Thứ 3, 21/04/2026 16:52:49 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 13:31, 10/07/2015 GMT+7

CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI LẦN THỨ IV HỘI NHÀ BÁO TỈNH BÌNH PHƯỚC NHIỆM KỲ 2015-2020

Hội Nhà báo - “ngôi nhà chung” của chúng ta!

Thứ 6, 10/07/2015 | 13:31:00 1,656 lượt xem

BP - “Ngôi nhà chung” là niềm mong ước của tất cả những hội viên, nhà báo. Bởi lẽ, ngoài các cơ quan báo chí của mình thì hội viên, nhà báo còn có thêm một tổ chức để chăm lo quyền và lợi ích chính đáng cho mình, đó là Hội Nhà báo. Năm 1950, khi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược còn hết sức cam go, gian khổ nhưng Đảng và Bác Hồ đã chỉ đạo thành lập Hội Những người viết báo (nay là Hội Nhà báo Việt Nam). Điều đó khẳng định vị trí, vai trò, chức năng quan trọng của tổ chức Hội Nhà báo đối với sự nghiệp giải phóng và xây dựng đất nước.

Hiện nay, tổ chức Hội Nhà báo Việt Nam đã có trên 22 ngàn hội viên. Ở các tỉnh, trong đó có Bình Phước, tổ chức hội tuy đã có nhiều tiến bộ nhưng về tổ chức và hoạt động vẫn còn nhiều việc chưa đáp ứng được nhu cầu chính đáng của hội viên.

KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU

Đến năm 2015, Hội Nhà báo tỉnh Bình Phước có 107 hội viên trên tổng số gần 300 cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong các cơ quan báo chí của tỉnh. Điều đáng ghi nhận là trong nhiệm kỳ 2010-2015, hội và các chi hội đã làm nhiều việc, bước đầu giúp hội viên tin tưởng vào tổ chức của mình. Tháng 10-2010, Tỉnh ủy, UBND tỉnh phê duyệt đề án thành lập bộ phận văn phòng hội, làm nhiệm vụ chuyên trách với 4 biên chế, chấm dứt tình trạng “5 không” của hội. Lớp đại học Báo chí hệ vừa làm, vừa học do hội phối hợp với Trường Chính trị tỉnh tổ chức đã hoàn thành khóa học với 64 học viên tốt nghiệp ra trường, bổ sung đáng kể đội ngũ phóng viên, biên tập viên cho các cơ quan báo chí. Cũng trong nhiệm kỳ này, lần đầu tiên (năm 2012) hội tổ chức thành công việc triển lãm Hội Báo xuân; hoàn thành Đề án Giải báo chí cấp tỉnh và thực hiện từ năm 2013.

Đại hội Hội Nhà báo tỉnh lần thứ III nhiệm kỳ 2010-2015 - Ảnh: Sỹ Hòa

Hằng năm đã có nhiều hội viên, nhà báo được các cấp khen thưởng, tặng kỷ niệm chương, bằng khen, giấy khen... Quyền và lợi ích chính đáng của hội viên đã được các cấp hội quan tâm chăm lo. Các “sân chơi” cho hội viên bước đầu đã được mở ra, tạo cơ hội cho hoạt động của hội viên. Hội đã tham gia, phối hợp cùng lãnh đạo các cơ quan báo chí làm rõ, kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét những vụ việc mà phóng viên, nhà báo, hội viên bị cản trở, hành hung, gây khó khăn khi tác nghiệp tại cơ sở.

ĐIỀU HỘI VIÊN CHƯA HÀI LÒNG

Tuy vậy, vẫn còn khá nhiều điều hội viên chưa hài lòng về các hoạt động của tổ chức hội. Đó là tổ chức hội còn lỏng lẻo, chưa có chế tài làm cho hội viên thực sự gắn bó, sinh hoạt, hoạt động một cách nền nếp và kỷ luật. Điều lệ Hội Nhà báo Việt Nam quy định hội viên chỉ có 4 nghĩa vụ nhưng có tới 8 quyền. Những quyền của hội viên rất thiết thực nhưng tổ chức hội vẫn chưa bảo đảm hết cho họ. Ví như quyền được nâng cao trình độ, nghiệp vụ cho hội viên, những năm qua, Hội Nhà báo tỉnh chưa làm được nhiều. Việc kết nạp những người làm báo vào hội trải qua các bước thủ tục để cấp thẻ cho hội viên còn khó khăn, rườm rà và chậm.

Theo điều lệ hiện hành, điều kiện để được kết nạp làm hội viên Hội Nhà báo phải “làm việc trong các cơ quan báo chí, thông tấn... từ 3 năm trở lên”, phải có trình độ “tốt nghiệp đại học, cao đẳng, riêng đối với tỉnh miền núi, vùng sâu, vùng xa phải tốt nghiệp phổ thông trở lên”. Thời gian qua, các chi hội và Hội Nhà báo tỉnh thực hiện việc kết nạp hội viên nghiêm túc theo điều lệ, nhưng việc làm thủ tục để Trung ương Hội cấp thẻ hội viên còn chậm chạp. Đến nay, một số hội viên được kết nạp nhưng chưa được cấp thẻ. Những phóng viên ở đài phát thanh - truyền hình cấp huyện, hoặc ở cơ quan tuyên truyền công an, quân sự do “vướng” quy định của điều lệ nên cũng không thể kết nạp vào hội.

LÀM GÌ ĐỂ XÂY DỰNG HỘI VỮNG MẠNH?

Xây dựng “ngôi nhà chung” của chúng ta vững mạnh, sạch đẹp, khang trang để ai cũng muốn đến là ý nguyện của tất cả hội viên, nhà báo. Để làm được điều này, trước hết đội ngũ những người lãnh đạo hội, là các đồng chí trong ban chấp hành, các ban thư ký chi hội phải đổi mới tư duy, sáng tạo trong cách tập hợp hội viên, trong xây dựng tổ chức hội. Ngoài việc bảo đảm quyền lợi chính đáng cho hội viên thì cán bộ hội phải suy nghĩ để tạo nhiều sân chơi và các hoạt động hữu ích cho hội viên. Theo đó, hội có thể lập các đề án, kế hoạch tạo các giải báo chí chuyên ngành, đổi mới phương thức xét duyệt, trao giải báo chí của tỉnh hằng năm... tạo ra nhiều sân chơi thu hút thật đông những người làm báo tham gia. Mong ước là vậy, nhưng để tìm được cán bộ, nhất là chuyên trách, tâm huyết với công tác hội thì rất khó. Đúng như đồng chí Đoàn Như Viên, Tổng biên tập Báo Bình Phước, Phó chủ tịch hội khi báo cáo với Thường trực UBND tỉnh đã nói: “Chọn được một cán bộ từ các cơ quan báo chí sang làm chuyên trách công tác hội là rất khó, vì hầu như không một ai muốn chuyển sang”. Điều này cho thấy, hội chưa có “sức hút”, vì làm chuyên trách công tác hội thu nhập sẽ thấp đi, nhiều điều kiện khác không bằng ở các cơ quan báo chí.

Đại hội lần thứ IV Hội Nhà báo tỉnh Bình Phước, nhiệm kỳ 2015-2020 là dịp để cán bộ, hội viên Hội Nhà báo nhìn lại mình, nhất là những yếu kém, tồn tại, những điều chưa làm được. Không chỉ cán bộ hội mà từng hội viên phải soi lại mình xem đã đóng góp, tham mưu, đề xuất gì cho chi hội và hội. Đặc biệt là đại hội phải bầu được một Ban chấp hành mạnh, nhất là đồng chí chủ tịch hội phải là “gương mặt sáng giá”  mới có thể xây dựng “ngôi nhà chung” của chúng ta đẹp hơn, vững hơn, mạnh hơn, làm tiền đề cho các thế hệ đi sau, tiếp bước vào đội ngũ những người làm báo tỉnh Bình Phước.         

Hà Thanh

  • Từ khóa
13421

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?