BP - Phát biểu tại phiên thảo luận ngày 15-6 về dự án Bộ luật Tố tụng dân sự (sửa đổi), đại biểu Bùi Mạnh Hùng, Phó đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Phước cho rằng: Điều 4 nêu về nguyên tắc tòa án không được từ chối yêu cầu giải quyết vụ việc dân sự là một đòi hỏi từ thực tiễn cuộc sống, là nguyện vọng hợp lý, chính đáng của người dân. Đây là quy định nhằm khắc phục bất cập rất lớn trong thực tiễn xét xử các vụ án dân sự hiện nay. Quy định này thể hiện rõ quan điểm đổi mới và tinh thần cải cách tư pháp triệt để, thể hiện trách nhiệm của Nhà nước trước công dân trong việc giải quyết vấn đề cuộc sống đặt ra.
Đại biểu Bùi Mạnh Hùng cho rằng, với tinh thần đó sẽ không cho phép chúng ta thấy khó mà không làm. Để thực hiện quan điểm này, trong dự thảo luật đã quy định án lệ dân sự ở Điều 21. Cũng có ý kiến lo lắng về sự chưa hình thành nguồn án lệ ở nước ta. Theo đại biểu Bùi Mạnh Hùng, những lo lắng này cũng thể hiện sự thận trọng, nhưng nếu không quy định sẽ không thể hình thành được án lệ và cũng không hình thành được “tập quán pháp” trong thời gian tới.
Đại biểu Bùi Mạnh Hùng phát biểu góp ý tại phiên thảo luận ngày 15-6
Căn cứ vào điều này, đại biểu Bùi Mạnh Hùng đề nghị ban soạn thảo nghiên cứu kỹ, quy định thật rõ hơn quy định trong Điều 21 về án lệ và đề nghị thêm phần tập quán pháp.
Đối với Điều 5 về nguyên tắc xét xử kịp thời, công bằng, công khai, theo đại biểu Bùi Mạnh Hùng thì nguyên tắc này rất hay. Nhưng Điều 236 quy định về biên bản tại phiên tòa lại hạn chế việc ghi âm, ghi hình diễn biến của phiên tòa. Chỉ cho ghi âm, ghi hình khi được sự đồng ý của hội đồng xét xử. Theo đại biểu, để đảm bảo nguyên tắc như Điều 5 cần quy định bắt buộc ghi âm, ghi hình toàn bộ diễn biến của phiên tòa, ghi âm, ghi hình độc lập với ghi biên bản của thư ký và coi đây là một nguồn tư liệu sống động nhất, khách quan nhất và khi cần thiết thì có thể sử dụng đến. Việc sử dụng băng ghi âm, ghi hình chỉ được khi có quyết định của chủ tọa phiên tòa hoặc của chánh án sau này để đảm bảo thuần phong mỹ tục, cũng như bí mật quốc gia. Phải do người có trách nhiệm quyết định được sử dụng hay không.
Dự kiến, Bộ luật Tố tụng dân sự (sửa đổi) tiếp tục được chỉnh sửa trên cơ sở đóng góp ý kiến của các đại biểu và chuyên gia trước khi trình Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp thứ 10.
Trần Thể

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026