Thứ 5, 06/11/2025 16:29:58 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 21:15, 30/09/2022 GMT+7

KỶ NIỆM NGÀY QUỐC TẾ NGƯỜI CAO TUỔI (1-10)

Người cao tuổi với công nghệ số

Hiền Lương
Thứ 6, 30/09/2022 | 21:15:59 1,580 lượt xem
BPO - Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 với những thay đổi nhanh chóng và phát triển vượt bậc của kỹ thuật số đã mang đến biến đổi to lớn trong xã hội. Mạng xã hội phát triển, internet phủ sóng rộng khắp từ thành thị đến nông thôn không chỉ giúp con người dễ dàng kết nối với bạn bè, người thân mà còn là kho dữ liệu khổng lồ về tri thức, thông tin, giải trí… mang lại tiện ích cho người sử dụng. Không nằm ngoài xu hướng, dù có những rào cản nhất định về sức khỏe, suy nghĩ nhưng khá nhiều người cao tuổi vẫn đang cố gắng tiếp cận với công nghệ, làm phong phú hơn cuộc sống của mình.

Không lạc hậu với công nghệ số

Cụ ông Vũ Minh Đức ở phường Hưng Long, thị xã Chơn Thành năm nay 82 tuổi. Vì còn tham gia công tác xã hội với vai trò là Phó chủ tịch Hội Sinh vật cảnh tỉnh nên hằng ngày cụ vẫn sử dụng máy tính để soạn thảo văn bản, làm báo cáo và tìm kiếm thông tin về cây cảnh. “Ngày trước không có máy tính, mỗi lần viết báo cáo xong, sửa nhiều lần tốn rất nhiều thời gian, sau đó lại phải mang ra tiệm nhờ đánh máy. Giờ có máy tính, việc làm báo cáo trở nên dễ dàng, muốn sửa là sửa luôn, nhàn hơn rất nhiều” - cụ Đức cho biết.    

Cụ ông Vũ Minh Đức sử dụng máy tính để soạn thảo văn bản, làm báo cáo và tìm kiếm thông tin về sinh vật cảnh

Cụ Đức còn được các con mua tặng chiếc điện thoại thông minh cài đặt đầy đủ ứng dụng Zalo, Facebook để truy cập và liên lạc với người thân, bạn bè. Cụ chia sẻ: “Tôi đã nhiều tuổi nhưng vẫn hiểu được công nghệ cần thiết như thế nào trong cuộc sống hiện nay, phải cập nhật để không bị lạc hậu trong thời đại công nghệ số”.

Cũng đã ở tuổi 80, trước đây chỉ quen dùng “điện thoại đen trắng” thì hiện ông Nguyễn Xuân Nghiêm ở khu phố Phú Ninh, thị trấn Lộc Ninh, huyện Lộc Ninh đã sử dụng thành thạo các chức năng cơ bản của điện thoại thông minh và ứng dụng mạng xã hội đi kèm.

Thiết bị điện tử và ứng dụng công nghệ giúp người cao tuổi như ông Nguyễn Xuân Nghiêm (bìa phải) có thêm kênh thông tin tìm hiểu kiến thức để sống vui, sống khỏe 

Với niềm đam mê nhiếp ảnh, ông còn dành dụm 30 triệu đồng mua 1 chiếc máy ảnh để lưu lại những khoảnh khắc của gia đình, đồng đội. Mỗi lần chụp ảnh xong, ông lại sao chép vào máy tính bàn rồi sử dụng các phần mềm chỉnh sửa ảnh để đăng lên Zalo, Facebook và gửi cho bạn bè, người thân. Từ khi có mạng xã hội, ông có thêm nhiều người bạn cùng đam mê nhiếp ảnh, từ đó tinh thần ông lúc nào cũng vui vẻ, lạc quan hơn.

Lợi ích công nghệ số

Hiểu được công nghệ cần thiết như thế nào trong cuộc sống hiện nay, người cao tuổi cũng không nằm ngoài xu hướng đó. Công nghệ giúp đời sống họ thêm sinh động, phong phú. Nhờ mạng xã hội, họ liên lạc thuận tiện với bạn bè, kể cả đồng nghiệp lâu năm không gặp do về hưu, chuyển nhà đi nơi khác, kết nối với con cháu, hòa nhập cộng đồng và thu hẹp khoảng cách giữa các thế hệ.

Ông Nguyễn Xuân Nghiêm với niềm đam mê nhiếp ảnh

Công nghệ còn giúp người cao tuổi duy trì sự nhanh nhẹn, năng động, trẻ trung về tư duy và hành động trong cuộc sống hiện đại. Nhiều người khẳng định, nhờ tiếp cận mạng xã hội mà người cao tuổi không còn cảm thấy cô đơn, lạc lõng giữa những câu chuyện với con cháu vì không hiểu, không thể bắt kịp nhịp sống của người trẻ. 

Để người cao tuổi vững tin hòa nhập kỷ nguyên số,chúng ta không chỉ đưa các cụ đến ngưỡng cửa của thế giới công nghệ thông tin mà còn đồng hành với họ trong quá trình hòa nhập. Vì vậy, các chính sách trợ giúp người cao tuổi dễ dàng tiếp cận công nghệ số khả dụng, như dịch vụ ngân hàng điện tử, thương mại điện tử, dịch vụ y tế từ xa… với giá phải chăng cũng đã được nhiều quốc gia cân nhắc và triển khai. 

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đánh dấu bước đổi mới nhanh chóng của lĩnh vực kỹ thuật số. Những tiến bộ về công nghệ thông tin đang giúp người cao tuổi vượt qua nhiều trở ngại để kết nối với bạn bè và người thân, giúp họ luôn năng động trong cuộc sống. Hầu hết những người lớn tuổi được khảo sát sử dụng thường xuyên ít nhất 1 thiết bị công nghệ và thói quen này thường gắn liền với tình trạng thể chất, tinh thần tốt hơn.

  • Từ khóa
151901

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?