Tại buổi họp mặt, Đại tá Nguyễn Văn Phương, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã gửi lời tri ân sâu sắc đến các thế hệ cán bộ, chiến sĩ đã từng công tác, cống hiến trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Phước từ khi thành lập đến nay.
Đại tá Nguyễn Văn Phương, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh trình bày diễn văn tại buổi gặp mặt
Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh nhấn mạnh, Bộ đội Biên phòng Bình Phước được thành lập ngày 4-6-1975 theo Quyết định số 108 của Ban An ninh vũ trang tỉnh Bình Phước, trên cơ sở thống nhất lực lượng an ninh vũ trang tỉnh Bình Phước với các đơn vị Công an nhân dân vũ trang các tỉnh phía Bắc điều động tăng cường vào, với tên gọi Công an nhân dân vũ trang tỉnh Bình Phước, có nhiệm vụ bảo vệ trật tự, an ninh trong tỉnh và canh phòng, bảo vệ an toàn tuyến biên giới quốc gia tỉnh Bình Phước.
Suốt 47 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng Bình Phước đã phát huy phẩm chất cao quý của người chiến sĩ cách mạng, bất khuất, kiên cường vượt qua mọi khó khăn gian khổ, một lòng “trung với Đảng, hiếu với dân”, gắn bó mật thiết với cấp ủy, chính quyền địa phương và đồng bào các dân tộc trên khu vực biên giới. Tích cực, chủ động, linh hoạt, sâu sát trong mọi nhiệm vụ, mọi thời điểm; vừa xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị tư tưởng và tổ chức, vừa phối hợp với các lực lượng, ngành chức năng thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới của Tổ quốc; đồng thời tích cực tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở biên giới, địa bàn, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh.
Đại tá Bùi Minh Soái, Tỉnh ủy viên, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh tặng quà Trưởng ban liên lạc đại diện cán bộ, chiến sĩ đã từng công tác, cống hiến trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Phước
Với những thành tích đã đạt được, Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Phước đã được Đảng, Nhà nước tặng nhiều phần thưởng cao quý như: Huân chương chiến công hạng Nhì (năm 1979), hạng Ba (năm 2000), Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Ba (năm 2009), Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì (năm 2015)... 3 đơn vị được tặng thưởng Huân chương chiến công hạng Nhì và hạng Ba. Hơn 300 cán bộ, chiến sĩ được tặng Huân chương chiến công các loại và Huân chương hữu nghị do nhà nước Campuchia trao tặng. Nhiều tập thể, cá nhân được các bộ, ngành Trung ương, địa phương khen thưởng. Nhiều năm liền Đảng bộ đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh, được Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tặng cờ và bằng khen...
Nguyên lãnh đạo, chỉ huy, chỉ huy các phòng, văn phòng qua các thời kỳ tham dự buổi họp mặt
Những phần thưởng trên là nguồn cổ vũ, động viên to lớn giúp cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng ghi nhớ và tự hào, không ngừng phấn đấu vươn lên, tiếp tục thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân tin giao.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026