thân và mọi người xung quanh; nâng cao đạo đức cách mạng, nỗ lực học và làm theo Bác. Đặc biệt, qua kiến thức đã tiếp nhận, em thấy bản lĩnh hơn, sẵn sàng đối mặt khó khăn và bình tĩnh tìm giải pháp vượt qua.
Ở nhiều địa bàn khác nhau nên để đến lớp đều đặn đủ thấy tinh thần ham học hỏi của học viên. Đơn cử, lớp trưởng Ngô Đình Thành (SN 1984) là Tổ trưởng Tổ khai thác mủ cao su Tân Hòa (Công ty TNHH MTV cao su Bình Phước). Anh làm việc ở khu vực vùng sâu thuộc xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú nên phải đi khoảng 20 cây số mới tới được lớp. Xác định rõ mục đích học tập nên anh không thấy đó là trở ngại. Kết quả của sự chăm chỉ là bài thu hoạch vừa qua, anh Thành đạt loại giỏi.
Bận rộn với công việc nhưng thông qua nhóm zalo lớp học đủ thấy, các học viên ôn luyện rất nghiêm túc. Buổi tối là thời gian trao đổi hào hứng nhất, 21 đến 22 giờ vẫn có học viên đưa ra thắc mắc nhờ bạn học giải đáp… Để vừa làm việc vừa ôn tập 189 câu hỏi trắc nghiệm cùng phần tự luận thông qua những chuyên đề đã học, đối với công nhân, nhân viên làm việc tại các KCN thì kỳ viết bài thu hoạch không hề nhẹ. Nhưng với sự chuẩn bị chu đáo, có trách nhiệm, kết quả thu nhận thật xứng đáng. Điểm thi tại Công đoàn KCN khu vực Đồng Xoài - Đồng Phú, 86,3% học viên đạt khá, giỏi. Tại Công đòan các KCN tỉnh (đóng tại thị xã Chơn Thành) 79,2% học viên đạt khá, giỏi, trong đó có cả học viên đạt 9,5/10 điểm. |
Tại lớp bồi dưỡng, nhiều học viên cũng chia sẻ, thông qua chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã giúp họ hiểu sâu sắc hơn việc cần làm để xứng đáng được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Ai cũng thấy học Bác không phải vấn đề gì lớn lao, xa vời mà rất gần gũi, cụ thể trong lối sống hằng ngày. Nếu biết áp dụng thì rất dễ dàng để hoàn thành tốt công việc. Đặc biệt, phát huy được tính đoàn kết, gắn bó, đóng góp xây dựng cho công việc chung ở công ty và tạo ra tập thể vững mạnh.
Với học viên Đào Bảo Xuyên (SN 1994), Công ty TNHH sản xuất giày dép Grand Gain thì: “Học Bác, tôi xác định rõ việc phải làm trong ngày để không còn tư tưởng việc hôm nay kéo sang hôm sau. Còn ở vai trò công đoàn viên công ty, nếu có công nhân hoàn cảnh khó khăn, tôi sẽ tham gia và vận động mọi người hưởng ứng ủng hộ tích cực hơn nữa. Mục tiêu lớn nhất tiếp theo của tôi là phấn đấu, rèn luyện nhiều hơn để được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Đó là niềm vinh dự mà tôi ước ao lâu nay...”.
Với kết quả mà lớp học đạt được, Ban Thường vụ Đảng ủy vui mừng vì đang từng bước cụ thể hóa chủ trương, đường lối, quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được xác định trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Phước lần thứ XI và phù hợp với điều kiện, đặc thù của Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh. Bằng lộ trình rõ ràng và quyết tâm khắc phục khó khăn, đáp ứng nhiệm vụ xây dựng, phát triển Đảng, Đảng bộ Khối đang thực hiện quyết tâm hoàn thành tốt mục tiêu đề ra trong nhiệm kỳ 2020-2025. |
| Phó Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh NGUYỄN PHÚC BẢY |
Ngày chủ nhật (6-11) tới đây, Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tiếp tục mở lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới ở KCN. Sự quan tâm nâng tầm bản lĩnh chính trị cho giai cấp công nhân trong Đảng bộ Khối đã và đang đi đúng tinh thần Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16-6-2022 của Ban Chấp hành Trung ương về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới và Chương trình hành động số 28-CTr/TU, ngày 7-10-2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 21-NQ/TW.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026