Thứ 6, 31/10/2025 01:44:09 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 05:00, 27/10/2022 GMT+7

BPTV - 3 năm, một mái nhà chung

Thanh Nga
Thứ 5, 27/10/2022 | 05:00:00 1,209 lượt xem
BPO - Trở thành cơ quan báo chí đa phương tiện; bộ máy được sắp xếp tinh gọn; vận hành nhanh chóng và hiệu quả mô hình “tòa soạn hội tụ”; đội ngũ phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên chuyên trách đa năng, trách nhiệm; đổi mới các loại hình báo chí, đưa thông tin đến gần hơn với khán - thính giả, bạn đọc… đó là kết quả nổi bật của Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước (BPTV) sau 3 năm hợp nhất, đi vào hoạt động.

Trong xu thế báo chí hiện đại, BPTV không ngừng cải tiến và nâng cao chất lượng cả về nội dung, hình thức, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phục vụ nhiệm vụ chính trị mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân giao phó.

Hợp nhất để tạo nên sức mạnh

Từ khi về chung một mái nhà (ngày 28-10-2019), mỗi người làm báo tại BPTV, ai cũng nằm lòng slogan: “Chú trọng báo nói, đổi mới báo hình, cải tiến báo in, bứt phá báo điện tử”. Thời gian đầu hợp nhất, dù còn ngổn ngang công việc và chịu ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19 nhưng slogan nêu trên vẫn là kim chỉ nam, giúp mỗi người làm báo tại BPTV nhanh chóng hòa nhịp và hoàn thành tốt nhiệm vụ. “Xác định khi hợp nhất, mỗi người buộc phải thay đổi. Với tâm thế đó, tất cả thành viên của BPTV, đặc biệt là đội ngũ phóng viên, biên tập viên đã thích ứng và hòa nhập rất nhanh. Từ người chỉ làm 1, 2 loại hình báo chí, chúng tôi trở thành phóng viên “4 trong 1” - nhà báo Hưng Cát, Phòng Thời sự BPTV chia sẻ.

Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Đoàn Như Viên và Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Mạc Đình Huấn trao giải cho các tác giả đoạt Giải báo chí tỉnh Bình Phước lần thứ X năm 2021

Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Đoàn Như Viên và Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Mạc Đình Huấn trao giấy chứng nhận, kỷ niệm chương, hoa cho nhóm tác giả đoạt giải khuyến khích Giải báo chí quốc gia năm 2021

Để đưa thông tin đến gần hơn với khán - thính giả, độc giả, các phòng chuyên môn của BPTV liên tục thay đổi, làm mới chương trình. Có áp lực, có mệt mỏi, nhưng vinh quang và đầy tự hào là cảm xúc của mỗi người khi tác phẩm báo chí của mình được lan tỏa, được công chúng đón nhận một cách trân trọng nhất. Nhà báo Hoàng Thu, Trưởng phòng Thư ký biên tập BPTV cho biết: Tất cả 4 loại hình báo chí và hạ tầng số của BPTV, chúng tôi xác định loại hình nào cũng rất quan trọng. Đặc biệt, chúng tôi đã tăng cường tin, bài mang tính chuyên sâu, bình luận, phản biện; đi sâu vào các vấn đề dư luận quan tâm. Không chỉ tin tức hay, đa dạng mà ngày càng có nhiều tác giả, nhóm tác giả đoạt giải báo chí toàn quốc và các chuyên ngành... Điều đó cho thấy sức mạnh của BPTV trong thời gian qua.

Ở lĩnh vực truyền hình, số lượng sản xuất chương trình mới bình quân từ 25-28 chương trình/ngày, thời lượng tự sản xuất tăng 2 tiếng 30 phút so với trước khi hợp nhất. Trên sóng phát thanh, kênh FM 89,4Mhz đã đổi mới chương trình theo hướng tương tác, giao lưu trực tiếp với thính giả, thời lượng tự sản xuất tăng 4 tiếng đồng hồ so với trước hợp nhất. Ở thể loại báo in, Báo Bình Phước duy trì phát hành định kỳ từ thứ Hai đến thứ Sáu hằng tuần, tờ Tin ảnh dân tộc phát hành 2 số/tháng phục vụ đồng bào dân tộc thiểu số trong tỉnh. Là cơ quan truyền thông đa phương tiện, BPTV đã phát triển nhiều kênh trên mạng xã hội như Facebook, YouTube, TikTok, Podcast, sách điện tử... với hàng trăm ngàn lượt người xem và đăng ký theo dõi...


3 năm qua, dù là cơ quan báo chí đa phương tiện non trẻ nhưng BPTV đã được vinh danh và đạt nhiều kết quả ở các cuộc thi báo chí từ khu vực đến toàn quốc như: Giải báo chí viết về xây dựng Đảng (Búa liềm vàng), giải Báo chí quốc gia, Liên hoan Truyền hình toàn quốc, Liên hoan Phát thanh toàn quốc và nhiều giải thưởng ở các bộ, ngành. Mới nhất là tại Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 2, BPTV đã có 3 tác phẩm đoạt giải khuyến khích trong tổng hơn 8.000 bài dự thi vào vòng chung khảo toàn quốc. Cũng trong năm 2022, khi BPTV vừa tròn “3 tuổi” đã có 1 tập thể và 3 cá nhân của cơ quan vinh dự được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Các nhà báo BPTV (hàng thứ 2 từ phải sang) đoạt giải khuyến khích Giải báo chí viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ 2 năm 2022

Những kết quả nêu trên là niềm tự hào, động lực để mỗi người làm báo tại BPTV tiếp tục nỗ lực, cống hiến và để lại dấu ấn trong lòng công chúng. Nhà báo Minh Luận, Phòng Thư ký biên tập BPTV phấn khởi: Đối với người làm báo, khi có một tác phẩm báo chí được vinh danh ở các cuộc thi, đặc biệt ở các cuộc thi lớn thì đó là điều vô cùng tự hào. Bởi đó là sự ghi nhận cho những nỗ lực không mệt mỏi của bản thân cũng như mỗi ê-kíp. Và đó cũng chính là động lực để người làm báo tiếp tục vươn lên, đạt những thành tích cao hơn nữa ở nhiều lĩnh vực, loại hình báo chí khác nhau, xứng tầm là cơ quan truyền thông đa phương tiện của tỉnh. 

BPTV trong lòng công chúng 

Ghi nhận nỗ lực của người làm báo tại BPTV không gì khác ngoài thông tin được khán - thính giả, bạn đọc đón nhận. Trong xu thế công nghệ 4.0, mọi người vẫn có thể cầm trên tay tờ báo in hay lướt điện thoại thông minh để xem các chương trình truyền hình, nghe phát thanh hoặc đọc báo điện tử, đọc báo in trên báo điện tử... BPTV đã thực hiện tốt sứ mệnh là cơ quan ngôn luận ở địa phương, thể hiện qua các tin, bài, phóng sự có những nội dung hấp dẫn, mang đậm hơi thở của cuộc sống.

Ngôi nhà khởi nghiệp là một chương trình mới của BPTV nhằm kết nối và chia sẻ kinh doanh với các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Trong ảnh: Các chủ doanh nghiệp tham dự Gala Dinner chương trình "Ngôi nhà khởi nghiệp" mùa 2

Trong xu thế báo chí hiện đại, thông tin tốt - xấu lẫn lộn trên các phương tiện truyền thông, nhưng thông tin từ BPTV mang lại luôn tạo được sự tin tưởng cho khán, thính giả và bạn đọc. Khi cái tốt được lan tỏa, nó sẽ dần “đè bẹp” cái xấu và tạo ra nhiều năng lượng cho công chúng.

Ông VŨ VĂN DIỆM,
phường Tân Đồng, TP. Đồng Xoài


Trong lòng công chúng, BPTV là cơ quan truyền thông chính thống, thông tin được lan tỏa nhanh hơn trong các chương trình từ thiện nhân đạo, như “Chắp cánh ước mơ”, “Chia sẻ nỗi đau” hay “Khát vọng sống”. Từ đó đã kịp thời trợ giúp những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống. Chị Vũ Thị Hiên, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Những trái tim ấm (TP. Đồng Xoài) cho biết: Bên cạnh sự kêu gọi của các tổ chức thiện nguyện, khi có sự đồng hành của BPTV, thông tin được lan tỏa nhanh chóng và hiệu quả hơn. Từ đó, số tiền vận động được để trợ giúp những hoàn cảnh khó khăn cũng nhiều hơn, các mạnh thường quân có niềm tin hơn với các hoạt động cộng đồng.

Các ê-kíp, phóng viên, biên tập viên của Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước (BPTV) luôn có mặt trên mọi nẻo đường để ghi nhận và đưa đến khán, thính, độc giả những tác phẩm báo chí hấp dẫn, mang đậm hơi thở cuộc sống

Còn với ông Lê Hồng Khánh ở xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú lại tâm đắc với các “sân chơi” mà BPTV mở ra trong thời gian qua như: “Thơ ca hay đánh bay Covid”, “Điều giản dị”… Ông Khánh bày tỏ: “Tham gia các sân chơi đó, tôi cũng được mọi người ví như một nhà báo. Dù không làm báo chuyên nghiệp nhưng điều đó khiến tôi rất vui. Tôi mong rằng, ngoài nhiệm vụ tuyên truyền, BPTV tiếp tục có những sân chơi bổ ích như vậy trong thời gian tới”. 

BPTV thích ứng trong kỷ nguyên số 

Sự phát triển của thiết bị di động, mạng xã hội, xu hướng báo chí đa nền tảng đã và đang tạo ra nhiều cơ hội để BPTV thích ứng và thay đổi. Linh hoạt trong xu hướng đó, hiện nay, hệ thống trang thiết bị, kỹ thuật, hệ thống phòng thu, phim trường của BPTV đã được đầu tư và thay đổi một cách đồng bộ. Các bộ phận chuyên môn của BPTV đang đẩy mạnh kết nối, tương tác, tích hợp nhiều loại hình báo chí từ việc triển khai phần mềm “Tòa soạn hội tụ”. Với phần mềm này, quy trình sản xuất của các loại hình báo chí đều được đẩy lên môi trường điện tử như: đăng ký lịch công tác, gửi tin, bài, biên tập, dựng hình, chấm nhuận bút… Đây là sự đầu tư cho tương lai, bỏ dần các khâu thủ công, tránh chồng chéo, lãng phí nguồn nhân lực và thông tin.

Hiện nay, số lượng sản xuất chương trình mới của BPTV bình quân từ 25-28 chương trình/ngày, thời lượng tự sản xuất tăng 2 tiếng 30 phút so với trước khi hợp nhất, hầu hết các chương trình đều có sự đổi mới, tăng tính hấp dẫn. Trong ảnh: Các MC và khách mời trong chương trình Vườn hoa âm nhạc tuổi thơ và Ngôi nhà khởi nghiệp

Công nghệ 4.0 đem lại rất nhiều tiện lợi và tòa soạn hội tụ của BPTV cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất là chúng ta phải thích ứng và học hỏi. Đặc biệt, với người làm báo thì thích ứng và học hỏi là việc phải làm liên tục, thường xuyên.

Nhà báo KHÁNH DIỄM,
Phó trưởng Phòng Chuyên mục - Chuyên đề BPTV


Chuyển đổi số ở BPTV không chỉ công nghệ mà còn là tư duy, là nền tảng, cơ sở để BPTV phát triển đúng hướng, phấn đấu trở thành một trong những cơ quan truyền thông đa phương tiện, bắt kịp với xu hướng chuyển đổi số của báo chí hiện đại. “Trong bối cảnh cách mạng công nghệ 4.0, BPTV đã sử dụng rất hiệu quả nguồn vốn của tỉnh cho tất cả dự án, số hóa 4 loại hình báo chí. Đến nay, chất lượng các chương trình đều có sự đổi mới. Đó chính là động lực để BPTV đầu tư, phấn đấu trở thành cơ quan báo chí đa phương tiện, đáp ứng nhu cầu, nhiệm vụ tuyên truyền” - Tỉnh ủy viên, Giám đốc - Tổng Biên tập BPTV Nguyễn Thị Minh Nhâm nhấn mạnh.

Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước (BPTV) ký kết hợp tác truyền thông với Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh phân bón Bình Điền II (Phân bón 2Phong) - Ảnh: Nguyễn Ngân

3 năm sau ngày hợp nhất, BPTV đã trải qua một chặng đường, mà ở đó có cả khó khăn, thuận lợi. Nhưng vượt qua tất cả, BPTV giờ là mái nhà chung của hơn 200 người. Ở đây, ngoài thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, còn là nơi gắn kết tất cả mối quan hệ, các hoạt động phong trào văn hóa, văn nghệ. Để rồi, từ sự gắn kết đó, mỗi viên chức, người lao động, cộng tác viên chuyên trách của BPTV bám sát hơn nhiệm vụ chính trị của tỉnh và thực tiễn cuộc sống, sinh động hơn trong cách tuyên truyền, khơi dậy khát vọng Bình Phước phát triển và hạnh phúc.

  • Từ khóa
153726

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?