Thứ 4, 22/04/2026 15:57:34 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 09:40, 07/06/2015 GMT+7

Ông Hoàng Lợi - người có uy tín trong đồng bào DTTS

Chủ nhật, 07/06/2015 | 09:40:00 2,031 lượt xem
BP - Phát huy vai trò của người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Những năm trở lại đây, Đồng Phú đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến đáng được tuyên dương và học tập. Ông Hoàng Lợi, dân tộc Nùng (1944) ở ấp Cây Điệp, xã Tân Phước là tấm gương điển hình như thế.

71 tuổi nhưng ông vẫn nhiệt tình và trở thành “người vác tù và hàng tổng” được nhân dân tin yêu. Trong căn nhà đơn sơ, ông nói: “Thứ quý giá nhất mà tôi có được là lòng yêu mến, tin tưởng của người dân trong ấp và sự tín nhiệm của chính quyền. Mình là con cháu của Bác Hồ thì phải học tập theo Bác! Mình tuy đã già rồi nhưng sức khỏe còn nên cũng phải làm gì đó”.

Ông Hoàng Lợi trao đổi kinh nghiệm với già làng, những người có uy tín trên địa bàn huyện

Khắc sâu lời dạy của Bác “Việc gì có lợi cho dân thì hết sức làm, việc gì có hại cho dân thì hết sức tránh”. Vì thế, ông Hoàng Lợi luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc, cố gắng hết mình để không phụ lòng tin yêu, quý mến của đồng bào đã dành cho mình. Là người có uy tín trong ấp, lại tích cực làm theo lời Bác dạy, nên việc vận động quần chúng của ông luôn đạt hiệu quả cao. Điển hình như vận động bà con tham gia xây dựng nông thôn mới, ông đã tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm” nhằm khơi dậy lòng dân. Qua đó được nhân dân đồng tình ủng hộ hiến đất làm đường, tự nguyện, góp tiền làm các tuyến đường bê tông liên ấp, xã. Tiêu biểu là tuyến đường từ ấp Cây Điệp đi Phước Tân dài 800m, Cây Điệp đi suối Da dài 800m, Cây Điệp đi Phước Tiến dài 1km. Vận động nhân dân xây dựng nhà văn hóa cộng đồng trị giá 900 triệu đồng. Ngoài ra, ông còn tích cực vận động, hướng dẫn bà con phát triển kinh tế xóa nghèo. Nhờ vậy, tỷ lệ đói nghèo của ấp luôn giảm đều qua các năm, đời sống của nhân dân trong ấp được cải thiện. “Không bị đói, nghèo đeo bám, người dân trong ấp năng nổ hơn với các phong trào và cuộc vận động” - ông chia sẻ.

Từ đó, công tác giáo dục cũng được coi trọng hơn. Trong ấp 100% trẻ em trong độ tuổi đều được đến trường. Phong trào xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa luôn được các hộ trong ấp hưởng ứng. Các hương ước, quy ước của ấp đều được thực hiện nghiêm túc. Một số hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan dần được loại bỏ. Tỷ lệ gia đình văn hóa hàng năm luôn đạt 98%. Đặc biệt, từ khi triển khai cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” thì vai trò của những người uy tín như ông thuận lợi hơn rất nhiều. Bởi lẽ, khi vận động bà con học tập và làm theo gương Bác thì mọi người đều nghe theo. Tuy họ ít cái chữ, nhưng mọi người đều tôn kính Bác Hồ. Ông thường khuyên mọi người siêng năng lao động, biết cần, kiệm; yêu thương, đoàn kết, đùm bọc, giúp đỡ nhau... Chỉ chừng ấy lời khuyên của Bác mà ông hướng đến cũng đủ để mọi người học tập và làm theo.

Bà Huỳnh Thị Lý, Chủ tịch UBMTTQ huyện Đồng Phú nói: “Tân Phước điều kiện kinh tế - xã hội còn khó khăn, đa dạng về thành phần dân tộc, đại bộ phận là đồng bào dân tộc thiểu số. Do đó, việc tiếp cận đưa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với đồng bào còn nhiều hạn chế. Chúng tôi thường xuyên phối hợp với cơ quan hữu quan nắm bắt tình hình về đồng bào DTTS để tham mưu, đưa giải pháp đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. “Cánh tay” hỗ trợ đắc lực nhất của chúng tôi chính là đội ngũ các già làng, trưởng ấp, người có uy tín trong vùng đồng bào DTTS”.

Minh Hiền

  • Từ khóa
13246

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?