Đây là sự kiện đặc biệt kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 - 19-5-2015), ghi nhớ công ơn to lớn của Bác Hồ, vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc; tuyên truyền, giáo dục tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của Người, đáp ứng tình cảm của nhân dân thành phố, nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Dự lễ có Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư; lãnh đạo một số bộ, ngành, địa phương; các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh, Quân khu 7, các Bà Mẹ Việt Nam anh hùng, lão thành cách mạng, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành và đông đảo nhân dân thành phố.
Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trước trụ sở HĐND - UBND - TP. Hồ Chí Minh
Tại buổi lễ, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải đã dâng hoa lên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sau lễ dâng hoa, Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải đã xúc động ôn lại những tình cảm thương yêu vô bờ bến mà Bác Hồ kính yêu lúc sinh thời luôn dành cho đồng bào miền Nam ruột thịt, cũng như tình cảm yêu quý, biết ơn và sự tôn kính của các thế hệ cán bộ, đảng viên và nhân dân TP. Hồ Chí Minh đối với Bác Hồ.
Phát biểu tại buổi lễ, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tin tưởng rằng, với truyền thống cách mạng vẻ vang, năng động, sáng tạo, đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP. Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục đi đầu trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xây dựng thành phố mang tên Bác ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình; thực hiện tốt vai trò là đô thị đặc biệt, “vì cả nước, cùng cả nước”, thực sự là đầu tàu của vùng động lực phát triển phía Nam và cả nước, từng bước trở thành trung tâm lớn về kinh tế, tài chính, thương mại, khoa học - công nghệ của đất nước và khu vực Đông Nam Á; đồng thời ra sức xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh, chính quyền hiệu lực, hiệu quả, gần dân, sát dân, xứng danh là thành phố mang tên Bác, thành phố anh hùng, xứng đáng với niềm tin yêu của cả nước. (Xem toàn văn bài phát biểu của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng).
Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh được đặt trước trụ sở HĐND - UBND TP. Hồ Chí Minh, nơi có vị trí trang trọng nhất, đẹp nhất và thuận lợi để nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế đến viếng, chiêm ngưỡng. Tượng đài khắc họa chân thực thần thái ung dung, phúc hậu, nhân từ và tình cảm của Bác Hồ đối với đồng bào miền Nam, thể hiện được tầm vóc của vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.
Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh được làm bằng hợp kim đồng, cao 7,2m (tượng cao 4,5m, bệ tượng cao 2,7m). Bệ tượng đài là khối đá tảng đặc, màu đen sẫm, bền chắc, nguyên vẹn, đẹp, có xuất xứ trong nước. Các hạng mục xây dựng khác trong công trình được sử dụng đá khối tự nhiên, xuất xứ trong nước, được ốp lát trang nhã.
Trước đó, tại trụ sở UBND TP. Hồ Chí Minh đã khai mạc triển lãm “Bác Hồ với miền Nam, miền Nam với Bác Hồ”.
BBP (tổng hợp)

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026