(Trả lời phỏng vấn của ông Huỳnh Quang Tiên, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh)
BP - Thưa ông, thi đua yêu nước là một trong các mặt hoạt động của MTTQ các cấp. Ông có thể cho biết giai đoạn 2010-2015, hệ thống MTTQ trong tỉnh đã làm thế nào để thi đua trở thành phong trào sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân?
Ông Huỳnh Quang Tiên: Những năm qua, MTTQ các cấp trong tỉnh đã phát động sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị và việc thực hiện nghị quyết của Đảng bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, phù hợp với tình hình thực tế ở cơ sở. Với hình thức tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện, như: từ tổ chức tuyên truyền trực quan, tổ chức hội nghị đến phát tờ rơi, qua hệ thống loa truyền thanh ở cơ sở... MTTQ tỉnh đã phối hợp các cơ quan thông tin đại chúng trong tỉnh tổ chức tuyên truyền thường xuyên và theo từng đợt cao điểm về các phong trào thi đua yêu nước; tổ chức hội nghị biểu dương các điển hình; đồng thời tuyên truyền thông qua thông tin công tác mặt trận phát hành trong toàn hệ thống. Các phong trào thi đua yêu nước được phát động gắn liền với các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh càng tạo nên khí thế thi đua sôi nổi trong các tầng lớp nhân dân, mang lại hiệu quả to lớn, thiết thực.
Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Huỳnh Quang Tiên tặng quà các già làng, người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào các dân tộc thiểu số tại buổi gặp mặt với lãnh đạo tỉnh ngày 25-3-2015 - Ảnh: Tuyết Ly
Trong rất nhiều phong trào thi đua yêu nước mà MTTQ các cấp đã triển khai thời gian qua, ông ấn tượng nhất với phong trào nào? Vì sao?
Ông Huỳnh Quang Tiên: Trong các cuộc vận động, phong trào thi đua mà MTTQVN phát động thì cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” đã mang lại hiệu quả thiết thực nhất, làm thay đổi toàn diện bộ mặt nông thôn trong tỉnh. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao, tỷ lệ hộ gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa ngày càng tăng cả về số lượng và chất lượng. Trong 5 năm qua, MTTQ các cấp đã vận động nhân dân 713.414 cây giống, 69.615 con giống các loại, 56.294 ngày công cùng với 146,7 tỷ đồng giúp hộ nghèo phát triển sản xuất. Nguồn vận động này đã đến được với 29.573 lượt hộ nghèo, từ đó hàng ngàn hộ đã vươn lên thoát nghèo, nhiều hộ trở thành khá, giàu. Ngoài ra, khi được lồng ghép với phong trào xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh, cuộc vận động càng mang lại hiệu quả thiết thực hơn bằng các công trình nhân dân tự đóng góp thực hiện hoặc nhà nước và nhân dân cùng làm. 5 năm qua, nhân dân trong tỉnh đã góp công, góp của trị giá 39,2 tỷ đồng và 82.975 ngày công để xây dựng hạ tầng; đóng góp xây dựng hàng trăm kilômét đường giao thông, hàng trăm phòng học, cầu cống và nhiều công trình lớn, nhỏ giúp đời sống, sản xuất của nhân dân thuận lợi hơn.
Một trong những nhiệm vụ quan trọng của MTTQ các cấp là tham gia xây dựng đảng, xây dựng chính quyền. Ông cho biết nhiệm vụ đó đã được thực hiện thế nào trong thời gian qua?
Ông Huỳnh Quang Tiên: MTTQ các cấp trong tỉnh đã vận động nhân dân tham gia xây dựng đảng, xây dựng chính quyền thông qua nhiều hoạt động như: giám sát và phản biện xã hội; tham gia các đợt sinh hoạt chính trị; tham gia bầu cử; tuyên truyền, phổ biến pháp luật; tham gia góp ý cho dự thảo Hiến pháp, các dự án luật, dự thảo văn kiện đại hội đảng các cấp và thông qua hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng. Việc tham gia xây dựng đảng, xây dựng chính quyền được thể hiện rõ nhất là hoạt động giám sát. 5 năm qua, MTTQ các cấp đã giám sát và phối hợp giám sát được 2.177 cuộc, trong đó trực tiếp tổ chức giám sát 95 cuộc và phối hợp Thường trực HĐND cùng cấp giám sát 2.082 cuộc. MTTQ tỉnh đã tổ chức được nhiều đợt giám sát trực tiếp, trong đó đáng chú ý là hoạt động giám sát việc triển khai Quyết định số 18/2011/QĐ-TTg ngày 18-3-2011 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số và Quyết định số 33/2013/QĐ-TTg ngày 4-6-2013 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục tiến hành chính sách hỗ trợ di dân thực hiện định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số đến năm 2015 trên địa bàn huyện Bù Đăng. Nhìn chung, hoạt động giám sát được thực hiện nghiêm túc. Sau giám sát đã kịp thời kiến nghị với các cấp ủy đảng, chính quyền trong công tác quản lý, điều hành, đồng thời chấn chỉnh, xử lý những vấn đề sai phạm, góp phần xây dựng đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh.
Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh giám sát việc triển khai quyết định số 33/QĐ-TTg của Chính phủ tại xã Thống Nhất, huyện Bù Đăng
Trước thềm đại hội đảng các cấp, MTTQVN tỉnh đề ra những mục tiêu gì trong phong trào thi đua yêu nước? Làm thế nào để đạt được các mục tiêu đó, thưa ông?
Ông Huỳnh Quang Tiên: Giai đoạn thi đua 2015-2020 của MTTQ các cấp ứng với nhiệm kỳ mới của Đảng. Những mục tiêu của Đảng cũng chính là những mục tiêu mà MTTQ theo đuổi. Vì vậy, Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh đề ra 5 mục tiêu lớn gắn với 5 chương trình hành động của Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ VIII và Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Phước lần thứ VIII. Trong đó, trọng tâm là tiếp tục triển khai có hiệu quả các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; “Ngày vì người nghèo”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; vận động nhân dân phát huy quyền làm chủ trong tham gia xây dựng đảng, xây dựng chính quyền, nhất là trong việc góp ý dự thảo Văn kiện Đại hội đảng và công tác chuẩn bị nhân sự cho đại hội đảng các cấp.
Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu đó, Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh sẽ cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Đảng, Nhà nước và MTTQ Việt Nam thành các chương trình phối hợp thống nhất hành động. Phối hợp chặt chẽ với chính quyền, các tổ chức thành viên, các cá nhân tiêu biểu, người có uy tín và cơ quan chức năng triển khai, kịp thời biểu dương để phong trào thi đua ngày càng được nhân rộng, mang lại hiệu quả cao.
Xin trân trọng cảm ơn ông!
Thảo Linh (thực hiện)

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026