Thứ 4, 12/11/2025 18:27:34 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 05:00, 26/05/2022 GMT+7

Phên giậu vững chắc - Bài 1

Cẩm Liên
Thứ 5, 26/05/2022 | 05:00:00 746 lượt xem

BPO - Bình Phước có đường biên giới dài 258,939km, tiếp giáp Vương quốc Campuchia. Để bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, nhiều chủ trương, chiến lược đối ngoại nhân dân được Đảng, Nhà nước quan tâm, đẩy mạnh áp dụng các mô hình sáng tạo, khéo léo. Qua đó, tạo dựng được những phên giậu vững chắc nơi tuyến đầu của Tổ quốc. Chính các phên giậu biên cương luôn kề vai, sát cánh với lực lượng bộ đội biên phòng giữ vững từng tấc đất, thước sông của Tổ quốc, bảo đảm vững chắc nguyên tắc hòa bình, hữu nghị, hợp tác phát triển bền vững với nước bạn.

KHAI SÁNG "LÀNG CHIẾN LƯỢC"


Với quan điểm thực hiện chính sách “an dân giữ đất biên cương”, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân bảo vệ biên giới, nhiều khu dân cư liền kề đã, đang được dựng lên và tăng cường phát triển. Qua đó, thể hiện tầm nhìn chiến lược bảo vệ Tổ quốc, phát huy vai trò to lớn của nhân dân trong gìn giữ đường biên, mốc giới, phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. 

Dựng nhà, giữ đất, giữ biên cương 

Thực hiện chủ trương ổn định dân cư tuyến biên giới, góp phần phát triển kinh tế - xã hội vùng biên, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, từ giữa năm 2019, theo Quyết định số 811 về Đề án xây dựng “Điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới trên địa bàn quân khu giai đoạn 2019-2025” (gọi tắt là Đề án 811) của Bộ tư lệnh Quân khu 7, UBND xã Lộc Thiện, huyện Lộc Ninh đã phối hợp đưa 10 hộ là dân quân thường trực, công an viên, dự bị động viên của xã về định cư tại điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới trên địa bàn xã. Tại đây, mỗi hộ được cấp 1 căn nhà với tổng kinh phí gần 200 triệu đồng và 5.000m2 đất canh tác, trong đó phần lớn đã có cây cao su đang giai đoạn khai thác mủ. MTTQ và các ban, ngành, đoàn thể còn hỗ trợ cây - con giống, phương tiện sản xuất để ổn định, phát triển kinh tế gia đình.

Sau 3 năm triển khai Đề án 811, đến nay Bình Phước đã xây dựng được 90 căn nhà tại 9 điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới, tạo vành đai thép  vững vàng trên tuyến biên giới. Trong ảnh: Điểm khu dân cư liền kề chốt dân quân biên giới xã Thanh Hòa, huyện Bù Đốp

Bà Trần Thị Mai Quyên, Chủ tịch UBND xã Lộc Thiện cho biết: Dọc tuyến biên giới chốt dân quân liền kề, các cấp và chính quyền địa phương cũng quan tâm cả về tinh thần lẫn vật chất, hỗ trợ cây - con giống cho các hộ, tạo điều kiện vừa phát triển kinh tế để giảm nghèo vừa bảo vệ biên giới. Từ đó, các hộ dân ý thức rất cao trong việc bảo vệ biên giới quốc gia.

Ở các huyện biên giới Bù Đốp, Bù Gia Mập, những ngôi làng tương tự cũng đã mọc lên và từng ngày bừng sáng. Từ ngày 25-7-2021, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 đã ký quyết định phê duyệt kế hoạch xây dựng điểm dân cư liền kề đồn, trạm biên phòng và mở rộng điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới của Bộ CHQS tỉnh Bình Phước. Theo đó, 3 điểm dân cư được xây mới và 1 điểm được mở rộng, gồm: điểm dân cư liền kề Đồn biên phòng Phước Thiện, thuộc ấp Tân Lập, xã Phước Thiện (huyện Bù Đốp), điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới xã Thanh Hòa (huyện Bù Đốp); điểm dân cư liền kề Đồn biên phòng Đắc Ơ, thuộc thôn 10, xã Đắk Ơ (huyện Bù Gia Mập) và điểm dân cư liền kề Đồn biên phòng Bù Đốp, thuộc ấp Phước Tiến, xã Hưng Phước (huyện Bù Đốp) sẽ do Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh thi công. Tại mỗi điểm dân cư sẽ xây dựng 5 căn nhà cấp 4, diện tích 72m2. Tổng kinh phí thực hiện đề án 9,397 tỷ đồng (bao gồm kinh phí xây nhà, hệ thống điện, nước, giải phóng mặt bằng và hành lang lưới điện), trong đó Bộ Tư lệnh Quân khu 7 hỗ trợ hơn 2,2 tỷ đồng, ngân sách tỉnh hơn 7,1 tỷ đồng.

Như vậy, sau 3 năm triển khai Đề án 811, đến nay, toàn tỉnh đã xây dựng được 90 căn nhà trên 9 điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới (tăng 60 căn so với chỉ tiêu của đề án), đưa 80 hộ dân lên sinh sống. Riêng giai đoạn 2021-2025, UBND tỉnh triển khai xây dựng 3 điểm dân cư liền kề đồn, trạm biên phòng, mỗi điểm dân cư 10 căn nhà.

Cuộc sống mới hồi sinh

Khi con trai út thuộc diện được hỗ trợ nhà ở, cấp đất canh tác tại khu dân cư liền kề chốt dân quân tuyến biên giới xã Lộc Thiện, bà Nguyễn Thị Xuân Hương đã không ngần ngại theo con. “Tưởng ở ngoài bìa biên giới này rừng thiêng, nước độc và cô quạnh nhưng thực tế nó đã và đang đem lại cuộc sống mới tươi sáng hơn cho chúng tôi” - bà Hương phấn khởi cho biết.

Khi đến định cư trên khu dân cư liền kề chốt dân quân, gia đình bà Hương được cấp nhà ở, 5 sào cao su đang cho khai thác, hỗ trợ bò sinh sản chung với 9 gia đình còn lại trong khu dân cư. “An cư lạc nghiệp”, gia đình bà vay mượn mua thêm cặp bò sinh sản và hiện nay đã tăng lên 5 con; đồng thời mua 10 con dê sinh sản hiện cũng tăng đàn hơn 20 con; cùng với đó là hàng chục con gà, vịt và những đám rau xanh ngắt. Không giấu được niềm vui bên thành quả đạt được, bà Hương nói rằng đó là niềm tin, là động lực để gia đình quyết tâm bám trụ, giữ nhà, giữ đất biên cương.

Khi chuyển đến định cư tại khu dân cư liền kề chốt dân quân biên giới xã Lộc Thiện (Lộc Ninh), ông Trần Văn Hùng tích cực sáng tạo phát triển kinh tế gia đình để ổn định cuộc sống

Từ ngày được cấp đất, nhà ở và trao sinh kế ở điểm dân cư liền kề chốt dân quân xã Lộc Thiện, chị Lê Thị Phương Nhung cùng chồng tích cực chăm sóc vườn cao su đang trong thời gian khai thác. Đồng thời, chị linh hoạt nuôi thêm heo, gà dưới tán cao su để tăng thu nhập. Chị Nhung nói: Chúng tôi cảm ơn Đảng, Nhà nước đã hỗ trợ nhà ở, đất canh tác và cả vật chất, tinh thần vô cùng to lớn. Chúng tôi quyết tâm lao động, đoàn kết bám giữ trên vùng biên giới này để vùng đất của Tổ quốc mãi xanh và phát triển bền vững.

Hiện nay, bà con trên vùng biên giới cơ bản có việc làm và thu nhập ổn định, đời sống nâng lên, có ý thức tự giác vươn lên trong cuộc sống. Chúng tôi sẽ có những chiến lược dài hơi hơn để cuộc sống bà con thay đổi và phát triển bền vững.

Bà Nguyễn Thị Dần, Chủ tịch Hội LHPN xã Đắk Ơ, huyện Bù Gia Mập


Cũng trong diện khai sáng “làng chiến lược”, sau gần 7 năm xây dựng và phát triển, khu dân cư liền kề ở thôn 10, xã Đắk Ơ đã “thay da đổi thịt”. Bên những dãy nhà đại đoàn kết liền kề với đầy đủ hệ thống cơ sở vật chất, diện tích cây điều cũng phủ xanh và đã cho thu hoạch, mang đến nhiều hy vọng đổi đời của đồng bào biên giới nơi đây. Ông Điểu Khuê ở khu dân cư liền kề thôn 10, xã Đắk Ơ xúc động: Trước đây, chúng tôi phải sống bấp bênh bên bờ sông và luôn rơi vào túng thiếu. Hơn 5 năm ở đây, chúng tôi được Nhà nước hỗ trợ bò, cấp 5 sào đất trồng điều, con được đi học, được hỗ trợ nghề để ổn định thu nhập cho gia đình. Cuộc sống của chúng tôi thực sự đã hồi sinh.

  • Từ khóa
143113

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?