Thứ 5, 23/04/2026 18:59:15 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 14:30, 24/04/2015 GMT+7

KỶ NIỆM 40 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC 30-4-1975 - 30-4-2015

Kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam và công bố ngày giải phóng tỉnh Bình Phước

Thứ 6, 24/04/2015 | 14:30:00 3,961 lượt xem

>> Ban Thường vụ tỉnh ủy chọn 23-3-1975 là ngày giải phóng Bình Phước

BPO - Sáng nay 24-4, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2015) và công bố ngày giải phóng tỉnh Bình Phước. 

Tới dự lễ có các đồng chí: Nguyễn Minh Triết, nguyên Chủ tịch nước; thượng tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Nguyễn Tấn Hưng, Ủy viên Trung ương đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Lợi, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy; Lê Văn Châu, Phó bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Trăm, Chủ tịch UBND tỉnh. Dự lễ còn có các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, các đồng chí trong Ban Thường vụ tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ngành, huyện, thị, lực lượng vũ trang, các mẹ Việt Nam anh hùng, cán bộ lão thành cách mạng, anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động, đại biểu tôn giáo và đoàn viên thanh niên trong tỉnh. 

Thay mặt cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Tấn Hưng đã đọc diễn văn ôn lại quá trình đấu tranh anh dũng giành độc lập của quân và dân miền Nam trong những ngày tháng 4 lịch sử.

(Xem toàn văn bài phát biểu của Bí thư Tỉnh ủy tại đây)

Tại lễ kỷ niệm, Ban Thường vụ tỉnh ủy đã thông báo đến toàn Đảng, toàn quân, toàn dân trong tỉnh và người Bình Phước ở ngoài tỉnh lấy ngày 23-3-1975 là ngày giải phóng tỉnh Bình Phước.

Các đại biểu dự lễ viếng nghĩa trang liệt sỹ tỉnh

Nguyên chủ nước Nguyễn Minh Triết cùng lãnh đạo tỉnh dâng hương tại nghĩa trang liệt sỹ tỉnh

Các đồng chí trong Ban Thường vụ tỉnh ủy và các đoàn đại biểu viếng nghĩa trang liệt sỹ tỉnh

Thượng tướng Ngô Xuân Lịch phát biểu tại lễ kỷ niệm

Phát biểu chỉ đạo tại lễ kỷ niệm, Thượng tướng Ngô Xuân Lịch đã đánh giá cao những thành quả của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bình Phước đã đạt được trong những năm qua. Để phát triển hơn nữa trong thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh cần tiếp tục lãnh đạo, phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương để góp phần cùng cả nước phát triển đất nước theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Bên cạnh đó cần quan tâm phát triển toàn diện các lĩnh vực của cuộc sống, đáp ứng theo xu hướng hiện đại hóa. Cùng với đó, cần đảm bảo an ninh quốc phòng, xây dựng thế trận toàn dân vững chắc, đảm bảo biên giới hòa bình.

Trước đó, vào lúc 6h sáng 24-4, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, thượng tướng Ngô Xuân Lịch cùng đoàn đại biểu của tỉnh và đông đảo cán bộ, đoàn thanh niên, nhân dân trong vùng đã đến viếng nghĩa trang liệt sỹ tỉnh.

THÀNH TỰU CỦA BÌNH PHƯỚC SAU 18 NĂM TÁI LẬP TỈNH

Tốc độ tăng trưởng GDP bình quân giai đoạn 1997-2014 đạt 12,33%, chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ. Hiện nay tỷ lệ các khối kinh tế là nông - lâm - thủy sản 37%; công nghiệp - xây dựng 23,3%, dịch vụ 39,7%.

Năm 2014, kim ngạch xuất khẩu 871 triệu USD, tăng gấp 26 lần năm tái lập tỉnh. Toàn tỉnh có 7/12 khu công nghiệp, 1 khu kinh tế cửa khẩ­­­­u đi vào hoạt động hiệu quả. Trên địa bàn tỉnh có 4.030 doanh nghiệp đang hoạt động với số vốn đăng ký trên 29.000 tỷ đồng, tăng 130 lần về số doanh nghiệp và tăng hơn 1.000 lần về số vốn đăng ký so với năm tái lập tỉnh. Thu ngân sách năm 2014 đạt 3.500 tỷ đồng, tăng gần 20 lần so với năm 1997, thu nhập bình quân hơn 39 triệu đồng/người/năm.

Đông Kiểm - Thanh Nga

  • Từ khóa
12991

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?