Thứ 7, 20/04/2024 17:31:47 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 22:05, 25/10/2022 GMT+7

Đoàn công tác tỉnh Bình Phước thăm và làm việc tại Nhật Bản

Nguyễn Thị Hằng
Thứ 3, 25/10/2022 | 22:05:31 1,260 lượt xem
BPO - Trong khuôn khổ chương trình làm việc tại Nhật Bản, sáng nay 25-10-2022, Đoàn công tác tỉnh Bình Phước do Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Cường làm trưởng đoàn đã có chuyến thăm và làm việc với ông Sasaki Hajime, thành viên Chúng Nghị viện (Hạ viện Quốc hội), Phó Chủ tịch Ủy ban Chính sách Quốc hội Nhật Bản.

Đoàn công tác tỉnh Bình Phước chụp hình với ông Sasaki Hajime, Phó Chủ tịch Ủy ban Chính sách Quốc hội Nhật Bản

Tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Cường đánh giá cao mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản trong thời gian qua và mong muốn ông Sasaki Hajime tiếp tục quan tâm hỗ trợ, thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới. Đặc biệt, hỗ trợ tỉnh Bình Phước trong việc kết nối với một số địa phương của Nhật Bản để tìm hiểu, thiết lập quan hệ hợp tác cấp địa phương; đồng thời giới thiệu, lựa chọn các nhà đầu tư Nhật Bản có uy tín, kinh nghiệm đến khảo sát, thực hiện các dự án đầu tư, phù hợp với tiềm năng, thế mạnh của tỉnh Bình Phước.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước Nguyễn Mạnh Cường tặng quà lưu niệm ông Yuji Kuroiwa, Thống đốc tỉnh Kanagaw

Buổi chiều cùng ngày, đoàn đến chào xã giao ông Yuji Kuroiwa, Thống đốc tỉnh Kanagawa. Tại đây, hai bên đã bước đầu trao đổi và thiết lập mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai tỉnh Bình Phước - Kanagawa. Đồng thời, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Cường cũng bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác giữa hai địa phương trên các lĩnh vực đối ngoại nhân dân, ngoại giao văn hóa, đặc biệt mong muốn Thống đốc tỉnh Kanagawa quan tâm hỗ trợ tỉnh Bình Phước trong việc lựa chọn, giới thiệu các nhà đầu tư Nhật Bản uy tín, có nhiều kinh nghiệm đến Bình Phước khảo sát, hợp tác đầu tư, nhất là hợp tác đào tạo nghề, quy hoạch phát triển đô thị thông minh…

Đoàn công tác tỉnh Bình Phước chụp hình với ông Yuji Kuroiwa, Thống đốc tỉnh Kanagaw

Hiện nay, Nhật Bản là đối tác kinh tế hàng đầu, là nước tài trợ ODA lớn nhất cho Việt Nam. Tính đến năm 2021, Nhật Bản là đối tác đầu tư FDI đứng thứ ba và là đối tác thương mại đứng thứ tư. Nhiều dự án lớn của nhà đầu tư Nhật Bản đã hoàn thành và đưa vào khai thác rất hiệu quả, với nhiều dấu ấn đậm nét trên các vùng, miền của Việt Nam, đặc biệt ở lĩnh vực phát triển kết cấu hạ tầng và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Trong thời gian tới, Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) đã có hiệu lực được kỳ vọng sẽ phát triển mạnh mẽ hợp tác đầu tư, kinh doanh giữa hai nước Nhật Bản - Việt Nam.

  • Từ khóa
153678

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu