BPO - Là tỉnh tái lập sau so với cả nước, Bình Phước có nhiều lợi thế để phát triển như đất rộng, người thưa, thời tiết, giao thương thuận lợi, lại ở vị trí trung chuyển giữa các tỉnh Tây Nguyên và Đông Nam Bộ… Lợi thế có, cơ chế có, điều quan trọng là làm sao để khơi thông nội lực, phát huy lợi thế, tiềm năng sẵn có để bứt phá vươn lên.
Triển khai nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, ở mỗi thời kỳ, giai đoạn khác nhau, Bình Phước xây dựng những chiến lược phát triển phù hợp. Tuy nhiên, phương châm hành động nhất quán và xuyên suốt là dựa vào dân, biến lợi ích thành động lực phát triển. Đó như là sợi chỉ đỏ xuyên suốt, góp phần khơi thông, giải bài toán khó về nguồn lực chi cho đầu tư phát triển. Đặc biệt từ sau Đại hội XIII của Đảng, với việc bổ sung mệnh đề “dân giám sát, dân thụ hưởng” vào cụm từ “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, phương châm ấy càng được thực hiện quyết liệt hơn, đem lại những dấu ấn rõ nét hơn.
BÀI 1
“DÂN GIÁM SÁT, DÂN THỤ HƯỞNG” -
ĐIỂM NHẤN VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG
“Lấy dân làm gốc” là bài học truyền thống trong hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc ta. Đặc biệt, rút kinh nghiệm từ thực tiễn 35 năm đổi mới và xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã bổ sung một nội dung mới quan trọng, vô cùng ý nghĩa là “dân giám sát, dân thụ hưởng” thành phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Điều này cho thấy, Đảng ta luôn chú trọng đặt quyền lợi của người dân vào trung tâm của mọi quyết sách, đường lối với mục đích cuối cùng là người dân được thụ hưởng thành quả của chính mình.
Tiếp biến trên cơ sở tổng kết thực tiễn
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: Dân là “gốc của nước”, gốc có vững thì cây mới bền. “Trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân. Trong thế giới không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân”. Kế thừa và tiếp nối tư tưởng của Người, trong suốt chiều dài lịch sử dân tộc, Đảng và Nhà nước ta luôn đề cao, phát huy quyền làm chủ của nhân dân theo phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Văn kiện Đại hội XIII của Đảng tiếp tục phát huy tinh thần ấy với sự chuyển tiếp từ tư duy “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” đến “dân giám sát, dân thụ hưởng”. Đây là một điểm mới trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Để bổ sung 2 nội dung “dân giám sát, dân hưởng thụ” là cả một quá trình tổng kết, đúc rút kinh nghiệm sau hơn 30 năm đổi mới đất nước, được trải nghiệm, chứng minh qua thực tiễn và nhằm đáp ứng yêu cầu từ thực tiễn cuộc sống người dân.
“Dân giám sát, dân thụ hưởng” - điểm nhấn trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Trong ảnh: Người dân phường Thành Tâm, thị xã Chơn Thành tham gia giám sát làm đường giao thông
Trước đó, Đại hội VI của Đảng (tháng 12-1986) đề ra đường lối đổi mới, đưa nước ta thoát khỏi khủng hoảng kinh tế, mở ra thời kỳ phát triển mới. Xuất phát từ thực tiễn, Đảng ta rút ra bài học kinh nghiệm sâu sắc về vai trò của nhân dân: “Trong toàn bộ hoạt động của mình, Đảng phải quán triệt tư tưởng “lấy dân làm gốc”, xây dựng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân lao động”. Tại đại hội này, Đảng đã đề ra cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ”, đồng thời khẳng định “thực hiện có nền nếp khẩu hiệu dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”.
Tuy nhiên, qua tổng kết thực tiễn cho thấy khẩu hiệu này chưa phát huy được nhiều tác dụng vì chưa có cơ chế cụ thể quy định dân được biết những gì, được làm gì, kiểm tra ai, kiểm tra khi nào… Vì thế Đại hội VIII (tháng 6-1996), Đảng đề ra nhiệm vụ: “Xây dựng cơ chế cụ thể để thực hiện phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” đối với các chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước”. Tại đại hội này, khẩu hiệu “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” được thay bằng phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”.
Cán bộ xã Tân Thành, thành phố Đồng Xoài vận động nhân dân hiến đất mở đường năm 2021
Tổng kết thực tiễn 35 năm đổi mới, 10 năm thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội (2011-2020) và 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII, đặc biệt là kế thừa và phát triển tư tưởng “trọng dân” trong truyền thống lịch sử của dân tộc, bài học “dân là gốc” tiếp tục được phát triển, bổ sung trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Theo đó, để phát huy quyền làm chủ của nhân dân, cùng với thực hiện phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng tiếp tục chú trọng việc thực hiện cả phương châm “dân giám sát và dân thụ hưởng”. Điều này cho thấy Đảng không có mục đích nào khác ngoài mục đích vì dân; lấy hạnh phúc của người dân làm mục tiêu phấn đấu.
Khái niệm “dân thụ hưởng” thể hiện sự quan tâm thiết thực đến đời sống người dân, nghĩa là người dân có quyền được thụ hưởng những thành quả của sự phát triển. Đồng thời, khi người dân được thụ hưởng, được thỏa mãn các lợi ích chính đáng, sẽ tạo thành động lực mạnh mẽ thúc đẩy mọi người hăng hái cống hiến, đóng góp nhiều hơn vào sự phát triển của xã hội. Mối quan hệ biện chứng giữa thụ hưởng và cống hiến nếu được thực hiện đúng sẽ tạo ra xung lực mới trong quá trình phát triển. Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Bình Phước LÊ THỊ XUÂN TRANG |
Trong báo cáo chính trị, phần “Tổng kết, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm”, Đảng ta rút ra bài học: “Trong mọi công việc của Đảng và Nhà nước phải luôn quán triệt sâu sắc quan điểm “dân là gốc”; thật sự tin tưởng, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, kiên trì thực hiện phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Đây là một nội dung hoàn toàn mới, phù hợp cả về lý luận và đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Bởi khi mọi công việc, mọi vấn đề quan trọng liên quan đến đời sống xã hội mà người dân đều được biết, được bàn, được làm, được kiểm tra, giám sát và thụ hưởng thì sẽ không có tình trạng phản đối, nghi ngờ và không có những uẩn khúc gây bất ổn xã hội. Đây không chỉ là quan điểm hoàn toàn đúng đắn, tiến bộ mà còn mang tính nhân văn sâu sắc, luôn đặt lợi ích người dân lên trên hết và mọi chủ trương, quyết sách đều vì nhân dân.
Sự định hướng chiến lược
Lâu nay chúng ta thường quen với khẩu hiệu “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, điều này thể hiện rõ Đảng và Nhà nước ta là nhà nước của dân, do dân và vì dân. Nước lấy dân làm gốc. Người dân vừa là đối tượng vừa là chủ thể trong mọi quyết sách, chiến lược phát triển của đất nước. “Chở thuyền cũng là dân, lật thuyền cũng là dân”. Tuy nhiên, thực tiễn ngày nay cho thấy, nếu chỉ biết huy động sức dân, dựa vào dân, dân được thực hiện quyền làm chủ của mình mà không được thụ hưởng thành quả do mình làm ra, cống hiến và giám sát có được thì là một thiếu sót. Bởi suy cho cùng mọi quyết sách, chiến lược phát triển đất nước đều vì dân, vì hạnh phúc, ấm no của nhân dân. Chính vì vậy, việc bổ sung thêm 2 nội dung “dân giám sát, dân thụ hưởng” trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng lần này là sự thể chế hóa đầy đủ các quan điểm, chủ trương, phương châm của Đảng, từ đó tạo sự đồng thuận, thống nhất trong hành động, phát huy nội lực trong nhân dân.
Thành phố Đồng Xoài chú trọng nâng cao chất lượng đời sống nhân dân. Trong ảnh: Lãnh đạo tỉnh và thành phố Đồng Xoài tham dự lễ trồng cây, khánh thành công viên hồ Suối Cam, tạo điểm thư giãn, nghỉ ngơi cho người dân
Cán bộ xã Tân Hiệp, huyện Hớn Quản cùng người dân tham gia giám sát chất lượng đường giao thông nông thôn trên địa bàn
Bà Phan Thị Lùng, nguyên Bí thư Chi bộ khu phố Phú Cường, phường Tân Phú, TP. Đồng Xoài chia sẻ: “Tôi rất tâm đắc quan điểm này của Đảng, phải thể chế hóa như thế mới tạo thành phong trào rộng khắp. Chính việc đề cao vai trò, trách nhiệm của dân và mục tiêu phát triển vì dân đã góp phần tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng và các cấp chính quyền. Từ sự tin tưởng đó người dân sẽ sẵn sàng góp sức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tôi cho rằng, đó là sự định hướng mang tính chiến lược, lâu dài và bền vững trong phát triển đất nước”.
Cán bộ và nhân dân khu phố Phú Cường, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài tham gia giám sát, theo dõi tiểu sử các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Nói như thế không có nghĩa là phải đến Đại hội XIII của Đảng vai trò giám sát của nhân dân và mục tiêu dân thụ hưởng mới được đề cập. Thực tế người dân đã thể hiện vai trò giám sát trong suốt quá trình xây dựng và phát triển đất nước thời gian qua. Người dân đã được thụ hưởng những thành quả cách mạng của đất nước. Đó là một đất nước hòa bình, ổn định và phát triển như ngày hôm nay, như lời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nói: “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026