3 chị em ruột Thị Kim Trâm, Thị Kim Trinh, Thị Kim Trầm cùng học lớp 1
Lý giải cho sự “kỳ lạ” này, ông Điểu Đức cho biết: “Đứa lớn năm nay đã 10 tuổi, đứa nhỏ nhất lên 7. Tụi nhỏ chưa được đến trường vì không làm được giấy khai sinh. Năm nào cán bộ hộ tịch - tư pháp xã Thanh Phú cũng yêu cầu vợ chồng tôi trình giấy đăng ký kết hôn. Nhưng đồng bào dân tộc S’tiêng xưa ưng thì cưới chứ đâu biết đăng ký kết hôn là gì. Tôi mong cán bộ chính quyền các cấp linh động và hướng dẫn cụ thể hơn để tạo thuận lợi cho người dân khi đến thực hiện các thủ tục hành chính”.
Hùng Luận

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026