Là một tỉnh tuy không có biển nhưng nhân dân Bình Phước rất quan tâm đến tình hình biển Đông và luôn cùng với đồng bào cả nước hướng về biển đảo với tình yêu mãnh liệt, bởi đó là một phần máu thịt thiêng liêng của cha ông để lại.
TRUNG QUỐC ĐÃ LÀM GÌ Ở TRƯỜNG SA?
Quần đảo Trường Sa bao gồm hơn 134 đảo, bãi đá, bãi ngầm, với diện tích khoảng 180.000km2, nằm ở phía đông đông nam bờ biển Nam Trung bộ, thuộc lãnh thổ nước Việt Nam. Trong cuộc xâm chiếm bất hợp pháp của Trung Quốc tại khu vực bãi đá ở Trường Sa, tính đến 6-4-1988, họ đã chiếm đóng các đảo đá Chữ Thập, Châu Viên, Ga Ven, Tư Nghĩa, Gạc Ma, Xu Bi. Năm 1988, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã thông báo cho Liên hiệp quốc, gửi nhiều công hàm phản đối đến Bắc Kinh; đặc biệt là các công hàm ngày 16, 17, 23 tháng 3-1988 đề nghị hai bên thương lượng giải quyết vấn đề tranh chấp, nhưng Trung Quốc tiếp tục chiếm giữ các bãi đá đã chiếm được và khước từ đàm phán. Ngày 14-4-1988, Bộ Ngoại giao Việt Nam phản đối việc Quốc hội Trung Quốc sáp nhập 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa vào tỉnh Hải Nam. Năm 1995, Trung Quốc lại huy động quân đội đánh chiếm đá Vành Khăn, nằm về phía đông nam Trường Sa. Hiện nay họ đang sử dụng sức mạnh để bao vây, chiếm đóng bãi cạn Cỏ Mây, nằm về phía đông, gần với đá Vành Khăn, thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam.
Hình ảnh Trung Quốc đang xây dựng trái phép ở đảo Gạc Ma do phóng viên Wingfield-Hayes ghi lại - Ảnh internet
Ngay sau khi chiếm đóng trái phép bãi đá Gạc Ma, Trung Quốc xây dựng căn cứ gồm 3 kết cấu hình bát giác. Đến đầu năm 1989, họ đã hoàn thiện lô cốt xi măng cao 2 tầng và củng cố thành nhà bê tông 4 tầng với tường chắn sóng, tháp canh, các thiết bị thông tin liên lạc. Từ năm 2014, Trung Quốc tập trung tàu thuyền, phương tiện cơ giới hiện đại nạo vét san hô, chuyên chở vật liệu từ bờ, đào đắp để xây công trình, đường sá, bến tàu và các hạng mục kiên cố khác tại Gạc Ma, hiện đã hoàn tất các hạng mục xây dựng cơ bản. Tất cả công trình do Trung Quốc xây dựng trái phép trên bãi Gạc Ma đều được sơn màu trắng, rất dễ nhận dạng khi cách xa hơn 10 hải lý.
Hình ảnh vệ tinh chụp ngày 17-4-2015 cho thấy, chỉ trong 10 tuần, Trung Quốc đã trái phép đắp xong đảo nhân tạo lớn ở đá Xu Bi. Kích thước và hình dạng của “đảo nhân tạo” đá Xu Bi cho thấy Trung Quốc có thể xây dựng một đường băng sân bay dài 3.300m. Đến nay, họ đã đắp được một “hòn đảo” rộng tới 2,27km2 trên đá Xu Bi, gần bằng đá Chữ Thập. Ở đá Chữ Thập có một cảng biển lớn cùng đường băng sân bay dài 3.300m đang được xây dựng. Việc Trung Quốc liên tục mở rộng ở điểm cực nam của đá Xu Bi cho thấy mục tiêu là xây dựng một quân cảng. Đá Vành Khăn cũng là nơi Trung Quốc ráo riết đắp đảo nhân tạo trái phép. Tính đến 13-4-2015, diện tích của “đảo nhân tạo” trên đá Vành Khăn đã rộng tới 2,42km2. Đá Xu Bi, đá Vành Khăn và đá Chữ Thập là 3 trong số 7 rạn san hô ở quần đảo Trường Sa đã bị Trung Quốc bồi đắp thành đảo nổi và đang ráo riết xây dựng, trang bị để phục vụ cho mục đích quân sự. Sự điên cuồng của các chương trình xây dựng ở quần đảo Trường Sa, cách xa bờ biển Trung Quốc hàng ngàn cây số, thấy rõ mưu đồ thâu tóm biển Đông của họ. Đặc biệt, ngày 26-5-2015, Bộ Giao thông - Vận tải Trung Quốc tổ chức lễ khởi công xây dựng trái phép 2 ngọn hải đăng ở đá Gạc Ma và đá Châu Viên thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Trung Quốc tuyên bố chủ quyền với khoảng 90% biển Đông và đang thực thi tuyên bố bằng cách bồi đắp, xây dựng trái phép một chuỗi đảo nhân tạo trên các bãi đá ngầm ở quần đảo Trường Sa, bất chấp sự phản đối của Việt Nam và nhiều nước trên thế giới.
VIỆT NAM VÀ THẾ GIỚI CỰC LỰC PHẢN ĐỐI
Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình đã từng lên tiếng đanh thép: “Việt Nam cực lực phản đối hành vi này và yêu cầu Trung Quốc chấm dứt ngay các hành động xây dựng mở rộng trái phép, các hành động thay đổi hiện trạng, không để hành động tái diễn trong tương lai vì nó ảnh hưởng đến hòa bình, ổn định ở biển Đông... Việt Nam có đầy đủ căn cứ pháp lý để khẳng định chủ quyền với 2 quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa...”. Ngày 28-5-2015, trả lời câu hỏi về phản ứng trước việc Trung Quốc xây 2 ngọn hải đăng trái phép ở quần đảo Trường Sa, ông Lê Hải Bình tuyên bố: Hành động này vi phạm chủ quyền của Việt Nam, cũng như Tuyên bố về Ứng xử của các bên ở biển Đông năm 2002 ký giữa ASEAN và Trung Quốc. “Chúng tôi yêu cầu Trung Quốc chấm dứt ngay các hoạt động xây dựng tại 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, nghiêm túc tuân thủ và thực thi luật pháp quốc tế, nhất là Công ước của Liên hiệp quốc về Luật Biển 1982 cũng như Tuyên bố về Ứng xử của các bên ở biển Đông, không có những hành động làm phức tạp thêm tình hình ở biển Đông” - ông Bình nói.
Tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIII đang diễn ra ở Hà Nội, nhiều đại biểu Quốc hội đã bày tỏ nỗi lo ngại về hành động leo thang căng thẳng của Trung Quốc tại biển Đông. Có đại biểu cho rằng, việc Trung Quốc xây dựng trái phép đảo nhân tạo nghiêm trọng hơn rất nhiều lần việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981. Và Quốc hội đã có một phiên họp về tình hình biển Đông vào chiều 5-6-2015.
Đối với thế giới, nhất là trên các diễn đàn quốc tế, tình hình biển Đông và những việc làm phi pháp của Trung Quốc tại đây đã bị thế giới cực lực phản đối. Tại Hội nghị Shangri La 2015 ở Singapore, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ đề cập nhiều đến nguy cơ và những thách thức, vấn đề trên biển, di dân, thảm họa thiên nhiên. Trong bài phát biểu, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter nói rằng những hòn đảo nhân tạo Bắc Kinh xây dựng ở biển Đông đang phá hoại an ninh trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương và kêu gọi Trung Quốc thúc đẩy các phương pháp ngoại giao để giải quyết những căng thẳng trong khu vực tranh chấp này.
Ngày 8-6-2015, Hội nghị thượng đỉnh Nhóm 7 nền công nghiệp phát triển (G7) bế mạc với tuyên bố chung đề cập tới nhiều vấn đề khu vực và thế giới. Và an ninh hàng hải là một trong những vấn đề được các nhà lãnh đạo G7 quan tâm. Trong tuyên bố chung, G7 nhấn mạnh cần duy trì trật tự hàng hải theo luật pháp quốc tế cũng như bảo đảm an ninh hàng hải quốc tế, đặc biệt là Công ước của Liên hiệp quốc về Luật Biển năm 1982.
Thanh Hà (Tổng hợp từ các tài liệu)

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026